Bài viết của Hạ Thuần, phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 3-4-2018] Ngày 1 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ Melbourne đã tham gia Đại diễu hành Ngày lễ Phục sinh hàng năm tại thành phố Bendigo thuộc bang Victoria, Úc. Đại lễ diễu hành năm nay có hàng chục nhóm tham gia, thu hút gần 10.000 khán giả đón xem và đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp được khán giả tán thưởng và đánh giá cao, đặc biệt là âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo.

4451947576d43ad57e10c92e1737ede0.jpg

Thị trưởng Margaret O’Rourke chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công trước khi diễu hành

Thị trưởng Margaret O’Rourke đã tới gặp mặt các học viên Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên đã quảng bá văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Sau khi tìm hiểu nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã ca ngợi đó là những giá trị vĩ đại.

7a364b6c8bdff5ed0b2ae389e5899be5.jpg

b9ee7a826491d0932bca3aecb6eaa182.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại cuộc Đại Diễu hành Lễ Phục sinh tại Bendigo

Đi đầu đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, nhóm diễu hành lớn nhất, là Đoàn Nhạc Diễu hành Tian Guo. Đoàn nhạc đã biểu diễn các bản nhạc của cả Trung Hoa lẫn phương Tây. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh phần biểu diễn của đoàn nhạc.

Tiếp theo đoàn nhạc là mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà tác giả là nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tiếp đến là nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Đoàn diễu hành có hai chiếc thuyền được trang trí, một nhóm trong trang phục truyền thống của Trung Quốc, một đội múa quạt và một đội trống lưng. Màu sắc tươi sáng cùng năng lượng ngập tràn của đoàn nhạc được khán giả mến mộ và được các nhà tổ chức tán thưởng.

6990d54645c40896d444aa4ce80553b3.jpg

Ông Raph Beh (bên phải), Trưởng ban tổ chức Đại lễ diễu hành của Greater Bendigo và ông Rod Fyffe, Ủy viên Hội đồng thành phố Bendigo

Ông Raph Beh (bên phải), Trưởng ban tổ chức diễu hành của Greater Bendigo, cho biết họ bị cuốn hút bởi nhóm Pháp Luân Đại Pháp bởi các học viên thật rạng ngời, đoàn nhạc, thuyền hoa, trống lưng cùng trang phục đều tuyệt đẹp.

Ông Beh đã tham gia tổ chức lễ diễu hành này từ năm 1987. Ông là cán bộ điều phối các sự kiện văn hóa tại Bendigo. Ông cho biết Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm văn hóa có ý nghĩa quan trọng bởi vì họ truyền tải thông điệp hòa bình. Ông cho biết ông có thể cảm nhận được năng lượng tích cực của họ. Điều này rất cần thiết trong Đại lễ Diễu hành Lễ Phục sinh; đó là lý do vì sao hàng năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều được mời tham dự.

38e5f58a1a635a85d79325332868d398.jpg

Ông Andrew Reid được vinh danh là công dân tiêu biểu của Bendigo năm 2018

Ông Andrew Reid, người được vinh danh là công dân tiêu biểu của Bendigo năm 2018 hết sức ấn tượng với Đoàn nhạc Tian Guo. Ông nhận xét biểu diễn của Đoàn nhạc rất hay và sôi động. “Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị phổ quát. Họ đang truyền tải những thông điệp thật tuyệt vời. Rất xuất sắc!”

ff385b9eba1f517ff4e1a1016c63a728.jpg

Ông bà Murray đến từ Adelaide

Ông bà Murray đi cùng một nhóm 24 người từ Adelaide đến để đón xem Đại lễ diễu hành. Ông Murray nhận xét nhóm Pháp Luân Đại Pháp hết sức độc đáo, đoàn nhạc rất lôi cuốn, điệu múa quạt rất đẹp. Sau khi nghe giới thiệu về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, ông nói: “Tôi thích những giá trị này. Chúng mang lại hòa bình cho chúng ta.”

d8c626b9354a208c75d9e8d11cfd7bb9.jpg

Cô Trần, một người dân địa phương gốc Đài Loan

Cô Trần là người dân Bendigo gốc Đài Loan. Cô rất thích điệu múa quạt và màn biểu diễn các bài công pháp tuyệt đẹp của các học viên. Cô đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và rất buồn khi những người vô tội bị ngược đãi một cách tàn bạo. Cô rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công được tự do quảng bá thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn tại Úc. “Tôi thấy thật tuyệt vời! Nhóm Pháp Luân Công rất hùng tráng. Nhiều người Úc cũng có mặt trong đoàn diễu hành. Tôi rất ấn tượng!”

Ông Lý Nghệ (bí danh), đến từ Trung Quốc, rất ngạc nhiên khi thấy nhóm Pháp Luân Công trong đoàn diễu hành. Ông cho biết: “Nhóm Pháp Luân Công thật là lớn! Úc đúng là nước có tự do. Mọi người tôn trọng nhau. Thật tuyệt vời khi Pháp Luân Công đưa giá trị Chân – Thiện – Nhẫn ra toàn thế giới và quảng bá văn hóa truyền thống của Trung Hoa!”

fcfed2607e4a34b4c29af8c4c51f1dd9.jpg

Cô Laura Melhuish

Cô Laura Melhuish là cư dân địa phương. Cô bày tỏ sự cảm phục đối với các học viên khi họ truyền bá những giá trị vĩ đại này. Cô nói: “Tôi thực sự cảm nhận được năng lượng tích cực của họ. Tôi là người Cơ đốc giáo. Tôi nghĩ rằng Chân – Thiện – Nhẫn là những phẩm chất vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong xã hội ngày nay, vì vậy việc phổ biến những giá trị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng! Thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/3/363703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169272.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share