Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Zurich, Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 23-05-2024] “Zurich nổi tiếng với 1.200 đài phun nước, mà nước tinh khiết là nguồn sống của chúng ta. Nhưng một xã hội nhân loại thịnh vượng không chỉ yêu cầu phải có nước tinh khiết, mà còn phải có trạng thái tâm trí và tinh thần thuần khiết”, một học viên Pháp Luân Đại Pháp phát biểu trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới diễn ra tại Werdmühleplatz, Zurich vào ngày 18 tháng 5 năm 2024.

f118fb0eba4c81fc31f2f2419ede1dc2.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại Werdmühleplatz, gần Bahnhofstrasse ở Zurich hôm 18 tháng 5 năm 2024.

6008d70f98a5ab5223560fffe65f86e2.jpg

Các học viên có các bài phát biểu về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Du khách dùng bữa trong các nhà hàng xung quanh quảng trường và người qua đường đều có thể nghe được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

3f0a390eb8f4614f7665594adc05ce8c.jpg

ee8567a6b67c85c195ff72e71739c845.jpg

d6844828e83303ea11ac3060efdde1c3.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

daeab4a613aad72e741ab989fc291c95.jpg

Hai phụ nữ đọc nội dung các tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

74d94ab1efad1f7f4d7884567551de75.jpg

37963304f0c1ff801da11581e67d3758.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

da4216fcab5126099fb7ddf5b7376ffd.jpg

37ec7767c724ba1ddcc448a0bc5a2272.jpg

0b1cbf6bd6b1ee2bc3eec5461ca3735d.jpg

Công chúng ký đơn kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị rất quan trọng

Cô Brigitta Reich, một nhà vật lý trị liệu, trông thấy lễ kỷ niệm khi đang trên đường tới ga tàu điện và cô đã ký đơn kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này. Cô nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Cô chia sẻ: “Mọi thứ không nên chỉ vì tiền và quyền lực. Con người ai cũng có thể rèn luyện những giá trị này. Ví dụ như ‘Chân’ là giá trị rất quan trọng”.

Cô Vlada Kaplun, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cô Daria Vetsch, một giáo viên mầm non, đến từ Graubünden, đang ở thăm Zurich. Sau khi nhận tờ rơi chân tướng, hai cô đã lập tức đọc nội dung và hỏi các học viên thêm thông tin.

c0bd1dc885ff2ce271d826c75a1a1949.jpg

Hai cô Vlada Kaplun và Daria Vetsch

Cô Vetsch cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn cũng rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Cô nói: “Thông qua nguyên lý này, các em sẽ có phương hướng tốt hơn và bước đi trên con đường chân chính”.

Cô Kaplun cho hay cô sẽ giúp lan tỏa thông điệp này để nhiều người hơn nữa chú ý tới cuộc bức hại và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Hai bạn nhỏ học lớp 9 cũng cho biết hai em muốn kể cho nhiều người hơn những điều mình học được ngày hôm nay. Hai em tin rằng hành vi tốt cần được nhiều người hơn nữa biết đến, để họ chú ý và biểu đạt sự ủng hộ của mình.

Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mang đến lợi ích cho chúng ta

Bà Isabel Ellenberger làm trong lĩnh vực bất động sản, cho biết bà hoàn toàn đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói: “Những nguyên lý này rất đáng để học hỏi. Người phương Tây chúng ta đều có thể thụ ích từ những nguyên lý này. Nếu chúng ta thường xuyên nghĩ và hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn thì cũng là đang đóng góp cho xã hội, khiến xã hội này trở nên vị tha và bớt ích kỷ hơn, để chúng ta có thể sống hạnh phúc hơn và thể hiện được nhiều tiềm năng hơn nữa”.

159b9f39256be128a4ab00c0f6f9dc11.jpg

Bà Isabel Ellenberger và ông Philip Rist

Đi cùng bà Isabel là nhà vật lý trị liệu Philip Rist. Ông cho biết ông cảm thấy các học viên rất khiêm tốn và thân thiện. Ông tin rằng nguyên lý của Đại Pháp là nền tảng cho sự tồn tại của con người, vượt qua tôn giáo và quốc tịch. Ông nói: “Điều khiến tôi ngạc nhiên là điều này lại trở thành một vấn đề đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc”.

Ký đơn kiến nghị chấm dứt bức hại

Tại sự kiện hôm đó, có một bàn thu thập chữ ký để kêu gọi người qua đường ủng hộ bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Thụy Sỹ chung tay chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cả bà Ellenberger và ông Rist đều đã ký đơn kiến nghị. Ông Rist cho biết ông rất hào hứng có thể đóng góp gì đó khi ký tên và hy vọng thế giới sẽ chú ý đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bà Ellenberger cho biết thêm rằng bà hy vọng Bộ ngoại giao Thụy Sỹ sẽ tăng cường các nỗ lực bảo vệ nhân quyền.

d468100b5a254ecbbf1703a179a96875.jpg

Cô Lara Jäggi và bạn

Cô Lara Jäggi, một sinh viên chuyên ngành triết học, cùng bạn đi ngang qua Wildmüllerplatz. Cô Jäggi rất hào hứng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Tôi cũng muốn học cách tập bởi con người là một tổng thể, có thể tự hoàn thiện và tự chữa lành. Tôi nghĩ nó có thể giúp làm phong phú nội tâm”.

Cô tươi cười nói thêm: “Nếu ai ai cũng giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao, bởi sẽ không có chiến tranh hay bức hại. Thế giới này sẽ thanh bình. Tôi hy vọng xã hội sẽ có thể như vậy”.

Một sự kiện tích cực

Ông Tamas Czotter đến từ Hungary đã ký đơn kiến nghị và nói: “Tôi hy vọng bằng cách ký lá đơn này, thế giới này có thể được cải biến. Các bạn có thể có thêm sự chú ý, ủng hộ [từ công chúng], trong đó có cả chính phủ”.

Ông nói với một học viên rằng việc một sự kiện như vậy được tổ chức ở Zurich là rất tích cực: “Sự kiện này mở mang tầm mắt của công chúng và khiến họ phải chú ý. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ luôn kiên định và chúc các bạn thành công!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/477898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/27/218323.html

Đăng ngày 29-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share