Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2018] Giữa tháng 10 năm 2016, khi ông Lý Kỳ đang làm việc nhà thì ba cảnh sát đột nhập vào và bắt giữ ông.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lý Kỳ, cư dân thành phố Lục Bàn Thuỷ trở thành mục tiêu bức hại vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Ông từng bị bắt một lần vào năm 2004 và hai lần vào năm 2015. Vụ bắt giữ mới đây là lần thứ ba ông bị bắt giữ chỉ trong vòng sáu tháng vào năm 2016.

Triệu Chiêm, nhân viên của Đội An ninh Nội địa, đã đưa ông Lý đến Bệnh viện Nhân dân đặc khu Lục Chi để khám sức khoẻ sau khi ông bị bắt lần gần đây nhất. Ông Lý được chẩn đoán có vấn đề về tim và huyết áp cao, nhưng Triệu nói với trại giam rằng ông hoàn toàn bình thường và đưa ông đến Trại tạm giam số 1 Lục Bàn Thuỷ.

trại tạm giam yêu cầu một đợt khám lần hai, vì vậy Triệu đã đưa ông Lý đến bệnh viện Thuỷ Cương và nhận được chẩn đoán tương tự với chẩn đoán của bệnh viện Lục Chi. Triệu không còn cách nào khác là đưa ông Lý trở lại đồn cảnh sát địa phương và đã thả ông ra sau ba ngày.

Ngày 2 tháng 11 năm 2016, ông Lý bị giam lỏng tại nhà. Ba tuần sau, vụ việc của ông được đệ trình lên Viện kiểm sát địa phương.

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, ông Lý bị đưa ra xét xử phi pháp. Khi ông biện hộ rằng mình không vi phạm pháp luật, thẩm phán Dương Phân đã lập tức chấm dứt phiên toà.

Khi phiên toà được tiếp tục lại vào ngày 26 tháng 4, thẩm phán Dương đã trực tiếp tuyên đọc phán quyết mà không hỏi ông Lý bất kỳ câu hỏi nào hay cho ông có cơ hội biện hộ.

Ông Lý bị kết án ba năm tù giam và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Cảnh sát Triệu và hai mật vụ khác đã đưa ông Lý đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quý Châu để khám sức khoẻ, và ông Lý được chẩn đoán bị chứng tim to, nhịp tim bất thường, và huyết áp cao.

Vì ông Lý không đủ sức khỏe để chấp hành án trong tù, nên thẩm phán Dương đã cho ông tại ngoại thi hành án trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 5 năm 2017 đến ngày 4 tháng 5 năm 2020. Ông phải kiểm tra sức khoẻ ba tháng một lần và gửi kết quả lên Cục Tư pháp đặc khu Lục Chi. Ông cũng phải báo cáo trực tiếp với cơ quan tư pháp sau mỗi sáu tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/21/359876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/24/167705.html

Đăng ngày 27-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share