Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Nhật Bản

[MINH HUỆ 09 – 09 – 2009] “Lễ hội Hộ điền cố hương” tại thành phố Toda, tỉnh Saitama, Nhật Bản là một lễ hội có quy mô lớn thu hút gần 100.000 du khách mỗi năm. Ngày 30 tháng 8 năm 2009, các học sinh cùng giáo viên trường Minh Huệ đã tham gia lễ hội Hộ điền cố hương lần thứ 35 để phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp tới người dân địa phương.

2009-9-9-japan-01--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp

2009-9-9-japan-02--ss.jpg
Các học sinh trường Minh Huệ biểu diễn múa

Học sinh và giáo viên trường Minh Huệ đã biểu diễn các điệu múa Trung Quốc truyền thống và các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu. Tất cả ghế ngồi đều chật cứng, nhiều người đã phải đứng để xem. Trời đổ mưa ngay khi buổi biểu diễn bắt đầu. Các bà mẹ đã đứng cầm ô che mưa cho con họ và tiếp tục vui vẻ xem buổi biểu diễn này.

Khi những học viên nhỏ tuổi biểu diễn trên sân khấu, khán giả đã bị ấn tượng bởi sự thuần khiết của các em, và có thể nghe thấy những lời bàn tán như “rất đáng yêu”. Tới màn trình diễn các bài công Pháp, khán giả lắng nghe những chỉ dẫn và nhiều người theo dõi từng động tác, đặc biệt là trẻ nhỏ, các em chăm chú học từng động tác. Một số người thì đứng ở dưới chỗ trú mưa chạy tới sân khấu để chụp hình các học viên đang biểu diễn.

Sau các tiết mục biểu diễn, nhiều người hỏi các giáo viên và học sinh xem họ có thể học các bài công Pháp ở đâu.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/9/208055.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/10/110708.html
Đăng ngày: 11 – 09 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share