Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 18-02-2018] Một công dân ở huyện Hoàng Xuyên đã bị tuyên án 1.5 năm tù và bị phạt 1.000 Nhân dân tệ vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà Lưu Chân Phương, một thợ làm tóc 59 tuổi, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 và bị tuyên án tù vào ngày 20 tháng 12. Thẩm phán Tiếu Diễm Như của Tòa án huyện Hoàng Xuyên đã chủ trì phiên xét xử, cùng với sự trợ giúp của các nhân viên Đổng Phi, Dương Tuyết Oánh và Bành Văn Lệ.

Gia đình bà Lưu không được thông báo về vụ xét xử bà cho tới ngày 12 tháng 2 năm 2018.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị bắt giữ vì đức tin của mình. Lần bị bắt gần đây chỉ là một vụ trong hàng loạt vụ bà bị bắt giữ trước đó. Chồng bà, không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị giam trong 15 ngày vào tháng 11 năm 2003 khi cảnh sát bắt hụt bà.

Cảnh sát lại tới nhà bà vào ngày 2 tháng 2 năm 2004 và cả hai vợ chồng bà đều bị bắt. Bà bị đánh đập tàn bạo trong lúc bị thẩm vấn. Bà bị đưa ra tòa vào ngày 26 tháng 4 năm 2004 và sau đó đã bị tuyên án 5 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/18/361913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/23/168851.html

Đăng ngày 1-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share