Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 02-03-2022] Lễ hội Đèn lồng Đài Loan thường niên năm 2022 đã diễn ra tại Công viên Cương Sơn, phía Nam thành phố Cao Hùng trong một tháng, từ ngày 1 đến 28 tháng 2. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã chế tác một chiếc Đèn lồng thuyền Pháp cao sáu tầng để đóng góp cho lễ hội, đây là một công trình kiến ​​trúc tuyệt đẹp có thể chứa tới 100 người. Mặc dù hạn chế về phòng chống dịch bệnh nhưng sự quan tâm của người dân không hề giảm sút. Đặc biệt, ba ngày ngày cuối cùng của lễ hội là ngày lễ và cũng là cuối tuần nên lượng người đổ về đó rất đông. Năm nay, phong tục truyền thống tốt đẹp này đã thu hút hơn một vạn du khách đến tham gia.

945ee5ff97683474157125341bf9d688.jpg

Chiếc đèn lồng thuyền Pháp khổng lồ được trưng bày tại Công viên Cương Sơn, thành phố Cao Hùng trong tháng 2 năm 2022. Đoàn Nhạc Tian Guo và Đội trống lưng đã biểu diễn trước chiếc đèn lồng này trong thời gian diễn ra lễ hội.

Trong ba ngày cuối của sự kiện, Đoàn Nhạc Tian Guo và Đội trống lưng đã biểu diễn trước Đèn lồng thuyền Pháp, làm tăng thêm bầu không khí sôi động và phong phú của lễ hội. Nhiều quan chức, chủ doanh nghiệp và các nhân vật nổi tiếng trong thành phố đã tham gia sự kiện để cổ vũ nghệ thuật chế tác đèn lồng và cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.

Đây là năm thứ 13 chiếc thuyền Pháp của Pháp Luân Đại Pháp được trưng bày tại Lễ hội Đèn lồng Đài Loan. Nhà thiết kế của chiếc thuyền Pháp, ông Trang Dật Trung, cho biết ông đã mất sáu tháng để hoàn thành kết cấu của chiếc thuyền. “Đáy thuyền được làm bằng 12 cánh hoa sen lớn, và trên ba cánh buồm có chín Pháp Luân xoay chín lần theo chiều kim đồng hồ và chín lần theo chiều ngược lại. Trước mũi thuyền là một cây cờ Rồng tượng trưng cho điều tốt lành và ở ba lá cờ trên ba cột buồm có các chữ Chân, Thiện, Nhẫn bằng tiếng Hán, vào ban đêm phát ra ánh sáng vàng lung linh. Bên cạnh thuyền là hai chiếc đèn lồng Pháp Luân Đại Pháp khác là “Ngựa thần kéo xe thiên lý” và “Năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp”. Các học viên đã ở khu vực đèn lồng cả ngày và hướng dẫn các bài công pháp miễn phí.”

0f6b1f12bc54a50a4d3d71ab98d8e5ef.jpg

8acee3f5b0dea9bd00ce125361c112cf.jpg

bf50a4fd2ae838077f8fc9ef34449e8b.jpg

Đây là năm thứ 13 Thuyền Pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được trưng bày tại Lễ hội Đèn lồng Đài Loan.

Thuyền Pháp mang lại năng lượng tích cực và phước lành

350ab1027a23a4d99729e8d7a6750b31.jpg

Ông Tiêu Tùng Sơn (thứ ba bên trái), chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, thắp sáng Thuyền Pháp vào ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Tối ngày 15 tháng 2, ông Tiêu Tùng Sơn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, đã chính thức thắp sáng con thuyền. Ông phát biểu, “Con thuyền được thiết kế, chế tạo và lắp ráp bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng đèn lồng thuyền Pháp sẽ mang ánh sáng tới muôn phương trong dịp năm mới và thể hiện những giá trị, truyền thống tốt đẹp.”

Ông Tiêu cũng hy vọng chiếc thuyền sẽ mang tới nguồn năng lượng tích cực và phước lành cho cộng đồng địa phương vào thời điểm khó khăn này. “Trong thời đại dịch, chúng tôi hy vọng mọi người có thể giữ an toàn bằng cách tham gia cùng chúng tôi và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói.

