Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 4-4-2018] Ngày 1 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và người ủng hộ ở Vancouver, Canada đã tổ chức các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc để chúc mừng 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên đã trưng bày hơn 30 tấm biểu ngữ dọc theo tuyến phố. Khách qua đường bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

68ef2c068da2bf1a4b8f8092cc99e24e.jpg

0b8df1e6c56c60d759444ab3b870f8b5.jpg

8e35452ce25fb710a00ce78b4a033053.jpg

382cb12d1aae76010a1e5a36ac5fbe21.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver trưng bày hơn 30 tấm biểu ngữ phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 1 tháng 4.

Các biểu ngữ có nội dung: “Ủng hộ 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, “Thu hoạch tạng từ người còn sống- tội ác chưa từng xảy ra trên hành tinh này”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ! Các bạn đã sẵn sàng cho điều đó chưa?”. Các tấm biểu ngữ này kéo dài gần hết một dãy của phố Granville.

Rất nhiều người lái xe qua đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của mình. Một số người thì chụp ảnh, quay video. Một số vẫy tay chào và tán thành các học viên và giơ ngón tay cái lên. Một số người dừng chân tìm hiểu thêm thông tin. Họ ca ngợi các học viên đã dũng cảm phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một quý ông tên Tom đã hỏi các học viên về hiện trạng của việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp! Tôi vừa tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng của tổ chức này.”

de987b8074f1f1236f8159cc219c84a7.jpg

Ông James, một người nhập cư từ Việt Nam, cho rằng tất cả người Trung Quốc cần phải mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản và cắt đứt các mối quan hệ của họ với ĐCSTQ.

Bà Vương, tình nguyện viên giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, nói với phóng viên rằng bà đã chứng kiến sự thay đổi của mọi người trong những năm gần đây. Bà kể rằng một cựu bí thư Đảng bộ đã từ chối thoái Đảng, nhưng sau vài lần thấy bà Vương giúp mọi người, ông bắt đầu chào bà và coi bà như bạn. Có lần, ông nói với bà Vương rằng: “Tôi nghĩ bà còn tốt hơn cả ĐCSTQ”. Bà Vương nói: “Vậy tại sao ông không thoái xuất khỏi ĐCSTQ đi?”. Ông đáp không chút do dự: “Chắc chắn rồi!”

Một người đàn ông khác trước đây thường có thái độ khó chịu cho biết, khi bà Vương hỏi ông có phải là đảng viên của ĐCSTQ không, ông đã trả lời rằng: “Tôi là một đảng viên cao cấp của ĐCSTQ. Những gì bà đang làm là chống phá Đảng!”. Bà Vương vẫn nhẹ nhàng nói với ông: “Ông sợ bà già như tôi chống đối Đảng sao? Trông tôi giống kẻ xấu sao?” Ông ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Không”. Bà Vương tiếp tục nói: “Những gì tôi đang làm thực sự là vì lợi ích của ông. ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác khủng khiếp và sẽ bị trừng phạt. Thoái xuất khỏi Đảng sẽ đảm bảo ông được an toàn”. Ông ấy cảm động trước những lời chân thành của bà Vương và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

bdc94fe90e3298671dc10a055c17b2de.jpg

Ông Mark thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Một quý ông tên Mark cho biết ông là người nhập cư từ Ba Lan. Ông từng là nhà báo và kỹ sư. Ông Mark đã biết về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản ở Đông Âu và ở Nga. Ông nói với các học viên: “Cuộc bức hại đã kéo dài nhiều năm thế rồi mà các bạn vẫn không ngừng nói cho mọi người biết về nó. Những gì các bạn đang làm quả là đáng khâm phục. Các bạn vô cùng dũng cảm!”

Ông Hoàng Ninh Vũ, điều phối viên của tổ chức Nhân quyền ở Trung Quốc tại Vancouver, chúc mừng 300 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. “Tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với việc làm không mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công để chúc mừng 300 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Đó là thành tích đáng kể trong quá trình giải thể ĐCSTQ. Làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ này đóng vai trò quan trọng trong việc phơi bày tội ác của ĐCSTQ và giải thể chính quyền độc tài. Mỗi ngày, số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ lại tăng thêm hàng chục ngàn người. Đó là dấu hiệu cho thấy hầu hết người dân Trung Quốc đã nhận thức rõ sự tà ác của Đảng. Mọi người trong và ngoài Trung Quốc đều muốn tránh xa chính quyền đang sụp đổ này.”

Bà Trương Tố, người phát ngôn viên của nhóm học viên Pháp Luân Công ở Vancouver cho biết, ngay cả những người trong hệ thống chính trị của ĐCSTQ cũng nhận thấy chính quyền Trung Quốc không tồn tại được lâu nữa và đã tuyên bố rút khỏi các tổ chức cộng sản bằng nhiều cách.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/4/363746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/7/169295.html

Đăng ngày: 12-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share