Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 26-05-2024] Vừa qua đã diễn ra loạt hoạt động tại các thành phố lớn ở Úc để kỷ niệm 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức, lãnh đạo cộng đồng địa phương và người dân đã vinh danh sự kiện này và ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

(Tiếp theo Phần 1)

Thư của Ủy viên Hội đồng Thành phố Gold Coast

38b74eff53b1d761189228dc900cddd5.jpg

Thư của Ủy viên Hội Đồng Thành phố Gold Coast, ông Joe Wilkinson

Bức thư viết: “Với gần 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Gold Coast chúng ta tích cực khích lệ những người họ gặp trải nghiệm những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lực và giảm bớt căng thẳng.”

60814c5a0e9507ba61c9bd16f0145b77.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Blacktown, ông Jess Diaz phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ủy viên Hội đồng Thành phố Blacktown, ông Jess Diaz, gửi lời chào và chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024 và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tuyên dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong ngày trọng đại này.”

8547bbf49d6fef55bfac327c28575e31.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland, ông Paul Garrard, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland, ông Paul Garrard, cho biết ngày Pháp Luân Đại Pháp “là một đại lễ vinh danh sự ra đời của Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn, những đức tính nền tảng của môn tu luyện tốt đẹp này. Tôi tự hào vì các bạn đã tổ chức cuộc mít-tinh để tôn vinh và sống theo những đức tính này.”

2567104e06fd70fe0e14cd6068f48b6f.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland, bà Helen Hughes, phát biểu trong cuộc mít-tinh

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland, bà Helen Hughes, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện dũng khí và quyết tâm trong việc kiên trì đấu tranh cho đức tin, phẩm hạnh và lòng dũng cảm của họ khi đối diện với khó khăn.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, ông Sameer Pandey cho hay: “Tôi luôn hết mình ủng hộ những tổ chức giúp cộng đồng cải thiện sức khỏe, hạnh phúc, thúc đẩy hòa bình và hòa hợp, mang lại hy vọng và giúp tạo dựng nền tảng đạo đức cho xã hội. Tôi tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp đã làm được những điều này cho tất cả mọi người trong cộng đồng chúng ta. Tôi xin cảm ơn và chúc mừng Hiệp hội đã chia sẻ với chúng tôi môn tu luyện bản thân dựa trên nguyên tắc Chân–Thiện–Nhẫn.“

Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, ông Phillip Bradley cho biết: “Tôi chúc ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm 2024 thành công tốt đẹp!”. Ông còn cho hay: “Tôi là người ủng hộ thực sự và trung thành của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cựu Thị trưởng Ryde, Ủy viên Hội đồng, người được nhận huy chương Úc, ông Sarkis Yedelian, cho biết: “Tôi biết Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã kiên định với đức tin của mình và đóng góp của các bạn cho cộng đồng bằng việc chia sẻ môn tu luyện và đức tin của các bạn cho toàn thể chúng tôi.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Hornsby, Thẩm phán Hòa giải của New South Wales, ông Sreeni Pillamarri, viết trong thư: “Ngày nay, nguyên tắc chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên được công bố vào năm 1992. Nó vẫn có ý nghĩa thực tế như vậy.”

“Tôi xin ghi nhận và cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự đóng góp của họ cho cộng đồng chúng ta. Bằng việc chia sẻ môn tu luyện cũng như lợi ích của việc tu luyện cho công chúng, họ đang thúc đẩy một môi trường sống hài hòa giữa mọi người ở mọi quốc gia.”

Giám đốc điều hành, Ủy viên Hội đồng Blacktown, người được nhận huy chương Úc, ông Kerry Robinson viết: “Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi viết thư này để chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất.”

“Cam kết của các bạn trong việc thực hành theo văn hóa truyền thống sẽ góp phần tạo nên sự thịnh vượng cho cộng đồng chúng ta.”

fc2333d2a74eda9d25e816fdfb68d751.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, bà Tina Lưu, phát biểu trong cuộc mít-tinh

Ủy viên Hội đồng, bà Tina Lưu cho biết nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là giá trị phổ quát và cần thiết cho nhân loại.

