Bài viết của Ngô Ý

[MINH HUỆ 11-09-2024] Gần đây có một trò chơi điện tử mới được phát hành ở Trung Quốc đại lục. Đó là trò chơi chiến đấu dựa trên tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Nó rất thịnh hành, nhiều bạn trẻ đang chơi trò chơi này.

Theo tôi hiểu đại khái, một trong những cái kết được nhiều người ưa chuộng là Ngộ Không không chấp nhận Phật vị và trở lại thành Mỹ Hầu Vương, dẫn đầu các đại ma vương chuẩn bị chiến đấu với Thiên đình. Cuối cùng, Ngộ Không biến thành tà.

Ngộ Không quyết định từ bỏ Phật vị vì oán hận sự bất công của Thiên đình. Khi Thiên đình trấn áp Ngộ Không, Ngộ Không tức giận và phản kháng, sau đó một loạt sự kiện xảy ra, cuối cùng Ngộ Không biến thành ma quỷ.

Có nhiều trò chơi và phim hoạt hình tương tự. Tôi tự hỏi những điều như vậy sẽ ảnh hưởng ra sao đến tư tưởng con người khi họ chơi và theo dõi những nội dung này. Điều đó quả thật đáng sợ.

Xem xét dưới góc độ người thường

“Hắc thần thoại: Ngộ Không“ cho người chơi cảm giác rằng Thần, Phật là vô tình và không thể phân biệt đúng sai, vậy trở thành Thần, Phật thì có ý nghĩa gì đâu? Bạn cũng có thể phá vỡ mọi quy tắc và chiến đấu đến cùng. Nhiều bạn trẻ thích chơi những trò chơi như vậy. Khi họ nhìn thấy Mỹ Hầu Vương có thể biến thành quỷ, họ có thể nghĩ: “Tại sao lại phải đi với Thần? Nhảy với quỷ vui hơn”.

Những trò chơi điện tử như vậy sẽ mang lại hậu quả gì cho trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên? Họ sẽ bị bao phủ trong bóng tối quyền lực, làm bất cứ việc gì để đạt được quyền lực, danh vọng, của cải, ngay cả khi động cơ và cách làm tội lỗi, thậm chí là phải thương lượng với ma quỷ.

Trong xã hội ngày nay, người ta coi trọng chủ nghĩa cá nhân cực đoan và phủ nhận tiêu chuẩn đạo đức. Vậy nên khi họ nhìn thấy Thần, Phật hành sự chiểu theo Thiên lý một cách có trật tự và không bị cái tình của con người dẫn động, ma quỷ sẽ nói rằng những vị Thần, Phật này đang cố gắng giới hạn sự tự do và tước đi niềm vui của họ. Tin vào Thần, Phật sẽ liên quan đến việc phải tuân theo nhiều quy tắc, vậy nên người ta sẽ nổi loạn và quay lưng với Thần.

Đây chính xác là những gì ma quỷ muốn làm. Đó là lý do tại sao nhiều bộ phim và các trò chơi điện tử bây giờ không còn tôn kính Thần, Phật.

Những sản phẩm như vậy khiến con người trong tiềm thức mà hoài nghi và phủ nhận Thần, đến mức không còn tín tâm hoặc tôn kính Thần, Phật, vì vậy mất đi sự bảo hộ của Thần, Phật.

Ma quỷ lợi dụng từng cơ hội để thỏa mãn ham muốn dục vọng của con người, bao gồm thúc đẩy dâm loạn, lạm dụng ma túy, tống tiền, trộm cắp và nói dối. Sau đó ma quỷ có thể lợi dụng tình thế để đạt được mục đích. Trong thời đại này, rất ít người quan tâm đến đức tin chân chính vào Thần, Phật vì ma quỷ đang nắm quyền và rất được săn đón.

Xem xét dưới góc độ người tu luyện

Trong trò chơi điện tử, Ngộ Không biến thành tà giống như một người tu luyện bỏ cuộc giữa chừng. Họ không thể buông bỏ dục vọng và chấp trước vào lợi ích, quyền lực, và tình, và tự tâm sinh ma. Vì vậy, họ bước trên con đường tà, dẫn đến hủy diệt.

Sư phụ đã giảng:

“Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Con người chính là con người bởi vì họ có cảm xúc. Con người cho rằng Thần, Phật cũng có cái tình như con người. Kỳ thực, từ bi mà Thần, Phật nói đến là cao hơn cái tình của con người. Cái tình của con người bao gồm yêu và ghét, thông thường là ích kỷ, trong khi từ bi là điều cao thượng hơn.

Ma quỷ cũng ở tầng thứ cao hơn con người và không có bản tính con người. Chúng không giảng từ bi, mà hoàn toàn là ác.

Thần, Phật tạo ra thế giới và con người, đặt định những tiêu chuẩn đạo đức để hướng dẫn con người tránh đi đường vòng và cho phép họ quay trở về chính đạo. Mạnh Tử từng nói: “Khi trời giao sứ mệnh trọng đại cho người ấy, trước hết ắt phải làm khổ tâm chí họ, làm nhọc gân cốt họ”, để họ có thể quay trở về bản tính tiên thiên càng sớm càng tốt.

Nhưng hiện nay đang là xu hướng phản Thần phản Phật, ngăn cản con người trở về với bản tính tiên thiên của mình.

Thần muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng sẽ không ép buộc con người chấp nhận sự cứu độ. Chỉ khi con người thực sự cải biến tâm của họ và từ bỏ những nhân tố ma quỷ, thì uy lực của Thần mới có thể triển hiện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/11/481716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/19/220856.html

Đăng ngày 03-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share