Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2024] Ngày 16 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Hàn Quốc đã tổ chức một buổi trình diễn bài công pháp, mít-tinh, và diễu hành trên Quảng trường Seoul trước Tòa thị chính Seoul để kỷ niệm 25 năm các học viên phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng những nỗ lực ôn hòa.

980a253abb932684b41358cb7f6b0464.jpg

d594a755251fe87ed4b29c4adc2d73f5.jpg

Các học viên trên Quảng trường Seoul luyện công tập thể ngày 16 tháng 7.

Quảng trường Seoul ở trung tâm Seoul là một điểm đến nổi tiếng và nhiều du khách đi ngang qua đã dừng chân xem các hoạt động.

c6a46f52808973cd3fa5d142afed591f.jpg

Cuộc mít-tinh của các học viên tại Seoul Plaza ngày 16 tháng 7

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc: Các học viên tại Trung Quốc vẫn đang bị bức hại

Tại cuộc mít-tinh, sau buổi trình diễn các bài công pháp, các nhà lãnh đạo cộng đồng đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người tìm hiểu thêm.

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, sau khi thông qua năm nghị quyết lên án cuộc bức hại trong 25 năm qua. Tiến sỹ Wu Seyeol, Tổng Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh, “Về ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’ đã được Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua, điều khiến tôi chú ý là nhiệm vụ cốt lõi của dự luật này là: ‘áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’, bởi vì ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc phát triển từ cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.”

Ông Wu cho rằng Hàn Quốc đã tiếp tay cho ngành công nghiệp tội ác này. “Các bác sỹ Hàn Quốc đào tạo các bác sỹ Trung Quốc về ghép tạng, sau đó lại khuyến khích bệnh nhân Hàn Quốc của họ sang Trung Quốc [để ghép tạng]. Bởi vậy, Hàn Quốc được biết đến là quốc gia có nhu cầu về nội tạng lớn nhất”, ông nói.

c8e584b3acbf9c5f4811cf36ee779e0d.jpg

Tiến sỹ Wu Seyeol, Tổng Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

8cf2c5b1fecc8f4beef767100445cc27.jpg

Ông Kwon Hong-dae, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đọc bài phát biểu của hiệp hội.

Ông Kwon Hong-dae, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, sau đó đã đọc bài phát biểu của hiệp hội về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên và quá trình Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra khắp thế giới. Ông chỉ ra rằng tội ác tày trời nhất mà ĐCSTQ đang phạm phải là cưỡng bức thu hoạch và bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. “Mặc dù nhiều người thấy khó tin, nhưng bằng chứng từ nhiều cuộc điều tra khách quan cho thấy các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang phải chịu đựng loại bức hại này.”

“Các giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công mang tính phổ quát”

Các diễn giả khách mời cũng hoan nghênh việc thông qua Dự luật “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” và lên tiếng ủng hộ 25 năm phản đối cuộc bức hại trong hòa bình của các học viên.

923537c81d43fe4ac1f3b4752e8f0ab9.jpg

Ông Gang Seokjeong, một vị thầy tâm linh, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Khi ông Gang Seokjeong, một vị thầy tâm linh, nghe tin Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Dự luật “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”, ông đã reo hò khi bước lên sân khấu, nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp muôn năm!” và gửi lời chúc mừng.

Ông nói rằng, là một vị thầy tâm linh, ông đã đọc và nghiên cứu các sách của Pháp Luân Đại Pháp, và nghĩ rằng nếu mọi người đều đọc Chuyển Pháp Luân và làm theo những gì cuốn sách dạy, thì thế giới sẽ trở thành một nơi hòa bình đích thực. Ông cũng nói rằng cuốn sách đã mang lại sự bình yên cho thân thể, trái tim, và tâm hồn ông, đồng thời khuyến khích mọi người đọc cuốn sách này.

002ef2837f61dff0692cfe3132c12bbc.jpg

Ông Dayner Kim, người dẫn chương trình của một kênh YouTube

Ông Dayner Kim, người dẫn chương trình của một kênh YouTube có khoảng 280.000 người đăng ký, đã phát trực tiếp sự kiện trên kênh của mình khi ông phát biểu.

Ông nói, “Tại sao tôi lại phản đối ĐCSTQ? Bởi vì Hàn Quốc đã vô cùng lo lắng về nó. Trên bề mặt, ĐCSTQ tuyên bố hợp tác kinh tế, nhưng trên thực tế, nó đã cử vô số gián điệp; bức hại Pháp Luân Công; can thiệp vào chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Hàn Quốc; và cố gắng kiểm soát và xâm lược Hàn Quốc.”

