Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 13-03-2022] Ngày 12 tháng 3 năm 2022, Đoàn nhạc Tian Guo đã tham gia Lễ Diễu hành Ngày Thánh Patrick lần thứ 171. Theo nhiều khán giả, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nổi bật nhất.

c6ef02d2d521783fe29993feee9c72ee.jpg

ea618c80c89a2e5d532bec9e95844225.jpg

Khán giả chào đón đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong sự phấn chấn, nhiều người đã ghi lại màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

11de664512e20caf2021e351667431e7.jpg

3aa12be156018f865af3dbfac6c2267e.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước khán đài của ban tổ chức

0a74b5b4bac2b285d36d4a3ee0ed6a9a.jpg

Thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo là các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Đây là Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrict đầu tiên ở San Francisco từ khi dịch bệnh covid bùng phát. Hôm đó, cả hai bên đường dọc tuyến đường diễu hành chật cứng người. Thành viên Đoàn nhạc Tian Guo trong trang phục xanh, trắng thời nhà Đường đã biểu diễn nhiều bản nhạc.

Dọc tuyến đường diễu hành, khán giả nồng nhiệt chào đón họ và nhiều người nhận xét Pháp Luân Đại Pháp là đoàn diễu hành xuất sắc nhất.

“Đoàn Pháp Luân Đại Pháp là xuất sắc nhất”

bd013f247118e6a7a97769b830a076c0.jpg

Ông Salh Mohamud, một cư dân San Francisco, đi bộ cùng các học viên trong lễ diễu hành

Ông Salh Mohamud bình luận: “Pháp Luân Đại Pháp là nhóm xuất sắc nhất tôi từng thấy. Tôi rất thích nhóm này. Họ thật nổi bật, rất xuất sắc! Tôi không thể không đi cùng với họ. Tôi say mê những nhạc khúc hùng tráng mà họ đã chơi!”

Ông Mohamud cho biết các học viên có tiêu chuẩn biểu diễn cao nhất. Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại. Cảm ơn các bạn! Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, điều đó thật kinh hoàng. Tôi hy vọng các học viên có thể được tự do theo đuổi đức tin của họ.”

Anh Phan, đến từ Trung Quốc và hiện đang sinh sống tại San Francisco, cho biết: “Nhóm này thật tuyệt vời.” Anh đã đưa con gái đến xem cuộc diễu hành. Khi biết nhóm diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo và tất cả các thành viên của đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh liền thốt lên: “Chẳng trách họ chỉnh tề đến vậy.”

Sau đó, anh nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Ở nước Mỹ đây có tự do và dân chủ. Tôi đã lựa chọn đúng đắn khi tới Hoa Kỳ. Ở đất nước này có tự do. Tôi không thích cách điều hành ở Trung Quốc hiện nay.”

Khi các học viên khuyên anh Phan hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được ban phước lành, anh liền nói: “Đồng ý!”

ce0ae0049c0aa140d9aa9e7f6b7b3daf.jpg

Cô Jam và Jade, cư dân San Francisco, cho biết toàn thế giới nơi đâu cũng có thể thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Jam và Jade, sinh sống ở San Francisco, đã bước ra khỏi căn hộ của mình để xem cuộc diễu hành. Họ yêu thích màn trình diễn của các học viên. Cô Jade cho biết: “Đây là nhóm có ý nghĩa nhất mà tôi từng thấy trong cuộc diễu hành. Lại đẹp nữa! Có thể nói đoàn nhạc được huấn luyện rất bài bản, rất quy củ!”

Cô Jam cho biết cô đã thấy các học viên trên toàn thế giới. “Khi tôi ở Úc, tôi thấy mọi người giới thiệu môn tu luyện ở đó. Chúng tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. ĐCSTQ không nên làm điều đó. Thật kinh hoàng khi họ cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ các học viên rồi đem bán chúng để kiếm lợi nhuận khổng lồ.”

“ĐCSTQ chính là tội phạm”

Ông Jack đưa con trai cùng tới lễ diễu hành. Ông cho hay ông rất thích màn biểu diễn của các học viên. “Tôi sống ở Hồng Kông đã bảy năm. Tôi biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng từ các học viên như thế nào. Tôi không thích những gì mà ĐCSTQ làm. Hoa Kỳ không nên mua các sản phẩm của Trung Quốc, không nên cấp tiền cho ĐCSTQ. Hiện ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại sang Hồng Kông và phá hủy hòn đảo này – vì vậy tôi đã rời Hồng Kông.”

Cô Hirojo đến từ Nhật Bản cho biết: “Tôi rất thích nhóm Pháp Luân Đại Pháp và âm nhạc mà họ biểu diễn.” Khi cô đọc cuốn tài liệu nhỏ và biết Pháp Luân Đại Pháp dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô cảm thán: “Hay quá. Tôi thích những nguyên lý này.”

Khi cô biết các học viên đã bị tra tấn và bị lấy cắp nội tạng ra sao ở Trung Quốc, cô thốt lên: “Kinh khủng quá. Mọi người đều đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Tôi rất vui khi họ có thể tự do tu luyện ở Mỹ.”

Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua, anh Al và người bạn đã vỗ tay tán thưởng. Anh nói: “Đoàn nhạc này rất xuất sắc. Trước đó tôi đã từng thấy họ trong các cuộc diễu hành khác. Tôi ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp – điều đó cho thấy ĐCSTQ chính là tội phạm.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất trọng yếu”

78d11872a5928e72b1ea65ac67a167e5.jpg

Ông Carlos cùng vợ, bà Maria, đến từ Peru

Ông Carlos Jo và vợ ông, bà Maria Jo, đến từ Peru và đang có kỳ nghỉ lễ ở Hoa Kỳ. Họ yêu thích các màn biểu diễn của các học viên. Bà Maria cho biết: Các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo thật hoàn hảo và xuất chúng. Chúng tôi vừa mới đến San Francisco. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy nhóm này.“

Bà cảm động bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Nguyên lý này rất trọng yếu, đặc biệt là trong thế giới ngày nay. Chúng ta nên tuân theo nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay tôi rất xúc động và phấn khởi khi gặp nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ đọc thêm về môn tu luyện khi tôi trở về nhà.”

Khi bà biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, bà nói: “Cuộc bức hại là sai trái, thật quá tà ác. Chúng ta cần bảo vệ nguyên lý này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/13/440017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/14/199528.html

Đăng ngày 15-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share