Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Montreal

[MINH HUỆ 3-4-2018] Ngày 31 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ ở Quebec, Canada đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Khu phố Tàu ở Montreal để chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Số lượng người thoái này được thể hiện trên trang web Thoái Đảng của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2018.

Các học viên đã giúp những người Trung Quốc chưa thoái xuất khỏi Đảng nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và khuyến khích họ rời bỏ tổ chức này bằng cách làm tam thoái. Sự kiện này được công chúng chào đón nồng nhiệt.

1df3e83fac254bc53bf4a68706e31816.jpeg

c67d789c5b4a977da94d91a140c7bbf0.jpeg

8f6431e2415067ff0823042df45d7562.jpeg

Mít tinh tại Montreal ủng hộ 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

bedccb09d7246279e74b161a23304ff7.jpeg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành qua Khu phố Tàu ở Montreal.

Buổi mít tinh bắt đầu vào trưa ngày thứ Bảy, mở màn với phần trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Âm nhạc đã thu hút rất đông những người đi bộ ở khu phố Tàu khiến họ tập trung xung quanh. Các nhà tổ chức và các học viên Pháp Luân Công đã phát biểu tại lễ mít tinh bằng các ngôn ngữ tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Pháp và tiếng Anh. Khán giả đã lắng nghe một cách yên lặng và chăm chú.

Người phát ngôn, ông John Halas nhận xét: “Việc 300 triệu người Trung Quốc đã rút khỏi ĐCSTQ minh chứng rằng người dân đang tỉnh ngộ và chính họ đang phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản đối với Pháp Luân Công.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cổ xưa với cốt lõi là giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. ĐCSTQ, dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân, đã khởi xướng chiến dịch đàn áp nhằm mục đích tiêu diệt môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999 và cuộc bức hãi vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

Công chúng ủng hộ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Một phụ nữ cho biết bà đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công luyện công và nói với mọi người về những lợi ích của pháp môn và sự tàn bạo của cuộc bức hại trong suốt nhiều năm. Bà nói bà có thể cảm thấy trường năng lượng lớn mạnh mỗi lần bà đi qua họ, điều đó khiến bà cảm thấy thư thái và thoải mái. Bà đã lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi ủng hộ họ (các học viên Pháp Luân Công)”, bà nói. Bà cũng cho rằng chính phủ Canada cần lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của mình và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc gây ra.

Anh Sinchez-Correr, sinh viên đến từ Quebec, đã lắng nghe một học viên kể về việc ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ. Anh nói rằng sau khi trở lại trường, anh sẽ thu thập chữ ký để phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống để cho nhiều người hơn nữa biết đến tội ác tàn bạo mà ĐCSTQ đang thực hiện. Anh chia sẻ: “Tôi đã biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc khi xem một video trên Youtube, nhưng lại không biết mình có thể giúp được gì. Lúc này tôi nghĩ mình có thể tổ chức các hoạt động ở trường. Tôi là thành viên của hiệp hội sinh viên và tôi có thể tìm người phụ trách để thu thập chữ ký. Chúng tôi có thể làm việc đó tại cổng trường và thỉnh nguyện mọi người ký tên.”

Người Trung Quốc: “Tôi đã thoái Đảng từ lâu”

Một số người dân Trung Quốc đang xem mít tinh cho biết họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ lâu. Ông Hoàng, một người dân nhập cư đến từ Trung Quốc nói rằng ĐCSTQ đã giết hại rất nhiều người trong các chiến dịch chính trị nhưng không thể tiêu diệt Pháp Luân Công. “Pháp Luân Công thật phi thường! Pháp Luân Công là niềm hy vọng duy nhất của đất nước Trung Hoa”, ông bình luận.

Một người Trung Quốc khác không muốn để lộ danh tính cũng nói rằng ông đã thoái xuất khỏi Đảng từ lâu. Ông rất ấn tượng bởi lễ mít tinh và nói: “Điều này thực sự tuyệt vời. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thật không tưởng tượng nổi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/3/363705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169303.html

Đăng ngày: 12-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share