Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-03-2022] Kể từ khi các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến tại Nhật Bản bắt đầu được tổ chức vào tháng 9 năm 2021, người dân từ nhiều khu vực ở Nhật Bản đã tham dự các khóa học này. Họ đến từ các nơi như Kagoshima, Hiroshima, Nagoya, Kyoto, Nara, Chiba, Shizuoka và Tokyo. Thậm chí một số người Nhật Bản định cư tại Hoa Kỳ và Nga cũng tham gia các lớp học chín ngày trực tuyến.

Sau khi xem video các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và học các bài công pháp, những người tham gia cho biết sức khỏe của họ được cải thiện và thế giới quan cũng có chuyển biến. Một số người cho biết họ bớt căng thẳng, lo âu và biết nghĩ cho người khác hơn.

Không còn lo âu

Cô Senka cho biết Pháp Luân Đại Pháp dạy cô nhìn nhận mọi việc từ một góc độ khác. Cô giải thích: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không lo lắng nữa. Tôi biết cần đối đãi thế nào khi gặp áp lực, căng thẳng. Khóa chín ngày đem đến cho tôi góc nhìn mới và hiện giờ tôi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Sachiho cho biết cô vẫn luôn tìm kiếm sự dẫn hướng tâm linh, cho nên khi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Khi có người giới thiệu cho cô lớp học trực tuyến, cô đã đăng ký ngay lập tức.

Cô nói: “Khi tôi đang học các bài công pháp, bàn tay tôi có một cảm giác đặc biệt và mọi mệt mỏi đều tan biến.” Cô càng học các bài giảng, cô càng thấy được sự uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp và cô đã có được những nhận thức mới về cuộc sống và xã hội.

Cô đã giới thiệu môn tu luyện cho mọi người. Cô nói thêm: “Mẹ tôi cũng đọc các sách Đại Pháp, mẹ và em trai tôi bắt đầu học các bài công pháp rồi. Hiện giờ mỗi tuần họ đều luyện công cùng nhau.”

Nhiều khúc mắc được giải khai

Cô Kuwamura đã từng xem hai video trên trang web của the Epoch Times,một video về vụ tự thiêu giả mạo và một video phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Điều này khiến cô quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô chia sẻ: “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hai video đó chấn động thế nào. Tôi hiếu kỳ muốn biết điều gì đã đem lại sức mạnh cho các học viên để họ có thể bảo trì được sự ôn hòa như vậy bất chấp cuộc bức hại vô cùng thảm khốc. Tôi hào hứng muốn tìm lời giải đáp.” Từ trang web FalunDafa.org cô đã tìm được một điểm luyện công gần trung tâm hành chính gần đó. Vì điểm luyện công phải tạm dừng do đại dịch, nên cô đã đăng ký tham gia lớp học trực tuyến.

Ngay sau khi cô bắt đầu tu luyện, tình trạng sưng phù bàn chân cũng như chứng đau thận âm ỉ của cô đã biến mất. Cô nói: “Một số người có lẽ cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi hiểu rất rõ những điều này, không hề ngẫu nhiên.” Có lần, cô đã bỏ lỡ việc luyện công trong một tuần và sức khỏe của cô bắt đầu giảm sút. Điều đó thực sự khiến cô ngạc nhiên.

Cô Kawamura cho biết vài lần khi đang luyện các bài công pháp, cô thấy bàn tay mình sáng ánh lên. Cô cho biết thêm: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tự hỏi rốt cuộc cuộc sống có ý nghĩa gì, vậy mà đến giờ tôi mới tìm được lời giải đáp. Tôi vô cùng hạnh phúc.”

Cô cũng chia sẻ với bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp, và một số người đã bước vào tu luyện. Cô nói: “Có lẽ không dễ để tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong thế giới vật chất hiện đại này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và tu luyện tinh tấn”.

Biết nghĩ cho người khác

Sau khi tham gia khóa chín ngày và học các bài công pháp, anh Ueda nói rằng anh đã giảm cân và gần như trở lại bình thường. Anh ít bị nghẹn và ngủ ngon hơn. Những cải biến này nhắc anh về tầm quan trọng của việc luyện các bài công pháp.

Nhờ đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, anh cũng trở nên kiên nhẫn hơn. Trước đây, anh rất dễ nổi cáu nhưng hiện giờ anh đã biết nghĩ cho người khác. Anh chia sẻ: “Thực tế, số lần cãi nhau giữa tôi và vợ đã giảm một nửa rồi. Tôi thực sự khuyên mọi người hãy thử tập Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là công pháp tính mệnh song tu bao gồm tu luyện tự thân thông qua việc học các bài giảng, và luyện các bài công pháp nhẹ nhàng và thiền định. Dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, pháp môn này được dạy miễn phí và phù hợp với tất cả mọi người. Môn tu luyện hiện được thực hành ở hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới, gồm những người thuộc mọi giai tầng và lứa tuổi. Để được hướng dẫn, vui lòng truy cập trang web www.learnfalungong.com với gần 20 loại ngôn ngữ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/4/439656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/7/199434.html

Đăng ngày 09-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share