Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 08-03-2018] Bà Tề Diễm Huệ bị tuyên án ba năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cư dân thành phố Cát Lâm này bị bắt cùng bốn học viên Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. Cả năm người bị tạm giam 15 ngày, nhưng chỉ có hai người được thả vào ngày 25 tháng 8. Hai học viên khác được thả ngày hôm sau, còn bà Tề vẫn bị giam.

Luật sư của bà Tề đã tìm cách vào thăm bà vào ngày 26 tháng 9, nhưng Trại tạm giam thành phố Giao Hà yêu cầu được xem bằng chứng chứng minh luật sư này không phải là học viên Pháp Luân Công. Luật sư đành bỏ cuộc nên gia đình bà Tề thuê luật sư thứ hai trong cùng ngày. Người luật sư mới đưa ra bằng chứng và được vào gặp bà. Bà Tề nói rằng các cán bộ viện kiểm sát địa phương đã thẩm vấn bà trong trại tạm giam.

Gia đình bà Tề thuê thêm một luật sư nữa đến thăm bà vào ngày 1 tháng 12. Trại tạm giam lại một lần nữa yêu cầu bằng chứng chứng minh ông ấy không phải học viên. Luật sư mới phản đối vì bị vi phạm quyền hợp pháp gặp thân chủ của mình. Trại tạm giam sau đó cho biết họ có thể chấp thuận cho gặp nếu có cảnh sát tham gia cùng. Vì vậy, luật sư đã không đến gặp bà Tề.

Mới đây có tin rằng, bà Tề đã bị đưa vào Nhà tù Số 2 tỉnh Cát Lâm vào ngày 18 tháng 1 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ phiên xử và tuyên án bà thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/8/362639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/13/169033.html

Đăng ngày 19-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share