[MINH HUỆ 24 – 08 – 2009] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 2000. Suốt 9 năm qua, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhờ ơn Sư Phụ từ bi, các bạn đồng tu và tôi đã trở nên ngày một kiên định trong việc trợ Sư chính Pháp.

Vào tháng 9 năm 2007, tôi được chuyển đến dạy ở một trường mới. Sau khi đến trường mới, trong hơn 3 năm tôi rất chú ‎ý đến việc học Pháp, tập công, phát chính niệm và giảng chân tượng. Ngoài việc PCN toàn cầu 6 tiếng một lần, tôi còn thêm vào một niệm rằng nhà trường sẽ thất bại trong việc thuyết phục học sinh gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, và tần suất lễ thượng cờ và hạ cờ sẽ giảm đi, và rồi cờ sẽ không còn bay trong sân trường nữa.

Vào tháng 9 năm 2007, tôi dạy lớp 1 và lớp tôi có 47 học sinh. Không có học sinh nào trong lớp tôi gia nhập đội thiếu niên tiền phong vào “Ngày thiếu nhi” 1 tháng 6 năm 2008. Vào thời gian đó, ban giám hiệu và người phụ trách việc kết nạp vào các tổ chức ĐCSTQ không nói gì trước mặt tôi nhưng sau lưng tôi có vài bàn tán. Tôi phát chính niệm để giải thể những nhân tố xấu đằng sau họ và không có gì xấu xảy ra.

Trước ngày Lễ thiếu nhi năm 2009, tôi thường xuyên phát chính niệm để ngăn các em học sinh gia nhập đội thiếu niên và xin Sư Phụ trợ giúp. Cuối cùng, không một học sinh nào của trường tôi gia nhập bất kỳ tổ chức nào. Hiệu trưởng và tất cả các giáo viên đều quên bẵng sự kiện này. Vào ngày 1 tháng 6, ngày Lễ thiếu nhi, trường chỉ tố chức một chuyến đi thăm vườn và phát kẹo cho các em. Sau đó, ông hiệu trưởng thấy khó chịu vì không ai nhắc ông ấy về chuyện đó.

Khi đến phiên tôi trực tuần, tôi chỉ quan tâm đến việc học hành và tác phong văn minh, lịch sự. Tôi không bao giờ hỏi học sinh tại sao các em không đeo khăn quàng đỏ. Khi đến phiên trực của họ, các giáo viên khác cũng làm như tôi. Không còn ai kiểm tra xem học sinh có đeo khăn đỏ không và ngày càng ít học sinh đeo khăn đỏ.

Tôi thấy rõ rằng chừng nào chúng ta kiên định tin vào Sư Phụ và Đại Pháp và làm tốt 3 việc, chúng ta có thể xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/24/207039.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/14/110794.html
Đăng ngày 17-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share