19e483d13dc7c4e4b6d2e091702dd1c5.jpg

Ông Han Min-ho, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội Công dân Lật mặt Viện Khổng Tử

Ông Han Min-ho, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội Công dân Lật mặt Viện Khổng Tử (CUCI), cho rằng, “Chính phủ Hàn Quốc hãy tham gia vào việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chính phủ nên áp dụng các biện pháp trừng phạt và hạn chế thị thực đối với những người liên quan, nghĩa là Hàn Quốc cần phải soạn thảo luật như Hoa Kỳ đã làm.”

ĐCSTQ dự kiến ​​sẽ xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, sau 25 năm, Pháp Luân Công không những không bị xóa sổ, mà hiện còn được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Ông Han tin rằng yếu tố quyết định là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. “Các giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công mang tính phổ quát. Cho dù ở phương Đông hay phương Tây, các giá trị này đều dạy con người ta làm sao để trở thành người tốt và đối xử với người khác như thế nào”, ông nói.

93260a1eea332c08ccf0432830e7518b.jpg

Ông Yoon Yong, Chủ tịch của “Đài Truyền hình Liên minh Bài trừ Tham nhũng và Bất chính”

Ông Yoon Yong, Chủ tịch của “Đài Truyền hình Liên minh Bài trừ Tham nhũng và Bất chính”, cho rằng sau 25 năm bức hại, lâu như vậy Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công mới được ban hành. Ông chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhắn nhủ họ hãy giữ vững niềm tin và tiếp tục tu luyện.

d0ed6d8c2125b79e07e39d64b4791537.jpg

Luật sư Seo Seok-gu

“Hôm nay, tôi đã xem báo cáo chi tiết về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng cũng như họ đã phản bức hại như thế nào. Việc Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua dự luật này có ý nghĩa hết sức quan trọng và sẽ là cơ hội để Pháp Luân Công được truyền rộng hơn nữa”, luật sư Seo Seok-gu phát biểu.

Những người khác không thể tham dự nhưng đã gửi thư gồm có: ông Kim Ho-il, Chủ tịch Hiệp hội Người cao tuổi Hàn Quốc; ông Chai Byeong-man, Chủ tịch Hội đồng Tự do, Dân chủ và Yêu nước Quốc gia đại diện cho 80 nhóm công dân; ông Jeong Seong-san, Giám đốc kênh YouTube “Jeong Seong-san TV”; và ông Lee Jeong-chan, Chủ tịch Báo Seoul Southern.

Cuộc diễu hành phơi bày cuộc bức hại

Sau cuộc mít-tinh là một cuộc diễu hành của các học viên. Đi đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, xuất phát từ Quảng trường Seoul và đi qua những con phố đông đúc. Mọi người ra khỏi tòa nhà để nghe đoàn nhạc tấu nhạc. Vì là giờ ăn trưa nên nhiều người đã dừng chân xem đoàn diễu hành.

6237f1637b92bad6635533337ab3c327.jpg

901ca346ee65596618033fd7baa614d6.jpg

65dcab9c705e6e6843d005834bac5e26.jpg

24ac517b914a0d0c0611f4a7d02fe247.jpg

828250b3a23148a6ff0127b8cc41a56b.jpg

5403b2676a39f6f11be81c4efc945795.jpg

184d2c14eef98910f3895bdddb1e92ad.jpg

cd94f440619b2b017be1bc25023fc26b.jpg

9d7933064e42525515701b930740452b.jpg

4d6d0eec58203065278cc2cf5bcaa159.jpg

1ec5f584d9e0d5865a174880067c3ad3.jpg

1ea13a4de5ab05e3fdb0a714468a8d92.jpg

Cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seoul vào ngày 16 tháng 7

Ông Yang, 65 tuổi, một giáo viên về hưu, cho biết: “Nhiều người Hàn Quốc không biết sự thật tưởng rằng nội tạng được hiến tặng nên đã sang Trung Quốc để phẫu thuật ghép tạng. Nhưng một khi họ biết sự thật, nhu cầu này sẽ không còn nữa, và tội ác thu hoạch nội tạng sống sẽ chấm dứt. Tôi hy vọng mọi người sẽ sớm biết sự thật này, để Hàn Quốc không còn danh tiếng xấu là đồng lõa với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nữa.

“Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Bằng cách tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta có thể sống trong một thế giới hòa bình.”

598064c5363979b09f2b32cdd6f62eac.jpg

Ông Sugio, một du khách Nhật Bản

Ông Sugio, một du khách đến từ Nhật Bản, cho biết: “Tôi đã đi theo đoàn diễu hành và chụp ảnh… Khi đi bộ, tôi đã học cách viết các chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp’. Tôi đồng ý và ủng hộ các học viên trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/29/219267.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share