Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2024] Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023, ít nhất 11 cư dân thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vì cùng chung đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trong đó 4 người đã bị kết án tù vào ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Công an quận Đức Thành và các đồn công an trực thuộc chịu trách nhiệm đối với các vụ bắt giữ này. Lúc đầu, họ bắt 9 học viên Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, trong đó có 1 nam học viên (không biết tên) và 8 nữ học viên (bà Lưu Quế Hương, bà Triệu Ngọc Tài, bà Trương Văn Diễm, bà Lưu Diễm Hoa, bà Lưu Ngọc Linh, bà Nhiễm Hồng Hà, bà Vương Xuân Phương, bà Lưu Huệ Lan, và bà Lộ Tú Minh).

Ông Vương Aí Quân cũng bị bắt vào khoảng thời gian đó (không biết ngày chính xác). Nhà của các học viên đều bị đột kích. Ngoại trừ bà Lưu Quế Huơng, đã trên 70 tuổi, sức khỏe yếu, tất cả các học viên khác đều bị đưa đến trại tạm giam thành phố Đức Châu.

Bà Trình Bích bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, và bị giam trong 2 tuần trước khi được thả.

Ông Vương, bà Vương, bà Nhiễm, bà Lưu Huệ Lan, và các học viên khác bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, đã được thả vào ngày 14 tháng 10 năm 2023.

Cuối tháng 10 năm 2023, lệnh bắt chính thức đối với bà Lưu Ngọc Linh, bà Triệu, bà Lưu Yến Hoa, bà Lộ, và bà Trương được ban hành. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, tòa án quận Đức Thành kết án họ. Bà Lưu Ngọc Linh bị kết án 1 năm 9 tháng tù, bà Triệu bị kết án 1,5 năm tù, bà Lộ bị kết án 1 năm 4 tháng tù, bà Trương bị kết án 1 năm tù. Họ cũng bị phạt những khoản tiền khác nhau.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/16/480899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/19/219577.html

Đăng ngày 28-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share