Bài viết của các học viên tại Puerto Rico

[MINH HUỆ 3-5-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Puerto Rico đã rời đi từ rất sớm để chuẩn bị cho sự kiện cộng đồng đầu tiên của họ sau sự tàn phá của trận bão Maria. Một chiếc cầu vồng lớn xuất hiện làm rạng rỡ cả bầu trời. Do phần lớn hòn đảo này vẫn đang trong giai đoạn tu sửa, các nhà tổ chức sự kiện đã băn khoăn không biết có bao nhiêu người sẽ đến Lễ hội Thuần chay Puerto Rico 2018 này.

Khách tham gia lễ hội đến rất đông, bãi đỗ xe chẳng mấy chốc đã không còn chỗ. Các nhà triển lãm rơi vào tình trạng bị quá tải gấp đôi lượng khách dự kiến. Hàng trăm đoàn người đi vào tòa nhà triển lãm, tập trung quanh các bàn quảng bá chế độ ăn uống lành mạnh, các phương pháp trị bệnh truyền thống và lối sống tâm linh.

Khi khách thăm quan đi ngang qua bàn trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên chào đón họ và tặng họ những cuốn tài liệu nhỏ. Nhiều người nán lại để đọc các tấm biểu ngữ và áp phích về pháp môn thiền định này.

20173f99f7b5c8f3ee1cf47fc26c4bfb.jpg

Khách thăm quan tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Thuần chay Puerto Rico 2018

Mọi người quan tâm tới các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các hoạt động Đại Pháp trên toàn thế giới, cũng như thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người lặng lẽ bước đến bàn thỉnh nguyện chữ ký của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), họ lắc đầu buồn bã khi đọc về nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ do ĐCSTQ hậu thuẫn.

Nhiều người đã tới tập thử các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi học xong, một thanh niên khẽ mở mắt với một nụ cười rất tươi trên gương mặt khiến bạn bè anh bình luận rằng trông anh trẻ hẳn ra. Anh nói: “Tôi cảm thấy tĩnh lặng và thư thái, rất nhiều căng thẳng đã hoàn toàn biến mất…chỉ vài phút thôi, ngay cả với những tiếng ồn xung quanh này, vẫn thật tĩnh lặng.”

Một nhóm khác đã thử tập các bài công pháp của Đại Pháp và so sánh với những môn mà họ từng tập như Yoga và Thái Cực Quyền. Họ cảm ơn các học viên đã tình nguyện hướng dẫn các bài tập của Pháp Luân Công.

Các học viên phụ trách tại quầy Pháp Luân Đại Pháp cho biết họ rất vui khi chia sẻ thông tin về Đại Pháp với mọi người. Họ rời sự kiện, lái xe về nhà vào lúc mặt trời đang lặn và một chiếc cầu vồng khác xuất hiện phủ kín bầu trời phía trước.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/3/169570.html

Đăng ngày: 7-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share