Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2024] Ngày 21 tháng 6 năm 2024, một cư dân 44 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Phiên tòa xét xử bà Điền Lệ Lệ bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào sáng ngày 26 tháng 1 năm 2024. Hôm đó, bà đang thay đồng phục làm việc tại một siêu thị địa phương thì một nhóm cảnh sát từ Phòng Công an Quận Tân Phủ xông vào. Bà ngất xỉu trong khi bị cưỡng chế lấy máu, nhưng vẫn bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận (còn gọi là trại tạm giam Nam Câu).

Cảnh sát cho biết họ nhắm vào bà Điền vì bà là một “kẻ lẩn trốn”. Trước đó, bà bị bắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, và nhanh chóng được thả vô điều kiện, nhưng lại bị đưa vào “danh sách truy nã”. Cảnh sát im lặng khi gia đình hỏi làm sao bà lại có thể đột nhiên trở thành “kẻ lẩn trốn”.

Khoảng 2 tháng sau, Viện Kiểm sát Quận Đông Châu ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Điền. Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Tòa án Quận Đông Châu xét xử bà tại trại tạm giam.

Công tố viên Đại Quốc Cường đọc to các bằng chứng bịa đặt chống lại bà Điền do Đồn Công an Phúc Dân và Đồn Công an Thiên Kim đệ trình. Thẩm phán Trương Dương hỏi liệu bà Điền có nhận “tội” hay không. Bà trả lời mình không vi phạm luật gì khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Luật sư của bà cũng chỉ ra không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và yêu cầu xử bà trắng án.

Hiện tại, bà Điền đang chờ phán quyết. Trước khổ nạn mới nhất, bà từng bị kết án 1,5 năm tù vào năm 2018, và chồng bà phải ly hôn với bà. Mẹ bà qua đời trong đau buồn, và cha bà lên cơn đau tim sau khi bà bị giam giữ trong thời gian ngắn hồi tháng 4 năm 2022.

Bản án 1,5 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2018

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, bà Điền bị bắt, sau đó bị kết án 1,5 năm tù. Chồng cũ của bà, ông Lỗ Quốc Phong, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt và giam giữ 1 tháng.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà Điền sau khi bà được thả. Cha mẹ chồng của bà đổ bệnh do việc sách nhiễu, và con của con gái họ cũng bị sách nhiễu ở trường. Để bảo vệ gia đình khỏi bị liên lụy, ông Lỗ buộc phải ly hôn với bà Điền.

Áp lực tinh thần từ cuộc bức hại đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bà Điền, bà Lưu Tú Cầm. Bà qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2022, ở tuổi 68. Sau khi bà cụ qua đời, cha của bà Điền, ​​người đã bị tổn thương tâm lý do bà liên tục bị bắt giữ và lục soát trong nhiều năm, và cũng mắc bệnh tim nặng, xa lánh bà Điền. Khi bà Điền lại bị bắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, cảnh sát lục soát nhà của cha bà, khiến ông bị lên cơn đau tim.

Bà Điền lại bị sách nhiễu vào tháng 10 năm 2022, trước Đại hội lần thứ 20 của ĐCSTQ. Ngay cả chồng cũ của bà và bố mẹ ông cũng bị chính quyền sách nhiễu.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 9 và 10 năm 2022: 2.054 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu vì kiên định đức tin

Liêu Ninh: Một gia đình lâm vào bi kịch chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Cảnh ngộ gia đình: Hai người phụ nữ thiện lương bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, chồng của họ cũng bị giam giữ phi pháp

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/28/479135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/1/218832.html

Đăng ngày 18-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share