Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2024] Bà Dương Tùng Mỹ ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông đã bị biệt giam kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 năm 2024 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Gia đình của bà Dương chỉ được thông báo mang quần áo tới Trại tạm giữ Chiêu Viễn cho bà sau vụ bắt giữ ba ngày. Kể từ đó họ không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về bà và không biết bà đang bị giam giữ ở đâu.

Đây không phải là lần đầu bà Dương (ngoài 60 tuổi) trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2009, bà bị bắt giữ và bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Chiêu Viễn. Lính canh Tống Thiếu Xương đã đá vào thắt lưng của bà, khiến bà không thể cử động nhiều ngày. Khi bà hồi phục, cảnh sát Vương Hải Ba đã trói tay chân của bà vào ghế kim loại và nói: “Hôm nay tôi sẽ duỗi thẳng bà ra.” Vương và vài người khác đã quất bà, sử dụng gậy gỗ và thanh thép có ren để đánh bà, đặc biệt là đánh vào đầu và cổ bà. Bà bị bầm tím khắp người và không thể cử động được lần nữa.

Tháng 8 năm 2015, bà Dương bị bắt giữ lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Cảnh sát của Đồn Công an La Phong đã giam giữ bà 7 ngày và tịch thu hơn 50 nhân dân tệ tiền mặt trong ví của bà mà không cung cấp biên lai cho bà.

Ngày 1 tháng 8 năm 2023, bà Dương cũng bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại Hội chợ Cộng đồng thị trấn Trương Tinh. Bà bị cảnh sát Đồn Công an thị trấn Trương Tinh giam giữ 7 ngày.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/19/481000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/23/219642.html

Đăng ngày 02-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share