Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-5-2018] Ngày 29 tháng 4 vừa qua, bộ phim Mật Khẩu ( Code of Revelation), tác phẩm đầu tay của Hãng điện ảnh New Century (Thế Kỷ Mới) đã được trình chiếu cho 100 cư dân Quận Cam, New York. Bộ phim đã giành được giải thưởng lớn tại Liên hoan Phim Quốc tế Canada hồi tháng 3 năm 2018.

Bộ phim dựa trên lời khai của một sỹ quan cảnh sát ở Trung Quốc đã chứng kiến nạn thu hoạch nội tạng sống từ một học viên Pháp Luân Công tại nước này. Cốt truyện phơi bày cuộc đàm phán giao thương giữa một công ty công nghệ của Trung Quốc và một đối tác nước ngoài. Cuộc đàm phán này thành hay bại được quyết định bởi một tài liệu vô cùng quan trọng. Tài liệu đó được lưu trong máy tính xách tay có mã hóa của một nhân viên. Khi nhân viên này bị cảnh sát bắt giữ, công ty cần phải tìm cách giải mã máy tính để lấy lại tài liệu. Quá trình giải mã này đã tiết lộ một tội ác hết sức kinh hoàng.

988ef945d384ef8c529e0eeee88e33c3.jpg

Bà Maureen Halahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty quận Cam, cho biết bộ phim giúp nhiều người hơn tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

“Bộ phim rất hay, rất chuyên nghiệp và được thực hiện hết sức thành công. Tôi cho rằng một điều hết sức ý nghĩa nữa là kinh phí làm phim rất thấp. Điều đó chứng tỏ mọi người đã phải rất vất vả, dốc toàn tâm toàn lực và nỗ lực bằng đức tin của mình”, bà Maureen Halahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Công ty quận Cam, một tổ chức thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa khu này nhận xét.

Bà Halahan nói thêm: “Khi động lực của người ta là niềm đam mê chứ không phải là tài chính thì sự khác biệt là vô cùng lớn. Bạn cần có cả hai, nhưng tôi cho rằng khi động lực của bạn là niềm đam mê và đức tin, nó sẽ thể hiện ra ngay.”

“Nó khiến tôi vô cùng cảm động. Hết sức cảm động và chân thực. Tôi hy vọng rằng mọi nỗ lực và công lao đổ vào đó sẽ đưa chân dung của cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc ra trường quốc tế.”

Cảm động và khai sáng nhân tâm

Nhà thiết kế tóc David Lawrence của hãng Broadway chia sẻ rằng bộ phim vô cùng cảm động. Ông nói thêm: “Câu chuyện của nhân vật chính hết sức thú vị bởi cô ấy đã phải trải qua quá trình giải mã.”

deb307a68ec97f2abf86b30663f04cb0.jpg

Nhân viên bất động sản Tamara Chant Saltzman

Bà Tamara Chant Saltzman, nhân viên bất động sản, chia sẻ: “Bộ phim vô cùng cảm động. Thành thật mà nói, nó đã khiến tôi rơi lệ.”

Ông Howard Kuperman, cựu chủ tịch của Hiệp hội Đại lý Ô tô tiểu bang New York, cho biết ông đã biết được rất nhiều thông tin qua bộ phim và rằng buổi chiếu phim này là buổi ra mắt mới mẻ và thành công.

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần Carol Kuperman nhận xét bộ phim mở ra nhiều chiều sâu của cuộc sống và được thể hiện rất thành công.

Bà Sylvie Acoulon, nhà trị liệu cho hay bà biết bộ phim này dựa trên những sự việc có thật ở Trung Quốc. “Tôi nghĩ điều hết sức ý nghĩa ở đây là chúng ta được biết những gì đang diễn ra”, bà nói.

Phần nổi của tảng băng

Nữ diễn viên chính Huệ Nguyệt chia sẻ cô nghĩ về tình huống “khi nhân vật chính tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công mà [xã hội] không thừa nhận, và biết cuộc bức hại đó là sai trái thì phản ứng thông thường của cô sẽ thế nào. Một số người nhận xét ‘Diễn xuất của cô rất tự nhiên’. Tôi cảm thấy không hẳn là mình đang diễn, mà là, tôi chỉ thể hiện cho khán giả phản ứng của mình khi mới biết những thông tin này mà thôi.”

Trợ lý đạo diễn Vũ Phi cho biết đoạn video bí mật trong phần cuối của bộ phim là dựa trên lời khai của một sỹ quan cảnh sát vũ trang ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã thu thập được chứng ngôn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và công bố nó vào ngày 12 tháng 12 năm 2009. Các cuộc điều tra sau đó đã chứng thực sự tồn tại của tội ác mang tính hệ thống trên quy mô lớn đang xảy ra ở Trung Quốc này.

09fd3277402c59d440438d24ed785a6c.jpg

Ông Peter Wei, người phát ngôn của Hãng điện ảnh New Century cho biết, nhiều sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công cần được công khai ra công chúng

Ông Peter Wei, người phát ngôn của Hãng Điện ảnh New Century cho biết có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, rất nhiều người trong số họ đã bị bắt, giam giữ, tra tấn, lao động khổ sai, hoặc giết hại chỉ để lấy nội tạng của họ. “Có vô vàn câu chuyện và vô số tài liệu về cuộc bức hại này. Chúng tôi muốn quy tập những tài liệu đó thành những câu chuyện vô cùng cảm động, có quá nhiều câu chuyện như thế trong hai thập kỷ qua. Chúng tôi muốn sản xuất thêm nhiều tác phẩm hơn nữa dựa trên những câu chuyện đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/3/364887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/4/169580.html

Đăng ngày: 8-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share