Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Saint Petersburg, Nga

[MINH HUỆ 1-5-2018] Trong thời gian từ ngày 26 đến 29 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Saint Petersburg đã được mời tham gia “Triển lãm Khỏe và Đẹp” tổ chức tại địa phương.

Các học viên đã giải thích với những khách tham quan ghé qua quầy thông tin rằng thông qua tu luyện bản thân dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống, mọi người có thể có được sức khỏe về cả thể chất và tinh thần. Họ nói rằng: “Vẻ đẹp thực sự xuất phát từ nội tâm”. Các học viên cũng nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, nơi môn tu luyện cổ xưa này lần đầu tiên được truyền ra công chúng.

6d7bff68032835d2b6c5308b5f5b189d.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Nhiều khách tham quan đã bị lôi cuốn bởi những nội dung hiển thị trên bảng trưng bày và đã dừng chân tìm hiểu thêm thông tin. Những người lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Công tỏ ra quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe thông qua tu luyện. Nhiều người đã rất ấn tượng với màn biểu diễn các bài công pháp hòa ái của các học viên.

9699fd1befe7f9ed408370894744a5db.jpg

Một phụ nữ nói rằng bả cảm nhận được tâm từ bi mạnh mẽ toát lên từ các học viên đang biểu diễn các bài công pháp và không muốn rời chân khỏi quầy thông tin

0c6586952d1a0085624b2f7a1572efcc.jpg

Một phụ nữ có tên Ai đến từ Kyrgyzstan dõi theo các học viên biểu diễn các bài công pháp và đã ghi lại địa điểm có thể học các bài công pháp này

Các học viên đã trả lời nhiều câu hỏi của khách tham quan về trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Anh Vladimir nói với một học viên rằng anh muốn suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống và đã nghiên cứu triết học. Anh lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Cô Karina đến từ Armenia đã từng học nhiều phương pháp tu luyện và tỏ ra quan tâm đến các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô đã ghi lại địa chỉ website của Pháp Luân Công và nói rằng cô sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện trên mạng internet.

e8ab3c91d662e0ee254df7d3647ef2f6.jpg

Một học viên trò chuyện với một phụ nữ ở quầy thông tin bên cạnh về Pháp Luân Công

Một vị khách ghé qua quầy thông tin ngày hôm trước đã nghe một học viên chia sẻ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh cũng đã đọc cuốn sách Pháp Luân Công ngay khi đó. Sau khi trở về nhà, anh đã lên mạng tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Anh đã ký tên thỉnh nguyện trực tuyến để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Sau đó, anh quyết định quay trở lại để trò chuyện thêm với các học viên. Anh chia sẻ: “Bây giờ thì tôi đã hiểu được rằng cuộc đàn áp này không chỉ là hành động của người cầm quyền. Đó chính là cuộc chiến giữa chính và tà.”

3b9e474cccdce115e9ed514589786058.jpg

Các học viên chụp hình trước quầy thông tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/1/364803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/2/169557.html

Đăng ngày 5-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share