Bài viết của Cổ Duy và Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-2-2018] Vào ngày thứ Bảy, ngày thứ hai của dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức đại lễ diễu hành tại trung tâm thành phố San Francisco và khu phố Tàu, nhằm giới thiệu tới công chúng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, cũng như chào mừng dịp lễ cổ truyền này.

8d23f68279311bbfc6f83f8a52007897.jpg

bcf32860e80816aaf2b01a2816bd6409.jpg

fe21906eb5573a0ef9ca11cd0c74daf4.jpg

891a13d8acd40d3d9de6f2c86c459a17.jpg

43f8fdfda243220a792c59fb5783f052.jpg

0ac5e8e73e25438ac4cf46a416c0dd3d.jpg

320be7c7e437bba841b9aad37c883728.jpg

4fa90dd9b8ff2762cf6ff7f8cc471300.jpg

3600f0deeaeff0719c7ffdeff1b80668.jpg

20d7ddc3d8ee973447313a80bc95fb0d.jpg

663274d0e84a667fbb0cf841a8d8ca4e.jpg

75bd3c10224defd5a0e8e498aef3dbc4.jpg

8f094246dd93fe48984d3a82384c9228.jpg

b75bc8caabaaa8c208b71966b3481bb5.jpg

2bb07e48d7c91c5e36ddcf1ba39cb64a.jpg

8266133ea191b7fcb66f6909b89a773f.jpg

e6b1d614a0ee4962e0409b79c754dedd.jpg

51f73457234ed21ecc2e3e87767d04ed.jpg

ec3ab129f1c250f613917368b2a6da6e.jpg

Các học viên biểu diễn trong Lễ diễu hành

Lễ diễu hành bắt đầu diễn ra vào buổi trưa từ quảng trường trung tâm thành phố. Nổi bật trong lễ rước là màn múa trống lưng và phần trình diễn trang phục Trung Hoa truyền thống, đồng thời có một phần trình diễn nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công hiện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Theo bà Trương Hồng, nhà tổ chức lễ diễu hành, ngoài việc nâng cao nhận thức cho công chúng về Pháp Luân Công, mục tiêu chính của lễ diễu hành này là giới thiệu nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống này.

4aacbd2feca90d7dd1593d0e2b34b812.jpg

Cô Cynthia Howard (giữa) và chị gái của mình, cô Reagan Howard (bên phải) tham gia lễ diễu hành

Cô Cynthia Howard và chị gái của mình, cô Reagan Howard đến từ San Francisco, trước đây chưa từng được chứng kiến sự kiện nào của Pháp Luân Công. Họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp an hòa của các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Họ dự định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và học các bài công pháp qua mạng.

Cô Cynthia lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và cho biết, cô sẽ ký tên thỉnh nguyện trực tuyến để phản đối tội ác vô nhân tính này.

Cô nói: “Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.”

Cô và chị gái của mình đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách tham dự vào lễ diễu hành.

6e833ee6c600f6dc864ccad9c23a1bd0.jpg

Anh Joe Smith, một cư dân địa phương, ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Joe Smith, một cư dân địa phương, thường xem các sự kiện của Pháp Luân Công và thấy rất vui khi được chứng kiến lễ đón chào năm mới này.

Anh Joe chia sẻ: “Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị phổ quát, mang lại hòa bình và hợp tác cho toàn thế giới. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu.”

Cô Nathalia, anh Simone, và anh Carol là các du khách đến từ Tây Ban Nha. Họ đã quay những thước phim về lễ diễu hành này.

Khi nói về những bộ phục trang truyền thống Trung Quốc được các cô gái mặc trong lễ diễu hành, cô Nathalia cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy những bộ trang phục nào đẹp như vậy. Tôi biết rằng họ đang tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Điều này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Hôm nay, tôi đã học được một số điều.”

Bạn của cô, anh Simone, đã cảm ơn các học viên vì họ đã kiên trì cho anh biết về Pháp Luân Công.

“Họ nói cho chúng tôi biết Pháp Luân Công là gì, về cuộc bức hại đối với những người tu luyện pháp môn này ở Trung Quốc như thế nào, cũng như lý do vì sao họ lại nỗ lực khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa. Điều đó thật tuyệt vời!”

Cô Nathalia nói: “Các học viên Pháp Luân Công đang quảng bá những giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự của họ, nó xuất ra từ nội tâm của họ. Và nó cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó thật sự có tính lan tỏa! Tôi sẽ sớm tìm hiểu Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/18/361924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/19/168807.html

Đăng ngày 22-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share