Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 23-05-2024] Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, cũng là kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều thị trấn đã ban hành thông cáo hoặc gửi thư để tôn vinh sự kiện này.

Thông cáo từ thị trấn Babylon

26e0a6f5897d201bcc30cee2bf2b059b.jpg

Thông cáo từ ông Richard H. Schaffer, Trưởng Thị trấn Babylon, New York

Thông cáo có nội dung: “Nhiều người tham gia Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tôn vinh những lời dạy đã mang lại sức khỏe thể chất, niềm vui và nội tâm an hòa cho hàng triệu người trên toàn cầu trong suốt cả tuần; và”

“Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự hoàn thiện bản thân bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc cổ xưa dựa trên việc rèn luyện thân thể và tâm trí thông qua các bài tập đặc biệt và thiền định. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản; chủ yếu gồm hai phần: tự hoàn thiện bản thân thông qua học Pháp và thực hành năm bài công pháp nhẹ nhàng; và”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nỗ lực sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao đạo đức của mình, từ đó có được những lợi ích sức khỏe vượt trội; và”

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vượt xa hơn việc theo đuổi sức khỏe và thể chất để đạt được mục tiêu trí tuệ và giác ngộ cao hơn; và”

“Triết lý của Pháp Luân Đại Pháp tán thành quan điểm rằng khi tâm thuần khiết, tâm trí cân bằng, thì kết quả tất yếu là khỏe mạnh cường thịnh và hạnh phúc; những người đã được trao cơ hội để từ bỏ những thói nghiện ngập và thói quen xấu; các gia đình có cơ hội chung sống hòa hợp; và” các cộng đồng ngày càng nâng cao đạo đức và có cuộc sống tốt đẹp; và”

“Hiệu quả cải thiện sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như các nguyên tắc nền tảng của môn này đã được chứng minh là vô cùng phổ biến trên toàn thế giới và đã thu hút mọi người ở hơn 114 quốc gia; và”

“Đối với người dân Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp mang đến nguồn sức mạnh để trụ vững trước sự áp bức; mặc dù môn tu luyện này bị cấm ở chính quê hương của nó nhưng các học viên vẫn kiên trì theo đuổi tín ngưỡng của mình, mặc cho nguy cơ bị bỏ tù hoặc tệ hơn; và”

“Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu người luyện tập và yêu mến và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng; và”

“Một điều cấp thiết là các thành viên trong cộng đồng cần có nhận thức cao hơn về sức khỏe tinh thần, bác sỹ, chuyên gia giáo dục, nhà hoạch định chính sách và các quan chức dân cử; vậy nên, bây giờ”

“QUYẾT ĐỊNH rằng Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024, là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” ở thị trấn Babylon.”

Thông cáo từ thị trấn Smithtown

21849746fd7c146bf7ad94e7bd9a831d.jpg

Thông cáo của ông Edward R. Wehrheim, Trưởng Thị trấn Smithtown

Thông cáo có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, bắt nguồn từ Trung Quốc, và môn tu luyện này khuyến khích mọi người luôn quan tâm đến người khác và trở thành người tốt. Đây là môn tu luyện nâng cao tinh thần và thể chất lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, vốn là những giá trị phổ quát của con người, là cầu nối giữa các nền văn hóa, quốc tịch, chủng tộc, giới tính, và tuổi tác. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện ở hơn 90 quốc gia trên thế giới. Cuốn sách chính của môn tu luyện, “Chuyển Pháp Luân”, đã được dịch sang 40 thứ tiếng. Tác giả và nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, đã được đề cử 4 giải Nobel Hòa bình kể từ năm 2000.”

“Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất lần đầu tại Trung Quốc khi Ngài đi khắp đất nước, người truyền người, và môn tu luyện này trở nên phổ biến đến mức đến năm 1998 ước tính đã có 100 triệu người ở Trung Quốc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Pháp Luân Đại Pháp phát triển quá nhanh ở Trung Quốc, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc coi môn tu luyện này là mối đe dọa nên đã ra lệnh tiêu diệt bằng mọi giá, dẫn đến cuộc bức hại nghiêm trọng nhắm vào các học viên, mà đến nay vẫn tiếp diễn.”

“VÌ VẬY, BÂY GIỜ, tôi, EDWARD R. WEHRHEIM, Trưởng Thị trấn Smithtown, cùng với Hội đồng Thị trấn, ghi nhận và hoan nghênh những nghĩa cử của Pháp Luân Đại Pháp và phản đối mạnh mẽ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên.”

Thư từ thị trấn Southampton

4d157289ba3b19da258f1c3838beeecf.jpg

Thư của bà Maria Z. Moore, Trưởng Thị trấn Southampton

Bức thư có nội dung: “Thay mặt cho các đồng sự trong Hội đồng Thị trấn, cũng như cư dân của Thị trấn Southampton tuyệt vời, tôi vui mừng gửi đến các bạn những lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25. Năm 2024 cũng đánh dấu 32 năm kể từ khi môn thiền định ôn hòa này được truyền ra công chúng, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn cho dấu mốc năm nay.”

“Từ những ngày đầu khi Đại sư Lý Hồng Chí bắt đầu giảng Pháp cho công chúng, đến nay, đã có hàng chục triệu người ở Trung Quốc và hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia đã thông qua Pháp Luân Công để đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần. Dù họ ở trung tâm người cao tuổi, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, công viên, thư viện hay nhà riêng, thật vui mừng khi biết rằng nhiều người dân Long Island đã được thụ ích từ môn tập này. Như vậy, công pháp này đã vượt qua ranh giới văn hóa và giúp xây dựng một cộng đồng lành mạnh và hài hòa hơn.”

“Khi các học viên trên khắp thế giới ôn lại các giá trị và những đóng góp to lớn cho xã hội của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hoan nghênh những nỗ lực không ngừng của các bạn nhằm lan tỏa nguyên lý Chân (真), Thiện (善) và Nhẫn (忍), chúc các bạn những điều may mắn nhất trong năm tới.”

1b881da7cf583347fc5d4a1405501be8.jpg

Thư của ông George Serrano, Trưởng Thị trấn Wallkill

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/477922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/26/218315.html

Đăng ngày 29-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share