Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 23-05-2024] Sau lễ diễu hành và mít-tinh quy mô lớn tại trung tâm thành phố Melbourne hôm11 tháng 5 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một lễ kỷ niệm khác vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024, tại Trung tâm Thương mại Box Hill để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25.

Quận Box Hill thuộc thành phố Whitehorse, nơi có một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Úc. Theo điều tra dân số toàn quốc năm 2021, người Trung Quốc chiếm gần 47% dân số địa phương.

Các Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, bà Tina Lưu, ông Blair Barker và ông Andrew Munroe, đích thân tham dự lễ kỷ niệm. Trong các bài phát biểu, họ đánh giá cao nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc truyền bá các giá trị tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, và khen ngợi những đóng góp của các học viên đối với cộng đồng địa phương.

4ad64fc801149d57fe20afe8c111c3f7.jpg
418a21862d8cd4132e588bcf76ba5ef0.jpg
0269630a6779f303fb32f07c500bfec4.jpg
d43075d31fd910ac1a935becaa10d925.jpg
8516f83b7353594b595260865495c670.jpg
6dbe8c9fa310ae9be389c7c1052c5a1e.jpg
4770a0a363bd7a9cd4569e94ed45f836.jpg
0416b0053275a1bbc0065000f39e7bb7.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne tổ chức lễ mít-tinh tại khu người Hoa ở Box Hill hôm 18 tháng 5 năm 2024 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Bà Tina Lưu, Ủy viên Hội đồng: Chân-Thiện-Nhẫn là tối quan trọng

Bà Tina Lưu, Uỷ viên Hội đồng, chia sẻ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là điều rất quan trọng. Bà cho biết bà cảm thấy vinh dự khi được tham dự lễ kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

e3eadbd729896af6f8e2c1822127e9d1.jpg
Bà Tina Lưu, Ủy viên Hội đồng thành phố White Horse, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Box Hill hôm 18 tháng 5 năm 2024

Ủy viên Hội đồng Lưu khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì biểu diễn “những tiết mục nghệ thuật tuyệt vời”. Bà cho biết sự kiện này cho phép các học viên và cư dân trong cộng đồng xích lại gần nhau hơn, và đây là một ngày tràn đầy niềm vui và thiêng liêng.

Ủy viên Hội đồng Lưu cũng là cựu Thị trưởng của Whitehorse. Bà chia sẻ với một phóng viên Minh Huệ: “Giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng, đặc biệt là đối với thế giới ngày nay, giá trị này quan trọng hơn bao giờ hết.”

Bà phát biểu: “Những nguyên lý này phù hợp với tất cả mọi người. Tôi nghĩ những giá trị này chắc chắn là rất quan trọng.”

“Tôi khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì tất cả những đóng góp của các bạn cho cộng đồng chúng ta”, bà nói thêm.

Đề cập đến những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cách ôn hòa trong 25 năm qua, Ủy viên Hội đồng Lưu cho biết: “Điều quan trọng đối với bất cứ người dân nào, đặc biệt là ở Úc, là việc được nói lên ý kiến của mình. Đó là nét đẹp của giá trị Úc, và là điều cần được giữ gìn”.

“Rõ ràng, Pháp Luân Đại Pháp là một phần của cộng đồng văn hóa đa dạng của chúng ta. Chúng ta ủng hộ nỗ lực của cộng đồng, và chúng ta ủng hộ những hoạt động tuyệt vời mà các nhóm trong cộng đồng thực hiện, bao gồm cả Pháp Luân Đại Pháp”, bà phát biểu.

Ủy viên Hội đồng Blair Barker: Pháp Luân Đại Pháp đóng góp rất lớn cho cộng đồng

Ủy viên Hội đồng Blair Barker phát biểu tại lễ mít-tinh, và cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Whitehorse tràn đầy năng lượng. Ông cho hay trong một nước dân chủ, mọi người đều được tự do thực hành tín ngưỡng.

1a71375899b4ef9bd27705aa47d32c36.jpg
Ủy viên Hội đồng Blair Barker phát biểu tại lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 18 tháng 5 năm 2024 tại Box Hill

Ủy viên Hội đồng Barker cho biết ông là người Công giáo, nhưng ông thường nghĩ đến việc tham gia cùng với các học viên luyện công tập thể ở các công viên địa phương. Ông đánh giá cao việc các học viên công khai thể hiện đức tin của họ, và cho biết họ mang lại lợi ích cho thành phố tuyệt vời này.

Ông cũng khẳng định ông biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là “một trong những tội ác lớn nhất mà nhân loại từng chứng kiến”, ông cho hay. Ông tin rằng điều đó sẽ không xảy ra trong thành phố này nơi các học viên mãi có được an toàn để thực hành đức tin của họ.

Ủy viên Hội đồng Barker chia sẻ với một phóng viên Minh Huệ rằng Pháp Luân Đại Pháp có “đóng góp to lớn” cho cộng đồng. “Và trên hết, đức tin là một phần quan trọng trong kinh nghiệm sống của con người. Đó cũng là khả năng đoàn kết mọi người với nhau”, ông phát biểu.

