Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2024] Một cư dân ở Thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, bị bí mật kết án 2 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cô Phó Quỳ, khoảng 50 tuổi, là nhân viên của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Ngày 01 tháng 3 năm 2023, cô bị triệu tập đến Sở Công an Thành phố Từ Châu, sau đó bị đưa đến một Trung tâm tẩy não địa phương. Khoảng hai tháng sau, cô nhận được lệnh bắt giữ chính thức, và bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Từ Châu.

Gần đây, có thông tin cho biết cô đã bị kết án, và hiện đang kháng cáo bản án oan sai đó. Các chi tiết khác về việc giam giữ và xét xử cô vẫn đang được điều tra.

Bên cạnh cô Phó, ba học viên Pháp Luân Công địa phương khác cũng bị nhắm đến vì đức tin. Bà Tống Trúc Mai và con gái là cô Lý Sảng, đều bị bắt vào khoảng ngày 15 tháng 4 năm 2024, trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát bắt chồng của bà Tống, ông Lý Căn Long, và chồng của cô Lý, anh Vương Siêu. Cả xe hơi và thẻ Ngân hàng của hai người đàn ông này cũng bị tịch thu. Sau đó, họ được thả, nhưng vẫn chưa rõ tình trạng của các bà vợ.

Bà Quách (không rõ tên), một góa phụ 59 tuổi, bị Đồn Công an Tân Khu bắt tại nhà vào ngày 30 tháng 5 năm 2024. Hiện chưa rõ tình hình của bà, nhưng có khả năng bà sẽ phải đối mặt với việc truy tố, giống như bà Tống và cô Lý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/7/479426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218927.html

Đăng ngày 16-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share