Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2024] Một bà lão 67 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị kết án bốn năm tù vào ngày 19 tháng 7 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ ba bà Quách Linh, người đã nghỉ hưu tại một công ty thực phẩm, bị kết án vì đức tin của mình. Bà đã bị kết án bảy năm tù vào năm 2003 và thêm bốn năm tù vào năm 2009.

Lần bức hại gần đây nhất đối với bà Quách bắt nguồn từ việc bà bị bắt vào khoảng 9 giờ tối ngày 24 tháng 9 năm 2022. Công an đã chặn bà khi bà đang đi bộ về nhà. Không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc lệnh khám xét, họ đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân.

Họ đưa bà đến Đồn Công an Hải Khẩu vào khoảng nửa đêm. Bà bị ép ngồi trên ghế qua đêm trong khi hai công an nam canh giữ bà. Hai công an khác, là Hạ Vĩ và Lư Dực, đã thẩm vấn bà vào buổi sáng. Bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Dù không được đồng ý, nhưng họ vẫn thu thập dấu vân tay và mẫu máu của bà vào buổi chiều hôm đó. Do bị thương ở chân trong thời gian thụ án trước đó, trại tạm giam đã từ chối nhận bà và bà đã được thả vào tối hôm đó.

Sau khi được thả, công an và các viên chức ủy ban khu dân cư tiếp tục quấy rối bà Quách. Sỹ quan Dương Ngạn Kiệt thường đến để chụp ảnh hoặc gọi điện hỏi bà đang ở đâu. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2024, công an đã chuyển hồ sơ của bà sang Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn.

Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2024, bà Quách bị sỹ quan Trần Kiệt và hai người khác từ Đồn công an Hải Khẩu bắt giữ. Họ đã đưa bà về đồn và sắp xếp một công an canh giữ bà. Khoảng 11 giờ sáng, hai nhân viên của Tòa án Quận Tây Sơn đến và yêu cầu bà ký vào một loạt giấy tờ. Bà từ chối tuân thủ và họ đã rời đi.

Khoảng 4 giờ chiều, sỹ quan Trần xuất hiện và đưa bà Quách đến tòa án, nơi thẩm phán Trương Lâm Mẫn đã ban hành lệnh bắt giữ bà Quách và ra lệnh cho sỹ quan Trần đưa bà đến Bệnh viện Tân Hoa để khám sức khỏe. Một lần nữa, do bà Quách bị tật ở chân, trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà. Công an đã đưa bà trở lại đồn công an vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024.

Sáng hôm sau, trưởng đồn Chu Quang Đình và phó đồn Chu Quang Minh (không có quan hệ họ hàng) nói với bà Quách rằng họ sẽ cho phép bà tại ngoại. Khi bà Quách được đưa trở lại tòa án vào buổi chiều, thẩm phán Trương xác nhận rằng bà sẽ được thả với thời gian tại ngoại một năm và phiên tòa xét xử bà đã được lên lịch vào ngày 16 tháng 7.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 7, công an đã đưa bà Quách đến Tòa án Quận Tây Sơn. Thẩm phán Trương, Dương Tần, và Hạ Thục Bình, cùng với thư ký Lý Đan Đan, công tố viên Tô Tĩnh ở Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn, và luật sư chỉ định của tòa án là Trương Tuệ Trần đều có mặt. Bốn công an và hai nhân viên bảo vệ ngồi trong phòng xử án. Bà Quách từ chối để luật sư chỉ định của tòa án đại diện và ông ta đã rời đi.

Khi tự bào chữa, bà Quách nói rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là tội phạm. Bà yêu cầu các nhân chứng ra tòa để chấp nhận việc đối chất, nhưng thẩm phán Trương đã từ chối. Thẩm phán cũng liên tục ngắt lời bà Quách khi bà đang trình bày.

Lúc 3 giờ chiều ngày 19 tháng 7, bà Quách bị triệu tập đến đồn công an, nơi thẩm phán Trương thông báo rằng bà đã bị kết án bốn năm tù. Bà quyết định không kháng cáo.

Sý quan Trần đã yêu cầu bà Quách đến đồn công an một lần nữa vào ngày 12 tháng 8. Ông ta hỏi bà liệu bà có thể tự sống độc lập không và nói rằng thẩm phán Trương đã ra lệnh cho bà phải thực hiện thêm một cuộc kiểm tra sức khỏe khác.

Ba sỹ quan đã đưa bà Quách đến Bệnh viện Tân Hoa vào ngày 22 tháng 8 để kiểm tra tổng quát. Thẩm phán Trương cũng ra lệnh kiểm tra liên quan đến tim mạch, điều này phải được thực hiện tại một bệnh viện chuyên khoa. Khi bà Quách được đưa trở lại đồn công an vào chiều hôm đó, gia đình bà đã đợi sẵn ở đó. Sỹ quan Trần nói với họ rằng thẩm phán Trương đã quyết định bà phải thi hành án trong tù. Không rõ liệu bà có bị bắt giam trở lại hay không.

Xem bài viết dưới đây để biết chi tiết về các lần bức hại trước đây của bà Quách.

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ ở tỉnh Vân Nam lại bị bắt sau khi bị giam giữ 11 năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/27/481278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/31/219754.html

Đăng ngày 07-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share