“Bởi vì sự cô độc, khi mọi người không có bất kỳ sự tiếp xúc giữa con người với nhau, là một trong những điều tai hại nhất trong xã hội của chúng ta. Tôi thấy các bạn [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] không chỉ hỗ trợ về mặt tinh thần cho mọi người, mà còn có khả năng giúp mọi người xích lại gần nhau, đến với nhau, để luyện công, để suy nghĩ về tín ngưỡng của các bạn. Vì vậy, đó là sự đóng góp lớn lao”, ông nói.

Ông nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn [nguyên lý của Đại Pháp] thực sự cũng là những giá trị cơ bản của nước Úc. “Sống trung thực, nhẫn nại, kiên nhẫn và có lòng vị tha – về cơ bản chúng là những giá trị của nước Úc. Nó cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Úc về thế giới này. Và có thể thêm vào điều tốt đẹp nhất của Úc, nơi chúng ta trung thực với nhau, nơi chúng ta có can đảm để thực hành đức tin của mình.”

Suy nghĩ cuối cùng của ông là các hoạt động của các học viên mang lại “tình yêu và năng lượng, hy vọng và tình bạn cho thành phố của chúng ta. Tôi cảm ơn vì điều đó.”

Ngày hôm đó, Ủy viên Hội đồng Barker cũng viết trên mạng xã hội của mình: “Thật tuyệt vời khi được dành thời gian cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương trong ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ mang lại nhiều năng lượng và sự ấm áp trong một buổi chiều mát mẻ.”

“Tôi chỉ thấy lòng tốt, năng lượng ấm áp và mong muốn giúp đỡ người khác, và không chỉ những người đến từ Trung Quốc, mà có rất nhiều người gốc Âu và những người dân địa phương khác cũng cảm nhận được điều này’”, ông viết.

Ủy viên Hội đồng Andrew Munroe: Chúc Đại sư Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ

5698fc2458782e7986b741d02bb84e27.jpg
Ủy viên Hội đồng Andrew Munroe đồng ý nhận phỏng vấn sau lễ kỷ niệm (Ảnh: Ủy viên Hội đồng Munroe)

Ủy viên Hội đồng Andrew Munroe cũng tham dự lễ kỷ niệm, và đồng ý nhận phỏng vấn của phóng viên Minh Huệ.

Ông cho biết: “Thật vui khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Box Hill vào thứ Bảy, và đó là một ngày nắng đẹp và tuyệt vời cho tất cả những người tham gia.”

“Tôi chúc mừng tất cả những người tổ chức sự kiện này, và đó là một sự kiện thành công tốt đẹp tại Trung tâm Thương mại Box Hill, với nhiều người trực tiếp tham gia và nhiều người dân đứng xem hai bên đường, và mọi người hiểu hơn về Pháp Luân Đại Pháp và những gì mà các học viên thể hiện.”

Ông cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng, bởi vì nguyên lý này cải thiện chất lượng sống của mọi người, cũng như sự hòa hợp của cộng đồng.

“Vì vậy, đây là một lễ kỷ niệm trên toàn thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau kỷ niệm và hòa mình vào Chân-Thiện-Nhẫn, và nó chắc chắn được thể hiện tại đây. Tôi nghĩ những người quan tâm tới sức khỏe tinh thần và thể chất của họ sẽ giúp cho xã hội tốt đẹp hơn, và điều đó được phản ánh trên khắp thế giới, nơi mọi người tu luyện, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp.”

“Những người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể làm điều này một cách tự do và không bị can nhiễu, và ngược lại, họ đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng, sức khỏe tinh thần và thể chất của cộng đồng nơi họ sinh sống.”

Ông cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ủy viên Hội đồng Andrew Munroe được bầu làm ủy viên hội đồng của Hội đồng Whitehorse vào tháng 10 năm 2020 cho nhiệm kỳ thứ tư. Ông từng là Thị trưởng trong ba nhiệm kỳ, từ năm 2012 đến năm 2021.

Bày tỏ lòng biết ơn với Đại Pháp

7da8e1117c67dabd60d6b41a413c8d24.jpg
Ông Cao Kiện, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Melbourne, phát biểu tại lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 18 tháng 5 năm 2024

Ông Cao Kiện, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Melbourne, cho biết ông không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và là một người bạn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng ĐCSTQ tiến hành đàn áp chính trị kể từ khi lên nắm quyền, và liên tục tạo ra các cuộc khủng bố.

Ông phát biểu: “Hôm nay, tôi có thể đứng trên sân khấu này để phát biểu. Không phải vì tôi can đảm, mà vì tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi. Tôi đến từ Trung Quốc đại lục, và đã trải qua vụ Thảm sát ngày 4 tháng 6. Tôi biết ĐCSTQ khá rõ.”

Ông Cao cho biết đối mặt với sự chuyên chế của ĐCSTQ, “nhiều người không dám bày tỏ sự phẫn nộ của họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, và vẫn đang truyền bá thông điệp của Đại Pháp. Họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và bằng cách ôn hòa và bất bạo động, họ chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ. Đây là một sức mạnh phi thường, và chỉ có Thần mới có thể làm được như vậy.”

“Tôi nhìn thấy hy vọng ở các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cảm ơn họ!” Ông Cao hô lớn: “Cảm ơn, Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/477924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/27/218320.html

Đăng ngày 01-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share