Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 06-03-2022] Vào ngày 5 tháng 3, các học viên địa phương đã tổ chức hoạt động tại quảng trường Karlsplatz, Munich. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người biết việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào, trong đó có hành vi giết họ để lấy nội tạng. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

3b2bd8a537b4178c54bfa6e67a1cc9c9.jpg

Các học viên Đức tổ chức sự kiện tại quảng trường Karlsplatz, Munich, ngày 5 tháng 3 năm 2022

4d65ef9efdf6d61adf0973745f75f806.jpg

4b52350777936204ebd793c7e4ac38e1.jpg

Người qua đường nói chuyện với các học viên

6ba5ee996a7ced2be9309820cf027b18.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ngày hôm đó, nhiều bạn trẻ đã đến để ký bản kiến nghị. Một nhóm thanh niên sau khi ký tên đã tập theo các động tác của các học viên để học các bài công pháp. Họ cũng cùng nhau chụp một bức ảnh cầm những bông sen nhỏ bằng giấy gấp thủ công có ghi “Chân-Thiện-Nhẫn” mà các học viên vừa tặng.

f2250df6f71a6fa636069e52b80e93e8.jpg

Những bạn trẻ ký bản kiến ​​nghị và nhận được những bông hoa sen nhỏ bằng giấy gấp thủ công có in chữ: Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Peter Miskowitsch, một thanh niên Đức, cho biết anh đã ký bản kiến ​​nghị cách đây vài tháng. Anh nói các bài công pháp trông thật thư giãn và đẹp mắt: “Tôi thấy rất thú vị. Đến nỗi tôi cũng muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các bài công pháp trông thật thư giãn và tôi nghĩ nó cũng rất tốt”.

a28499ce9093a931132374f8f5688f3a.jpg

Anh Peter Miskowitsch nói anh muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Peter cho biết: “Tôi nghĩ những gì các bạn đang làm là rất đúng đắn. Các bạn phản đối việc giết người để lấy nội tạng. Nạn thu hoạch nội tạng không nên xảy ra”. Khi biết ĐCSTQ đã cấm mọi người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn trong 23 năm qua, anh Peter nói: “Cấm điều này (Chân-Thiện-Nhẫn) là việc làm vô nhân đạo và điều đó thật tồi tệ.”

Một cặp vợ chồng cho biết họ thường thấy hoạt động của các học viên tại Steinberger See gần Munich. Trước đây họ đã nói chuyện với các học viên, lấy tài liệu thông tin và thảo luận về vấn này khi trở về nhà. Tuy nhiên, họ cảm thấy các chữ ký sẽ không thay đổi được điều gì. Họ tin rằng ĐCSTQ sẽ không bao giờ ngừng cuộc bức hại, và xã hội phương Tây sẽ không dám lên tiếng về nhiều điều vì để giao thương với Trung Quốc.

Một học viên nói với họ rằng chữ ký là có tác dụng. Cô đưa ra hai ví dụ. Cô cho biết trong một cuộc khảo sát được thực hiện ở Tây Đức trước khi Bức tường Berlin sụp đổ. Chỉ có 3% số người tin rằng họ có thể nhìn thấy bức tường Berlin sụp đổ trong đời này. Nhưng Bức tường Berlin đã bị kéo đổ vài tháng sau cuộc khảo sát. Cô cũng nhắc lại một câu ngạn ngữ của Đức: “Nước chảy đá mòn”. Hai vợ chồng mỉm cười và ngay lập tức đến bàn thông tin và ký vào bản kiến ​​nghị.

Trước khi rời đi, cặp vợ chồng cảm ơn các học viên vì đã làm việc chăm chỉ và chúc các học viên thành công. Họ vui vẻ nhận một bông hoa sen nhỏ có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/8/199444.html

Đăng ngày 12-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share