Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 3-5-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, California đã tổ chức các hoạt động vào cuối tháng 5 vừa qua nhằm tưởng niệm năm thứ 19 Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 và nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Học viên phương Tây bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25-4

Cách đây 19 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, cả thế giới đã chứng kiến 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa tại Bắc Kinh về quyền được thực hành đức tin của mình. Một cuộc tập trung tự phát với một quy mô lớn như vậy là chưa từng được nghe nói đến ở đất nước độc tài này, và truyền thông đã ghi nhận cuộc kháng nghị ôn hòa và tĩnh lặng này của Pháp Luân Công.

Ban đầu Chính phủ đã phản ứng một cách thiện chí, nhưng chỉ ba tháng sau, Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

Học viên Pháp Luân Công có tên là Mark Matthew nói rằng anh ấy đang xem tin tức trên truyền hình thì thấy cuộc kháng nghị của các học viên ở Bắc Kinh. Từ nét mặt trang nghiêm của các học viên Pháp Luân Công, anh cảm nhận có điều gì đó bất thường. Vì đã từng chứng kiến ĐCSTQ đàn áp các nhóm vô tội khác, anh quyết định tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và sau đó chính anh đã bước vào tu luyện.

Luyện công tập thể tại Bảo tàng USS Midway

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 21 tháng 4. Các du khách, trong đó có nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã chụp ảnh, quay video khung cảnh luyện công yên bình của các học viên.

d7a2bebcb7652cff5ac2c3c49ba84760.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp vào ngày 21 tháng 4 tại Bảo tàng USS Midway

5d26387acfe5c7f46cf88e03d597842c.jpg

Du khách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

77daa8177782669ffe9767bbd28ee917.jpg

Khách bộ hành học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp gần Bảo tàng USS Midway

7ceb2d0067c58a258d4e8243aaedfd4c.jpg

Mai, một học viên thường xuyên tới công viên nói rằng cô tình nguyện làm công việc này là để những du khách Trung Quốc thấy được những điều mà họ không thể thấy được ở đất nước của họ. Cô chia sẻ thêm: “Nhiều du khách Trung Quốc tới đây. Họ không hề biết chân tướng và cuộc bức hại Pháp Luân Công và họ cũng không biết câu chuyện chân thực về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.”

Một hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc nói rằng việc những người tham gia kháng nghị ngày 25 tháng 4 vây quanh khu phức hợp chính quyền trung ương Trung Nam Hải là một hành động chính trị. Sau khi một học viên đã tham gia cuộc thỉnh nguyện giải thích chân tướng cho anh, anh đã hiểu và không còn ngăn cản nhóm du lịch của mình tiếp cận các học viên nữa.

Eva là một du khách đến từ Thành Đô, Trung Quốc. Cô cho biết: “Điều này không thể thấy được ở Trung Quốc. Tôi đến đây du lịch nhưng cũng là để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Nó không giống như tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Pháp Luân Công thật sự rất tốt.”

Triển lãm nghệ thuật tổ chức tại Đại học California San Diego (UCSD)

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học California San Diego (UCSD) đã tổ chức một buổi Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn vào ngày 24 tháng 4.

3b466c2db76221f2bf97e799d3dbd8b3.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại UCSD

Một chuyên gia mỹ thuật người Mỹ gốc Hoa đã ngắm kỹ từng bức tranh. Anh nói rằng trước đó anh biết rất ít về Pháp Luân Đại Pháp nhưng anh đã hiểu thêm được nhiều điều từ các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm. “Ngày nay, những bức vẽ như vậy thật là hiếm thấy. Tôi đánh giá rất cao các tác phẩm nghệ thuật này”, anh nhận xét.

Các sinh viên Trung Quốc cũng đã có cơ hội trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và một số người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Triển lãm Nghệ thuật này tiếp tục được tổ chức tại Công viên Balboa vào ngày 28 tháng 4.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/3/364891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/6/169605.html

Đăng ngày 10-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share