Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 20-2-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia đã tham gia một số sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán để đón Tết cùng cộng đồng địa phương và giới thiệu môn tu luyện đề cao cả thân lẫn tâm tới người dân địa phương cũng như du khách đến từ Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Thủ đô Jakarta

Sáng ngày 18 tháng 2, các học viên đã tập trung để tham gia một sự kiện được tổ chức tại Công viên Miniature Indonesia ở phía Đông Jakarta. Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực, công viên đã thu hút một lượng lớn khách tham quan mỗi ngày. Nhiều du khách rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm đó, có nhiều người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

b8007deb448052e2122ca6c69399947b.jpg

79dc9e2b4e347dc651e468792b093c4a.jpg

30e59874c079cdfe8d851d01116b6dc5.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Công viên Indonesia Miniature ngày 18 tháng 2 năm 2018

ee64e8a7f3b03098383d1c46bcae0dee.jpg

Du khách tại công viên học luyện bài tĩnh công từ một học viên

Sau khi biểu diễn tập thể các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã tổ chức một lễ diễu hành ôn hòa trong khu vực. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội trống lưng sôi động và tiếp đến là các tấm áp phích và biểu ngữ với dòng chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia”.

Rất nhiều khán giả đã chụp ảnh, nhận tờ rơi và trò chuyện cùng các học viên. Quan ngại trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và ủng hộ vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – người đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp năm 1999.

c91b9a87e321c77de5ecd66fa6cff7a2.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng

68d1209053963224c95adafb9a85c57e.jpg

92d4a6802267fbbcaea954a9c78f17e8.jpg

Ngươi dân ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Bali

Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Châu Á, Bali cùng các hòn đảo lân cận là những điểm du lịch phổ biến, 90% du khách tới đây là đến từ Trung Quốc Đại Lục. Ngày 10 và 11 tháng 2, các học viên đã đến Bãi biển Nusa Lembongan để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách.

72cf386053b0699da82f6d2e5f4707c5.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng tại Bãi biển Nusa Lembongan tại Bali

Nhiều du khách đã dừng chân xem biểu diễn trống lưng và luyện công tập thể. Một du khách trẻ đến từ Trung Quốc đã hỏi: “Các bạn được nhận bao nhiêu tiền để làm việc này?” Một học viên đã giải thích rằng việc họ tiếp cận du khách đến từ Trung Quốc hoàn toàn tự nguyện bởi nhiều người Trung Quốc đã bị tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ lừa dối. Việc tu luyện giúp mọi người cải thiện sức khỏe và nâng cao tâm tính. Tuy nhiên, do cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà nhiều người đã bị tẩy não bởi chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ không chỉ mất đi cơ hội tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn mà còn quay lưng lại với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.”

Một số hướng dẫn viên du lịch ban đầu không tiếp nhận bất kỳ tài liệu thông tin nào nhưng sau khi trò chuyện với các học viên và hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã thay đổi thái độ và bắt đầu đọc tài liệu.

Một học viên cho biết cô rất vui khi thấy ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc sẵn sàng đọc thông tin trên các tấm áp phích cũng như tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Một số người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi rất mừng cho họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/362030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/21/168826.html

Đăng ngày 25-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share