Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 8-3-2018] Một công dân thành phố Cát Lâm bị tuyên án ba năm tù vì nỗ lực giúp mọi người truy cập thông tin không kiểm duyệt về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông Trương Úc bị bắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2017 khi đang phân phát phần mềm được thiết kế để cho mọi người vượt qua tường lửa của Trung Quốc. Ông bị giam giữ dưới diện hình sự vào ngày 3 tháng 8 và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Cát Lâm ngay sau đó.

Bốn cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Phụ Kiều đã đưa thông báo tạm giữ của ông Trương cho mẹ ông vào ngày 18 tháng 8. Họ không thành công khi muốn bà ký vào thông báo. Bà biết rằng Mâu Thế Nghiêm và cảnh sát Khổng của Sở Cảnh sát thành phố Tể Ninh phụ trách vụ việc của con trai bà.

Ông Trương xuất hiện trước Tòa án quận Nhâm Thành vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Thẩm phán Ngô Trí Tuệ tuyên án ông ba năm tù giam vào cuối phiên xử.

Gia đình ông Trương liên tục bị từ chối thăm ông nên mãi đến tháng 3 mới biết việc ông kháng án. Họ lập tức gọi điện cho ông Hầu Hồng Ba, thẩm phán tòa án phúc thẩm địa phương được giao thụ lý vụ án.

Thẩm phán Hầu cho biết ông không có kế hoạch tổ chức phiên xử, nên không cần thuê luật sư để biện hộ cho ông Trương.

  • Hầu Hồng Ba: +86-537-5175507
  • Ngô Trí Tuệ: +86-537-6772132
  • Mâu Thế Nghiêm: +86-18653762072

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/8/362629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169002.html

Đăng ngày 17 -3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share