Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 24-4-2018] Ngày 21 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto được mời tham gia lễ hội múa đa văn hóa mừng Ngày chủ quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Ngày Trẻ em trên Quảng trường Nathan Phillips. Các em nhỏ thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau đã trình diễn các điệu múa và âm nhạc truyền thống tại sự kiện này.

Người xem rất thích tiết mục múa lân của các học viên Pháp Luân Công. Một số người cho biết họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Một số khác đi theo các học viên để học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Đồng thời các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc.

69077bd74b389329921658b1e30c47de.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Ngày chủ quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Ngày Trẻ em

36e1f7020e5ee99f4d610b691a3a2603.jpg

740c8042efb269b1548e4d1645f2f752.jpg

Rất nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công

b99a5dba0aad84ad865dd5f93d795206.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

c9610e3ad923b2b70a767a23217252b2.jpg

Học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Ông Avedis, cư dân địa phương, trò chuyện với các học viên để tìm hiểu sâu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi rất thích tìm hiểu về sự việc này. Tôi không hiểu nổi tại sao chính quyền Trung Quốc lại tấn công một nhóm người tu tập ôn hòa như vậy. Giờ đây, tôi nhận ra có lẽ là do bản chất của ĐCSTQ… Chắc chắn tôi sẽ ủng hộ những nỗ lực của các bạn để kết thúc cuộc đàn áp này.”

1613b8dcc1517a66c7b35ab3b4298436.jpg

Ông Ilhan cho biết ông cảm thấy trường năng lượng mạnh mẽ trong khi học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một quý ông có tên Ilhan muốn học luyện công ngay sau khi xem phần trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Công. Tôi không biết tại sao, nhưng ngay khi thấy, tôi đã nghĩ rằng đó chính là thứ tôi muốn. Tôi cảm thấy trường năng lượng mạnh mẽ trong khi học các bài công pháp.”

8d62506f44834286846b1e8b01250fbb.jpg

Cô Alisa và các con

Một phụ nữ có tên Alisa ngạc nhiên khi các con của cô kiên nhẫn theo dõi tiết mục trình diễn các bài công pháp. Cô nói: “Các bài tập rất nhẹ nhàng! Tôi không ngờ bọn trẻ hiếu động nhà tôi lại có thể tọa thiền lâu như vậy! Chúng rất thích tập và không muốn rời đi.” Cô cho biết cô sẽ học trực tuyến tất cả các bài công pháp tại nhà cùng với các con mình.

951a66ca164ff88b2946064d631f1e41.jpg

Anh Jay (thứ hai từ trái sang) và Gary (đầu tiên bên phải) và các bạn cùng lớp ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Anh Jay, sinh viên đến từ Ấn Độ và các bạn cùng lớp vui vẻ ký tên vào bản thỉnh nguyện. Jay nói: “Chúng tôi có thể chia sẻ đơn thỉnh nguyện chữ ký này trên mạng để nhiều người hơn nữa chung tay chấm dứt cuộc bức hại này. Tôi biết rõ về Pháp Luân Công. Mọi người trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong khi pháp môn này bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi đề nghị chúng ta kêu gọi đương kim lãnh đạo Tập Cận Bình chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi hy vọng ông ấy sẽ lắng nghe và có động thái trong thời gian tới.”

Nhiều người Trung Quốc tại lễ hội dừng chân để nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Một số người trong đó đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ ngay tại chỗ.

Cô Mao, một học viên Pháp Luân Công tình nguyện tham gia sự kiện này cho biết dường như phong trào thoái Đảng và các tổ chức của ĐCSTQ có rất nhiều động lực. Cô nói: “Nhiều người Trung Quốc biết rõ hành vi tàn ác của ĐCSTQ. Khi tôi nói với họ về tầm quan trọng của việc thoái Đảng, họ liền đồng ý thoái ngay lập tức. Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ chiều nay đã có 12 người Trung Quốc làm tam thoái. Hiện nay, bạn có thể thấy người Trung Quốc sẵn sàng thoái Đảng ở bất kỳ nơi nào và vào bất cứ lúc nào.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/3/169569.html

Đăng ngày: 7-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share