Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Tokyo

[MINH HUỆ 16-4-2018] Vào ngày 7 tháng 4, một cuộc diễu hành đã diễn ra gần Trung tâm Thông tin Du lịch Văn hóa Asakusa ở Tokyo, để ủng hộ những người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Kể từ khi Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản được Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) tiếng Anh xuất bản năm 2004, tính đến tháng 3 năm 2018, đã có hơn 300 triệu người đã tuyên bố quyết định ly khai khỏi ĐCSTQ.

83b6782250f824865ec4c32463dfe2a0.jpg

Diễu hành ở Tokyo vào ngày 7 tháng 4 năm 2018

ba95476cfd062b2ec1e54969fc0159f4.jpg

Ông Nagano, một sĩ quan của Lực lượng Tự vệ, khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ

Ông Nagano từ Lực lượng Tự vệ nói rằng ông nghĩ Đảng Cộng sản không nên tồn tại ở Trung Quốc. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ.

e33ca430c0cb428d24de639fec53c618.jpg

Ông Kakushima yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa và nói rằng cuộc đàn áp là không thể chấp nhận được

Ông Kakushima đã lo lắng khi nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ông nói thêm: “Phản đối cuộc bức hại là điều tốt phải làm. Chúng ta phải biết rõ đâu là tốt, đâu là xấu, và chung sức làm những điều đúng đắn.”

fd5d2dc6b7183a16b564fb8b2cf5ee53.jpg

Ông Tanaka nói rằng Trung Quốc sẽ là nơi tốt đẹp hơn khi không có Cộng sản

“Không một chính quyền nào được đàn áp những người dân như vậy”, ông Tanaka nói. Ông đồng tình với những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản [Trung Quốc] vì nó sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Kazama ca ngợi các học viên vì quay về với văn hóa truyền thống và nói không với cộng sản. Ông nói tiếp: “Tôi sẽ đứng lên với người dân Trung Quốc đang theo đuổi tự do.”

Phản hồi của cư dân Trung Quốc

Một phụ nữ cho hay cô đã học các bài công pháp Pháp Luân Công ba năm trước. “Cuộc diễu hành này khơi lại trí nhớ trong tôi. Tôi nhớ mình rất thích thiền định.”

Một phụ nữ trẻ đã trò chuyện với các học viên và ngạc nhiên khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Cô cảm ơn các học viên đã nói cho cô biết về những tội ác của ĐCSTQ và sẵn sàng thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng.

Một sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Tokyo cho biết anh rất ấn tượng trước năng lượng của học viên. Mặc dù anh không chính thức là thành viên của Đảng Cộng sản, anh đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/364191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/21/169444.html

Đăng ngày 24-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share