8d53679c82dfe8f662910d57e628d9af.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, ông Blair Barker, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ủy viên Hội đồng, ông Blair Barker phát biểu trong cuộc mít-tinh và nhận xét rằng nhóm Pháp Luân Đại Pháp ở Whitehorse luôn tràn đầy năng lượng. Mọi người đều được tự do thực hành đức tin của mình trong một đất nước dân chủ.

ef0553519629863e26ff7055432c41ac.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, ông Andrew Munroe

Ủy viên Hội đồng cấp cao, ông Andrew Munroe, tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng. “Nguyên lý này giúp mọi người hạnh phúc và ổn định xã hội”.

Ông nói: “Tôi chúc Sư phụ Lý Hồng Chí ngày sinh nhật 13 tháng 5 vui vẻ. Xin gửi lời chúc chân thành nhất của tôi đến ngài Lý.”

ca605f64f184242921cc0dc2b477f683.jpg

Ông Andrew Wilson, cựu Thị trưởng

Ông Andrew Wilson, cựu Thị trưởng của Parramatta, bang New South Wales bày tỏ: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý! Tôi rất vui được chúc Ngài mọi điều tốt lành! Tôi tin năm nay sẽ là năm Pháp Luân Đại Pháp gặt hái được nhiều thành công. Năm nay là năm cải biến của Trung Quốc và là năm cải biến của thế giới!”

“Tôi tin cái xấu sẽ được chính lại và điều tốt sẽ chiến thắng. Tôi thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được thực hành một cách tự do ở Trung Quốc cũng như những nơi khác.”

Quan chức các giới đều khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

32ac7a7bfe482192663fc9328a305bba.jpg

Ông Công Lê, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Úc

Ông Công Lê, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Úc, cho biết: “Tôi rất trân trọng Pháp Luân Đại Pháp và biết ơn các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công phát triển rất nhanh trong những ngày đầu bởi môn tu luyện này mang lại lợi ích cho nhiều người. Đây là lý do vì sao Pháp Luân Công được công chúng ở 100 quốc gia trên khắp thế giới đón nhận, và cứ 13 người Trung Quốc thì có một người tu luyện Pháp Luân Công vào thời điểm đó, đây là tỉ lệ hết sức cao.”

Ông phát biểu: “Tôi biết đây là một pháp môn tu luyện ôn hòa. Trong suốt cuộc bức hại, các bạn luôn kiên định đức tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn. Các bạn giữ tâm tĩnh như nước, đây là điều rất tốt, các bạn lý tính và trí huệ. Đây là lý do vì sao Pháp Luân Công trong khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc vẫn kiên trì cho đến hôm nay.”

“Pháp Luân Công phù hợp với người ở mọi lứa tuổi và có thể mang lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng. Xin hãy kiên định. Những người thiện lương trên khắp thế giới luôn bên cạnh và ủng hộ các bạn.“

d666b055e3523897173d9c8cbe221637.jpg

Giáo sư Davi Flint

Giáo sư David Flint, từng nhận huân chương Úc và là luật sư cấp cao, cho biết: “Những năm qua, tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp luôn hoạt động trong khuôn khổ của Chân-Thiện-Nhẫn.”

5d82b855e086b0a68e1ae969fb0a162f.jpgTiến sỹ Sev Ozdowski

Cựu Ủy viên Nhân quyền Úc (2000-2005), Tiến sỹ Sev Ozdowski, người được Hội những Người bạn của Pháp Luân Công trao giải “Giải thưởng Nhân quyền Pháp Luân Công 2021” bởi sự ủng hộ lâu dài của ông đối với những nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm phản bức hại.

Tiến sỹ Osdolsky mô tả Pháp Luân Đại Pháp như “một nhóm người tốt đẹp”. Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Tiến sỹ Osdolsky cho biết: “Nếu chúng ta không thiện đãi nhau, thì thế giới chúng ta đang sống sẽ như thế nào đây? Ba từ [Chân-Thiện-Nhẫn] này chính là điều mà xã hội hiện đại đang cần.”

Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông gửi thông điệp tới các học viên: “Xin hãy mạnh mẽ, vì thông điệp mà các bạn đưa ra không chỉ quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà với toàn thế giới.”

123b330cea60d538f95c0de72d7d2866.jpg

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa của trường Đại học Công nghệ Sydney

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, chủ tịch “Liên minh các nạn nhân của chế độ Cộng sản Trung Quốc tại Úc và New Zealand”, học giả về các vấn đề Trung Quốc, đồng thời là giáo sư tại Đại học Công nghệ Sydney, phát biểu: “Các bạn là những học viên tu luyện theo giáo lý Phật gia truyền thống Trung Quốc. Chân-Thiện-Nhẫn mà các bạn tuân theo là thách thức đối với chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ tín ngưỡng hoặc tổ chức nào. Các bạn đang đối diện với chế độ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại.”

