Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-05-2024] Ngày 13 tháng 5 đánh dấu 32 năm từ khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng vào năm 1992 và kỷ niệm 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. 11 thành phố và thị trấn ở Canada đã tổ chức lễ thượng cờ và các quan chức đắc cử của Canada đã ban hành 104 tuyên bố cũng như thư chúc mừng để tôn vinh ngày đặc biệt này.

Thư chúc mừng cảm ơn Sư phụ Lý và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp cũng như những tác động tích cực của pháp môn đến xã hội. Họ ca ngợi các học viên vì sự can đảm và quyết tâm bảo vệ đức tin trước cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua.

83f254e88540df9f211b5a11b563bf2a.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro, đồng chủ tịch Hội những người bạn Nghị viên của Pháp Luân Công

Nghị sỹ Judy Sgro, đồng chủ tịch Hội những người bạn Nghị viên của Pháp Luân Công, nghị sỹ cấp cao của Đảng Tự do, đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm trên Đồi Quốc hội Canada vào ngày 8 tháng 5. Bà cho biết, thay mặt Thủ tướng Justin Trudeau và Đảng Tự do, bà gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến các học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi xin được tiếp tục hoan nghênh lòng bao dung, cũng như đức tin của các bạn. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập mà ngày càng nhiều người dân Canada cần tập luyện. Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ điều đó với chúng tôi”, bà giải thích. “Bởi vì đó không chỉ là một phương pháp thúc đẩy sự bình yên nội tâm mà còn thúc đẩy sự bình an trên đất nước chúng ta. Và tôi nghĩ càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công thì cá nhân chúng ta càng trở nên tốt đẹp hơn và đất nước của chúng ta càng hùng mạnh hơn.”

“Chúng tôi luôn ở sau các bạn và các bạn có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng tất cả các bạn và tiếp tục thể hiện tình cảm cũng như thông điệp mà các bạn truyền tải, không chỉ ở Canada mà trên toàn thế giới, bởi vì các bạn đang ngăn chặn bạo lực, vốn là điều rất cần thiết trên thế giới ngày nay”, bà phát biểu thêm.

5fa69c3d324e4983c856af7d8e2ca1a8.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Scott Reid

Gần hai thập kỷ trước, Chủ tịch Đảng Bảo thủ Scott Reid đã đề cử Sư phụ Lý làm ứng cử viên cho Giải Nobel Hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn, ông hồi tưởng lại: Tôi rất ấn tượng trước tấm gương của ông ấy khi lãnh đạo một phong trào gồm hàng triệu người trên khắp thế giới hết lòng theo đuổi hòa bình và phản bức hại một cách ôn hòa, đó là một thành tựu phi thường mà hiếm nơi trên thế giới có thể so sánh được. Bởi vậy, lúc đó tôi nghĩ ông ấy xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình và tôi vẫn tin tưởng điều đó.”

7c2e7147f5cfbee0c9878e1085517d37.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Melissa Lantsman

Nghị sỹ Melissa Lantsman, phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ, cho biết: “Tôi muốn gửi lời chúc chân thành nhất tới Sư phụ Lý Hồng Chí và toàn bộ cộng đồng tin theo Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là những giá trị mà chúng tôi trân trọng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Canada. Tại đây, các bạn luôn được chào đón và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại sự đàn áp mà các học viên đang phải đối mặt. Xin hãy tin rằng các bạn sẽ luôn có đồng minh trong Đảng Bảo thủ của chúng tôi.”

“Trong hơn 30 năm, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp đỡ hàng triệu người trở nên đầy lòng nhân từ và bao dung trong cuộc sống của họ. Pháp Luân Đại Pháp cũng là một động lực tốt đẹp trong cộng đồng của chúng tôi thông qua nhiều sáng kiến ​​tình nguyện và từ thiện”, bà viết trong thư chúc mừng.

9bd4bc60e447ced477ba1178440a25c0.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Kevin Lamoureux

Nghị sỹ Kevin Lamoureux, thư ký quốc hội cho lãnh đạo Chính phủ tại Hạ viện, đã tích cực ủng hộ và thúc đẩy việc thông qua dự luật S-223 nhằm ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Ông cho biết lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao nhận thức về môn tu luyện và thu hút sự chú ý đến vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông còn nhớ cách đây mấy năm, khi ông ở Kyiv, Ukraina, ông đã nhìn thấy các học viên trong bộ quần áo màu vàng nhạt. “Điều mà tôi luôn ngưỡng mộ trong nhiều năm qua là vào thời điểm này hàng năm, dù nắng hay mưa, mọi người vẫn có mặt tại Đồi Quốc hội đây để bước ra lên tiếng và cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra ở những nơi khác trên thế giới. Những đóng góp của các bạn ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả các nghị sỹ thuộc tất cả các đảng phái chính trị.“

c8303a5152b58322194e0da93f9e6dcf.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis

