Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 7-03-2018] Học viên Tô Văn vẫn bị giam giữ trong tù sau khi trải qua một cơn đột quỵ và bị liệt một bên cơ thể.

Học viên Tô, 51 tuổi, đã từng giữ chức Giám đốc Sở Bưu điện địa phương. Vợ ông, bà Tùy Quyên Như, là nhân viên của Công ty Truyền thông Tức Mặc. Cả hai vợ chồng ông bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 8 năm 2012 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Vào ngày 26 tháng 12 năm đó, học viên Tô đã bị kết án 7 năm tù, còn vợ ông thì bị kết án 1,6 năm.

Công dân của quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo này đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau kể từ khi bị giam cầm trong Nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông. Một lần, ông bị trói và phải ngồi trên một chiếc ghế từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm trong suốt 4 ngày liên tiếp. Chiếc ghế bị buộc nghiêng 45 độ vì vậy người của ông bị thụt lại về phía sau. Đó là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau lưng khủng khiếp của ông.

Việc tra tấn kéo dài này đã khiến sức khỏe của học viên Tô bị giảm sút nghiêm trọng. Vào tháng 1 năm 2018, ông bị đột quỵ và rơi vào trạng thái hôn mê. Tại thời điểm bài báo này được viết, mặc dù ông đã bị liệt và sức khỏe đang trong tình trạng nguy kịch, nhà tù vẫn từ chối thả ông ra.

Ông Tô không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất bị tra tấn trong tù. Các học viên Vương Trung Thật, Duẫn Hướng Hương, Lưu Hưng Vũ, Từ Bảo Chân, Trình Văn Đông, Vương Nghiễm Vĩ, An Lập Ba, và Vinh Cương cũng thường xuyên bị tra tấn và bức hại tàn bạo. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, tất cả các học viên trên đều bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Khi học viên Vương phản đối, một lính canh đã nói: “Ông nên cảm thấy may mắn vì chúng tôi còn chưa xịt hơi cay vào mặt ông!”

Bài viết liên quan

https://vn.minghui.org/news/83297-hoc-vien-giam-giu-tai-nha-tu-tinh-son-dong-bi-tiem-thuoc-khong-ro-ten.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169004.html

Đăng ngày 16-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share