Năng lượng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp có ích cho xã hội

8dca0f11bc3d4f3b724a76829ad83d76.jpg

Các quan chức chính phủ đến chúc mừng tại sự kiện: Ông Hoàng Trung Trung (thứ nhất bên phải), chủ tịch quận Cương Sơn, nhà lập pháp Lâm Đại Hoa (thứ hai bên phải) và nhà lập pháp Khâu Chí Vỹ (thứ ba bên phải).

Nhà lập pháp Lâm Đại Hoa nhận xét, “Chiếc đèn lồng thuyền Pháp với thông điệp ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ là độc nhất vô nhị. Cùng với âm nhạc của Đoàn Nhạc Tian Guo và màn trình diễn của Đội trống lưng, nơi đây tràn đầy năng lượng tích cực. Con thuyền cao sáu tầng được chiếu sáng lung linh từ dưới lên trên, thật tuyệt vời.”

a1a6fbce38968695e9eb286ffc81af78.jpg

Nhà lập pháp Hứa Chí Kiệt hy vọng có thêm nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nhà lập pháp Hứa Chí Kiệt lên thuyền Pháp, ông cho biết ông cảm thấy rất vui. “Tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng và một tương lai tươi sáng, đồng thời tin rằng con thuyền này có thể đưa tôi đến với sức khỏe, niềm vui, những điều đẹp đẽ, và làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Tôi ước nhiều người hơn có thể đến và học Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói. “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe và tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Các nguyên lý của pháp môn này dạy những đức tính tốt và mang lại năng lượng tích cực, có lợi cho sự tiến bộ của xã hội. Toàn thế giới đón nhận Pháp Luân Đại Pháp và tôi hết lòng ủng hộ.”

Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hòa bình cho xã hội

Ông Ngô Thái Lang, Giám đốc điều hành của Công ty Gia công Phần cứng Hằng Mậu, đã lên Thuyền Pháp trong lễ hội. Ông cho biết: “Tôi cảm thấy thoải mái và bình yên khi lên Thuyền Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại sức khỏe thể chất, mà tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này còn thúc đẩy sự hài hòa cho xã hội, và rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ tương lai.”

e5833fa6d515b8deee0ef0376a70072c.jpg

Ông Ngô Thái Lang, Giám đốc điều hành của Công ty Gia công Phần cứng Hằng Mậu, khen ngợi tầm quan trọng của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

12 thành viên từ Đền Thọ Thiên đã tham gia lễ thắp sáng đèn lồng. Ông Đới Thanh Phúc, ủy viên trưởng của ngôi đền, cho hay ông biết Pháp Luân Đại Pháp có thể nâng cao thể lực và các học viên Đại Pháp tu thân dưỡng tính, sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Họ là một nhóm có kỷ luật cao và rất xuất sắc. Chúng tôi rất ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Công,” ông nói.

64c0e41370ff70d3a4f13f8ccdd8dbdb.jpg

Ông Đới Thanh Phúc (đầu tiên bên trái), ủy viên trưởng của Đền Thọ Thiên, ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm có kỷ luật cao và xuất sắc.

Chuyên gia về tàu thuyền: Đèn lồng thuyền Pháp thật tráng lệ

Ông Trương Gia Hào, Giám đốc điều hành của Global Yacht Builders (công ty chế tạo du thuyền toàn cầu), đã lên thuyền Pháp cùng những người bạn của mình. Ông cho biết: “Tôi là một chuyên gia về đóng tàu, nhưng những người chế tác ra chiếc thuyền Pháp này đều là những người nghiệp dư. Việc họ tạo ra một con thuyền ngoạn mục, tráng lệ và chắc chắn như thế thật đáng kinh ngạc, và có thể thấy chiếc thuyền đã góp phần vào việc quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên rất nghiêm túc trong việc cho thế giới thấy những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm động vì những người nghiệp dư có thể chế tác được một chiếc đèn lồng quá đỗi tinh xảo và sống động như thế. Pháp Luân Đại Pháp quả là tuyệt vời.”

