Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên báo Minh Huệ tại Dallas, Texas

[MINH HUỆ 4-4-2018] Ngày 29 tháng 3 năm 2018, nhóm sinh viên vì Pháp Luân Công, một tổ chức sinh viên tại Đại học Texas (UT), Arlington, đã trình chiếu bộ phim tài liệu Trung Quốc Tự Do (Free China) tại Trung tâm Sự kiện Maverick. Tại buổi công chiếu, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu về môn tu luyện thiền định này, đồng thời thảo luận về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Cộng sản Trung Quốc thực hiện, cũng như trả lời các câu hỏi được đưa ra bởi các sinh viên và giảng viên của trường.

2018-4-3-univ-texas-arlington_01--ss.jpg

Các sinh viên thuộc Trường Đại học Texas (UT) ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Tổ chức Sinh viên vì Pháp Luân Công là một tổ chức mới được thành lập và buổi chiếu phim là sự kiện đầu tiên của nhóm. Các thành viên đã quảng bá buổi chiếu phim bằng cách phát tờ rơi xung quanh khu vực học đường, cũng như trực tiếp nói với các sinh viên và giảng viên của trường.

Ông Ben, một giáo sư ngành cơ khí kỹ thuật, đã dành những lời khen ngợi cho các sinh viên của tổ chức này vì những hành động của họ. Ông tích cực ủng hộ các hoạt động sinh viên và ông cũng muốn thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Anh Gregory, chủ tịch một câu lạc bộ sinh viên khác cho biết, anh cảm nhận được một trường năng lượng to lớn đằng sau các hoạt động ôn hòa của Pháp Luân Công. Anh hy vọng có thể mời các học viên tới nói chuyện tại câu lạc bộ của mình.

Học viên Công Hiểu Yến đã chia sẻ với khán giả về những bức hại mà cô và gia đình mình phải chịu đựng chỉ vì có đức tin khi còn ở Trung Quốc. Hiện nay, cha cô vẫn đang bị giam giữ. Những người tới tham dự vô cùng bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cảm ơn cô Công vì đã chia sẻ những trải nghiệm của mình.

Anh Huy, một học sinh, chia sẻ về việc anh đã cải thiện tâm tính của mình như thế nào thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ của anh đã thấy Pháp Luân Công khiến con trai họ trở thành một người biết quan tâm hơn tới người khác và cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Một sinh viên đến từ Trung Quốc Đại lục đã từng có những nhận thức sai lầm về Vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn do chính quyền Cộng sản Trung Quốc dàn dựng. Sau sự kiện này, cô đã nói với bạn mình rằng: “Hóa ra là Pháp Luân Công đã bị bức hại!”

Anh em Nhi là những sinh viên đến từ Việt Nam. Họ chia sẻ rằng, thông qua các hoạt động này, họ đã biết thêm được nhiều thông tin quan trọng. Họ nói sẽ khuyến khích cha mẹ mình là những người biết nói tiếng Trung, học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/4/363745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169307.html

Đăng ngày 12-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share