Nghị sỹ Garnett Genuis, đồng chủ tịch Hội những Người bạn Nghị viên của Pháp Luân Công, cũng như Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của Đảng Bảo thủ, đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực không ngừng của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại. “Các bạn đã bảo tồn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa, thứ mà cộng sản đã tìm cách xuyên tạc và hủy hoại. Các bạn bảo tồn nền văn hóa đó và cũng ủng hộ nhân quyền và công lý. Quả thực, bạn đã làm việc vì nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công”, ông cho biết.

c74993fb99d6c4aa6194ae58e11d06f1.jpg

Nghị sỹ Quốc hội James Bezan

Ông James Bezan, phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quốc phòng và là nghị sỹ cấp cao của Đảng Bảo thủ, đã chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Ông nói: “Cảm ơn vì sự kiên định và sự nghiệp cao quý của Ngài.” Ông cho biết Sư phụ Lý luôn kiên cường bất chấp các cuộc tấn công của ĐCSTQ.

Ông nói với các học viên: “Hãy kiên định. Các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn đều hướng tới một lối sống hòa bình và là những giá trị mà tất cả chúng ta nên noi theo. Như các bạn đã biết, nếu các bạn kiên định, Trung Quốc đại lục sẽ tốt hơn nhiều nếu họ tiếp nhận các giá trị này. Và chắc chắn, điều đó cũng khiến dân chúng ở Canada đây thịnh vượng hơn. Bởi vậy, nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, xin cảm ơn tất cả các học viên đang kiên định tu luyện.”

9376df29912614cf8696813e0dd4e06f.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Michael Cooper

Nghị sỹ Michael Cooper, phó chủ tịch Hiệp hội Lập pháp Canada-Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Pháp Luân Đại Pháp là một phong trào vì những điều cao đẹp trên khắp thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Và những nguyên tắc tốt đẹp này hoàn toàn trái ngược với lý tưởng của chế độ cộng sản ở Bắc Kinh. Đó là nguyên nhân tại sao những học viên dám đứng lên chống lại chế độ tàn bạo và tà ác để bảo vệ những nguyên lý đó lại bị xếp vào hàng ngũ những người bị bức hại.” 4ab1bb120e316310996610eacbe32970.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Dan Muys

Nghị sỹ Dan Muys cảm ơn nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay ông muốn gửi thông điệp này đến mọi người trên khắp thế giới – ở Canada chúng tôi có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới không có điều đó. Chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến những người ủng hộ hòa bình, ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn và tiếng nói của họ không đáng bị đàn áp.”

23d7e4c3024c4bf302ac02f485f48f54.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Yvan Baker

Nghị sỹ Yvan Baker, thành viên ban chủ tịch ủy ban lập pháp, phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội Canada vào ngày 8 tháng 5: “Pháp Luân Công là một môn thiền định dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Và đây là những giá trị mà tất cả chúng ta đều tiếp nhận.” Ông nói: “Ở Canada, chúng tôi thực sự đánh giá cao những đóng góp mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cộng đồng của họ, cho cộng đồng của chúng tôi.”

Ông cho biết thêm: “Tôi muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp ý nghĩa và quan trọng mà các bạn đã thực hiện cho mục đích này cũng như cho Canada”.

35a4b0335cb984dc93509255f0783e73.jpg

Nghị sỹ Colin Carrie

Nghị sỹ Colin Carrie cảm ơn các học viên vì những thông điệp và sự ủng hộ của họ đối với dân chủ, nhân quyền và tự do của công dân. Ông cảm ơn nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã truyền giảng Chân-Thiện-Nhẫn ra khắp thế giới. “Tôi muốn chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong những năm tới”, ông nói.

Nghị sỹ Quốc hội Philip Lawrence của Northumberland, Nam Peterborough, viết trong thư “Tại Canada, cộng đồng Pháp Luân Công đã hào phóng chia sẻ những lợi ích của thiền và chánh niệm, cung cấp các lớp luyện công miễn phí và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng cũng như các giá trị chung. Những nỗ lực này đã đóng góp không nhỏ cho sức khỏe và hạnh phúc của người Canada, thúc đẩy một xã hội hòa bình và khoan dung hơn.”

“Chúng ta cũng phải ghi nhớ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những khó khăn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt trong 25 năm qua. Bất chấp những lời đe dọa, hăm dọa và tuyên truyền vu khống không ngừng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên định cam kết với mục tiêu của mình. Sức mạnh và quyết tâm của các bạn đã truyền cho tôi động lực sâu sắc trong việc bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua đấu tranh bất bạo động và ôn hòa.”

“Tôi khen ngợi cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp vì sự kiên cường và cống hiến của họ trong việc thúc đẩy các nguyên lý phổ quát. Nhân dịp các bạn kỷ niệm ngày đặc biệt này, những nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận và đánh giá cao. Xin chúc các bạn tiếp tục thành công và có một lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ.”

(Còn tiếp)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/29/478140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/30/218386.html

Đăng ngày 03-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share