62b5d74080685422f5fd2a90900fc570.jpg

Bà Vương Ỷ Hoa (đầu tiên bên phải), cựu Chủ tịch Liên minh Công nghiệp của Cảng vụ Cao Hùng, và ông Trương Gia Hào (thứ hai bên trái), Giám đốc điều hành của Global Yacht Builders, cho biết họ ngưỡng mộ nỗ lực của các học viên trong việc dùng đèn lồng thuyền Pháp để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện năng lượng tích cực và lòng tốt.

Chiếc đèn lồng thuyền Pháp thể hiện sức mạnh của năng lượng tích cực và lòng tốt

Bà Vương Ỷ Hoa, cựu Chủ tịch Liên minh Công nghiệp của Cảng vụ Cao Hùng, cho biết lần đầu tiên bà nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp là khi bà đến thăm Hàn Quốc. “Tôi đã trông thấy các biểu ngữ ghi ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trên đường phố ở Seoul. Khi đó, tôi cảm thấy rất gần gũi với họ. Chiếc đèn lồng Thuyền Pháp rất tinh tế nhưng cũng thật tráng lệ. Đó là sản phẩm của sự nỗ lực của cả nhóm. Tôi ngưỡng mộ sự chăm chỉ của các học viên. Họ thể hiện năng lượng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp và sức mạnh của lòng tốt thông qua chiếc đèn lồng này.“

Bà Vương nhận thấy rằng việc ngắm nhìn chiếc đèn lồng thuyền Pháp mang lại cho bà một cảm giác thanh thản. Bà còn cho biết thêm “Ngựa thần kéo xe thiên lý” khiến bà cảm thấy như được các vị Phật che chở.

Các Pháp Luân quay xuôi, quay ngược rất uy nghi

a139d855713f8e3790788544bc9c3c8e.jpg

Ông Trương Hoành Thái (thứ sáu bên phải), cựu giám đốc Bệnh viện Thống nhất thành phố Cao Hùng, rất thích được lên thuyền Pháp cùng vợ và bạn bè.

Ông Trương Hoành Thái, cựu giám đốc Bệnh viện Thống nhất thành phố Cao Hùng, khen ngợi chiếc thuyền Pháp và cho biết nó rất hoành tráng. “Chín Pháp Luân trên cánh buồm quay thuận và ngược chiều kim đồng hồ, vừa quay vừa phát ra ánh sáng và năng lượng, đồng thời mang lại một bầu không khí yên bình và tĩnh lặng. Con thuyền này rất tinh tế và vững chãi. Chúng ta không chỉ lên thuyền mà còn được trải nghiệm việc trở thành một phần của Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó thật thú vị! Tôi hy vọng nhiều người hơn có thể đến và trải nghiệm sự bình yên và đẹp đẽ này”.

Đến khu đèn lồng thuyền Pháp cảm giác như được trở về nhà

Cô Dương Huệ Trân và cô Lâm Tĩnh Huệ là tình nguyện viên tại Phòng Cảnh sát huyện Bình Đông. Cô Dương Huệ Trân cho biết, “Đến với khu đèn lồng thuyền Pháp cảm giác như đang trở về nhà vậy. Cảm giác đó làm tôi ấm lòng. Tôi đã lo lắng bởi đại dịch. Thế nhưng, ngay khi tôi lên thuyền, lòng tôi dịu lại. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ và các Pháp Luân quay, tôi cảm thấy thật thư thái, như thể đại dịch đã biến mất. Tôi rất cảm kích về điều này!”

Cô Lâm đồng ý rằng việc lên thuyền khiến cô cảm thấy bình tâm. “Tôi cảm thấy con thuyền đang tiến về phía trước. Thật là một sự ngạc nhiên thú vị khi thấy Ngựa Thần di chuyển. Tôi sẽ trân trọng trải nghiệm này và chia sẻ nó với bạn bè của tôi.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/2/439572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/4/199396.html

Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share