Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ và Đức

[MINH HUỆ 24-4-2018] Bên lề các sự kiện diễn ra trên toàn thế giới trong tuần vừa qua để tưởng niệm cuộc Kháng nghị Ôn hòa ngày 25-4, các học viên Pháp Luân Công cũng đã tổ chức các hoạt động thường xuyên nhằm thông tin tới người dân về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc. Báo cáo này ghi nhận bốn sự kiện diễn ra tại Hoa Kỳ và Đức.

Missouri, Hoa Kỳ

Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công tại St. Louis, Missouri, đều tham gia sự kiện “Ngày Trái đất” tại Công viên Forest. Đây là một trong những sự kiện Ngày Trái đất lớn nhất ở Bắc Mỹ và sự kiện năm nay đã thu hút hơn 10.000 người tham dự.

8f8c74623c96cb3b8b15da80bf9d8917.jpg

c575258b473309f29a3849480a44af26.jpg

Trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng trẻ nói rằng họ cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi đi qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã tìm hiểu thêm về môn tu luyện và muốn đến điểm luyện công tại địa phương.

Tương tự, một quý ông đã cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ chạy dọc cơ thể mình khi ông đọc các tài liệu Pháp Luân Công.

Ông nói: “Tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ các học viên khi họ thiền định.”

Nhờ nỗ lực kiên định không ngừng của các học viên trong gần 20 năm qua, nhiều du khách đã biết thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Anh Jeff, một người dân địa phương nói rằng anh đã biết đến tội ác thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Trước sự ngạc nhiên của các học viên, anh Jeff cũng biết rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã gây sức ép với các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhằm can thiệp vào các nghị quyết lên án tội ác thu hoạch tạng.

Anh chia sẻ: “Thật là kinh hoàng. Làm sao chúng ta lại có thể để những điều như vậy xảy ra trong thế giới tự do này? Tất cả mọi người cần phải lên án tội ác này và hãy làm gì đó để ngăn chặn nó.”

California, Hoa Kỳ

Cuộc diễu hành nhân Ngày Dã ngoại thường niên tại Đại học California – Davis là một cơ hội tốt để các học viên Pháp Luân Công địa phương thể hiện và truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 10 năm qua.

0116ba22e8c342f0146272530eb5ab7d.jpg

d6c1abc52a53fe110595581708e8563f.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công được khán giả chào đón nồng nhiệt tại Lễ Diễu hành Ngày Dã ngoại lần thứ 104.

Khi đoàn nhạc diễu hành qua khu vực sân khấu, ban tổ chức lễ diễu hành đã giới thiệu với khán giả rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên việc thực hành nguyên lý ”Chân – Thiện – Nhẫn”.

bc0df6973aabd6b2301acca33e18b5b9.jpg

Cô Ellsye Norwez (bên phải) cảm ơn các học viên: “Đẹp quá. Biểu diễn thật xuất sắc. Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt. Đúng là rất tuyệt vời!”

Cologne, Đức

Ngày 21 tháng 4, các học viên ở Cologne, Đức đã dựng một quầy thông tin trước Nhà thờ Cologne, một điểm du lịch rất nổi tiếng, nhằm thông tin tới cộng đồng về tội ác thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

4322d3820ccc2e835739a1fd3ca897d1.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

9391e3e2428eea53995233589790aad7.jpg

Khách tham dự tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công

2018-4-23-cologne-cathedral_06.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Nhiều du khách đã dừng chân tìm hiểu và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Các học viên rất vui khi thấy rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục tiếp nhận tờ thông tin về Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự giúp đỡ của các học viên.

Hamburg, Đức

Cùng ngày, các học viên tại Hamburg đã dựng một quầy thông tin tại Spitalerstraße ở trung tâm thành phố. Các học viên tập trung thông tin tới người dân về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

5e24b68cbffc2198f869d9d429a5cd74.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

2248261dfd66bbd5326b22cab494fd35.jpg

Trò chuyện với du khách về cuộc bức hại

653913661b1d3638447df76c0d8094d0.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Một phụ nữ địa phương rất vui khi gặp lại một học viên mà bà đã nói chuyện cách đây vài năm. Hồi đó, bà đã nhận một tờ rơi Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp nhưng sau đó lại để mất tờ rơi ấy.

Lần này, bà đã ký tên thỉnh nguyện và lấy vài tờ đơn thỉnh nguyện để lấy chữ ký của bạn bè mình.

Trước khi rời đi, bà ôm người học viên này với đôi mắt rưng rưng cảm động. Bà nói: “Gặp lại bạn thế này là do duyên tiền định.”

Một phụ nữ khác nhận xét rằng cô thường thấy các học viên Pháp Luân Công khi lái xe qua Lãnh sự quán Trung Quốc nhưng chưa bao giờ có thể dừng lại và xem chuyện gì đang xảy ra. Cô rất vui khi có cơ hội đọc các thông tin trên các biểu ngữ này.

Khi một thanh niên hỏi chữ ký của anh có thể giúp gì được không thì một học viên đáp lại rằng: “Mỗi chữ ký đều rất quan trọng.”

“Những chữ ký đó sẽ hối thúc Nghị viện Châu Âu thông qua nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.”

Một người đàn ông khác vô tình nghe được cuộc trò chuyện này cũng đã ký tên thỉnh nguyện.

Các báo cáo tiếng Trung có liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/23/364468.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364512.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364409.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/30/169537.html

Đăng ngày 4-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share