632c04d1b901aabfb1b820bb0b56ca73.jpg

Ông Paul Folley, Tổng Giám đốc của TFP Úc

Ông Paul Folley, Tổng Giám đốc của TFP Úc, cho hay: “Tôi rất vui được tham dự cùng các bạn ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp đang đến, tôi muốn tôn vinh sự kiên cường của rất nhiều người dân ở Trung Quốc đang đối diện với cuộc bức hại kinh hoàng và tàn bạo, mà Pháp Luân Công là nhóm bị bức hại tàn bạo nhất trong mấy thập kỷ qua. Việc chúng ta đứng lên sát cánh cùng người dân Trung Quốc là vô cùng quan trọng.”

b50eddefabccf89b663e61b985a23486.jpg

Cô Dawa Sangmo

Cô Dawa Sangmo là nhân viên liên lạc người Trung Quốc của Văn phòng Chính phủ Lưu vong thuộc Chính quyền Trung ương Tây Tạng tại Úc. Cô cho biết: “Tôi biết được rằng nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên tắc này hướng dẫn các học viên tu tâm hướng thiện. Sự kiên định vào đức tin của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại thật đáng khâm phục.“

0c068709dd5fb50b9a47759e9e82ad01.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, Tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn của người Úc gốc Hoa ủng hộ dân chủ

Tổng biên tập Nguyễn Kiệt phát biểu: “Chúng ta nên tự hào vì Trung Quốc là nơi khai sinh ra môn tu luyện Pháp Luân Công ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn, vốn đại diện cho các giá trị phổ quát”. Ông nói: “Pháp Luân Công rất vĩ đại, và Pháp Luân Công rất tốt. Tôi hy vọng tất cả mọi người, đặc biệt là người Trung Quốc sẽ nhận ra tầm quan trọng của Pháp Luân Công trong việc khôi phục đạo đức trong xã hội Trung Quốc, sẽ ủng hộ các học viên và ghi nhận họ.”

Ông Nguyễn Kiệt cho hay chỉ Pháp Luân Công mới có thể làm Trung Quốc trở nên tốt đẹp hơn. “Tôi tin việc khôi phục đạo đức xã hội là vấn đề cấp thiết nhất ở Trung Quốc hiện nay. Trước tình hình đạo đức suy thoái và bị hủy hoại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự phổ biến của Pháp Luân Công sẽ giúp đất nước chúng tôi nhanh chóng khôi phục lại các giá trị đạo đức và công bằng xã hội trong lương lai.”

0ee60a6dbb4f9e80167aeace274a1352.jpg

Ông Cao Kiện, Chủ tịch Ban Giám sát Liên minh Dân chủ Melbourne

Ông Cao Kiện, Chủ tịch Ban Giám sát Liên minh Dân chủ Melbourne, cho biết: “Trước cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 100 triệu học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định tu luyện và hồng truyền Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Công giữ vững tinh thần của Chân-Thiện-Nhẫn, ôn hòa, lý tính và không bạo lực. Việc chống lại sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một nỗ lực phi thường chỉ có Thần mới làm được.”

“Tôi nhìn thấy hy vọng từ các học viên Pháp Luân Công, và tôi biết ơn các đệ tử của Đại Pháp.”

e76fb32502718f2ebc4ad7959c7e2bde.jpg

Tiến sỹ Tần Tấn, Chủ tịch Liên đoàn Vì một Trung Quốc Dân chủ

Tiến sỹ Tần Tấn phát biểu: “Tôi rất vui được bày tỏ sự ủng hộ lâu dài và đánh giá cao đối với Pháp Luân Công. Sự phổ biến của Pháp Luân Công đã góp phần vào việc phục hưng văn hóa và các giá trị đạo đức truyền thống Trung Hoa.”

Tiến sỹ Tần hy vọng chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ và như thế “người dân Trung Quốc có thể được cứu khỏi chế độ Cộng sản tàn bạo. Tôi rất mong được thấy các học viên Pháp Luân Công tu luyện một cách tự do không chỉ ở Úc, mà cả ở Trung Quốc.”

Tiến sỹ Tần nói thêm: “Chúng ta sẽ chiến thắng! Người tốt sẽ chiến thắng!”

(Hết)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/26/478033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/28/218346.html

Đăng ngày 01-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share