Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

[MINH HUỆ 26-2-2018] Ngày 18 tháng 2 năm 2018, đúng dịp Tết Nguyên đán, các học viên ở Peru đã hội tụ tại Hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2018 tại Khách sạn El Condado Miraflores ở Lima. 22 học viên đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân khi sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

d60a8c4610b2bcee44fc40cf26943ad1.jpg

fb532ec00d06ea13118dd0f1b913dc35.jpg

487e492107c9294054c513b190b59aa6.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội tại Pari diễn ra vào ngày 18 tháng 2

Chứng kiến điều kỳ diệu

Cô Clara Solis, 27 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004 cùng với cha mẹ và đã có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Một hôm, cô bị đau họng đến nỗi không thể ăn được. Cuối cùng, cô còn không thể uống hay ngủ, điều đó thật sự khiến cô lo lắng. “Rồi tôi chợt nhận ra rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp tôi. Với sự giúp đỡ của cha, tôi bắt đầu thông đọc các sách Đại Pháp. Sau ba ngày, tôi đã có thể ăn uống trở lại, mọi khó chịu đã biến mất. Điều đó khiến tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường”, cô cho biết.

Một học viên khác, cô Luisa Aguirre, đã chia sẻ với các học viên khi lần đầu tiên tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Đó là vào năm 2004, cô trải qua cơn đau khủng khiếp, vượt sức chịu đựng. Khi đã hết hy vọng, cô cầu Chúa mang cô đi. “Ngay lúc đó, một giọng nói trong tai bảo tôi bật đài lên. Điều đó thật lạ vì tôi hầu như chẳng bao giờ nghe đài phát thanh”, cô nhớ lại. Song, cô lại tìm được một chiếc đài trong tủ và bật lên.

Trên đài phát thanh, cô nghe thấy một học viên giới thiệu môn tu luyện thiền định cổ xưa gọi là Pháp Luân Đại Pháp, mà điểm luyện công tập thể thì ngay gần nhà cô, lại còn miễn phí. Cô đã trở thành một học viên như thế. “Trong 13 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi ở nhiều phương diện, tôi khỏe hơn và trở thành một thành viên tốt hơn của xã hội”, cô bộc bạch. “Là một học viên, tôi làm tốt ba việc: học Pháp tốt, phát chính niệm và giảng chân tướng cho mọi người.”

dd86c5f7eb280968a130929745cac7a4.jpg

21c049e3abd5812d92abd0897d15d3f4.jpg

Các học viên chăm chú lắng nghe tại buổi chia sẻ

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Garolia, một cư dân nhập cư đến từ Trung Quốc, đã chia sẻ về những biến đổi trong gia đình. Anh trai cô là một doanh nhân, do nghe và tin vào tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh đã có thái độ tiêu cực với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Garolia đến Peru, anh ta thường xúc phạm và cấm cô tham gia các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp hay in tài liệu nói về pháp môn. Anh còn nói những lời tiêu cực về pháp môn. Sau đó, anh ta bắt đầu gặp rắc tối. Anh bị phạt tiền, buộc phải đóng cửa hàng, đơn xin vay vốn thì bị trì hoãn.

Garolia đã nói chuyện với anh mình, giải thích rằng người ta có thể được ban phước khi ủng hộ các học viên vô tội và có đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Cô đã nêu những trường hợp bị quả báo khôn lường khi tiếp tay cho cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người anh đã tin những gì cô nói và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Điều thú vị là, sau đó việc kinh doanh của anh đã cải thiện đáng kể. “Tôi rất vui vì anh trai tôi đã có lựa chọn đúng đắn. Và điều đó cũng khích lệ tôi tu luyện tốt hơn”, cô nói.

Ông Cesar Anibal bắt đầu tu luyện vào năm 2007. Trong 10 năm qua, cuối tuần nào ông cũng tới điểm luyện công tập thể. Vì ông đã nghỉ hưu và có nhiều thời gian rảnh nên ông đã tới Bộ Giáo dục để trò chuyện với các công chức về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã giới thiệu ông với một số trường học, rồi ông trò chuyện với các hiệu trưởng. Ông và các học viên khác đã đến một số trường để hướng dẫn cho hàng trăm sinh viên luyện năm bài công pháp. Cha mẹ và các thầy cô đều thích môn tu luyện này và họ ấn tượng trước nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Hội Giao lưu bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều và kết thúc vào lúc 8 giờ tối bằng việc chụp ảnh tập thể. Một số học viên cho biết họ đã học hỏi được rất nhiều qua sự kiện này và được truyền động lực thêm tinh tấn trong tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/26/362250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/27/168892.html

Đăng ngày: 2-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share