Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2024] Sáu cư dân thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông được lên lịch xét xử tại tòa án quận Mai Huyện vào ngày 12 tháng 9 năm 2024, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáu học viên này bao gồm bà Trương Đào Phượng, bà Lưu Mai Phân, bà Tằng Tú Quỳnh, bà Tạ Quốc Phân, bà Lý Lợi Trân, và bà Hoàng Thục Trân. Ngoại trừ bà Lưu được bảo lãnh tại ngoại, họ đều bị tạm giam.

Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2024, 13 cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa quận Mai Huyện và đồn công an thị trấn Trình Giang đột nhập vào nhà bà Trương và bà Lưu, tịch thu máy tính, máy in và chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà Trương, cùng máy tính và sách Pháp Luân Công của bà Lưu. Vì bà Lưu bị chẩn đoán mắc ung thư, nên cảnh sát không bắt bà.

Cùng ngày, nhóm cảnh sát đó cũng bắt giữ bà Tằng và bà Tạ tại nhà bà Tằng. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công và chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà Tằng, và vài nghìn Nhân dân tệ tiền mặt từ nhà bà Tạ.

Lúc đó, 6 học viên khác đang có mặt ở nhà bà Tằng cũng bị cảnh sát bắt giữ, nhưng được thả và không bị truy tố. Trong đó, bà Phạm Lai Anh và bà Lưu Bích Thanh được thả vào ngày hôm sau, do một người lớn tuổi và một người bị huyết áp cao; bà Trâu Tú Phân, bà Tằng Hỉ Trân, ông Lưu Hải Hùng, và bà Hà Tân Lan bị tạm giam 15 ngày, và được thả vào ngày 3 tháng 5.

Bà Trương, bà Tằng Tú Quỳnh, và bà Tạ bị giam tại một trại tạm giam ở làng Trúc Dương, thị trấn Thành Đông, quận Mai Huyện.

Học viên thứ năm đang đối mặt với việc hầu tòa là bà Lý, đã bị bắt hồi giữa tháng 5 năm 2024. Bà đang bị giam tại trại tạm giam Thành Đông.

Hiện chưa rõ chi tiết về việc bắt giữ học viên còn lại, bà Hoàng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/24/481175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/26/219683.html

Đăng ngày 04-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share