Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-2-2018] Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán lớn nhất đã được tổ chức ở vùng Flushing, New York vào ngày 17 tháng 2, một ngày sau ngày đầu năm mới Tết cổ truyền. Trong số hơn 50 nhóm tham dự, Pháp Luân Đại Pháp đã được lựa chọn biểu diễn tiết mục bế mạc, mang đến niềm vui và sự hào hứng cho hơn 200,000 khán giả đến tham dự.

Ông Gary Hu và ông Peter Tu, những nhà lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc ở Flushing, cùng với nhiều quan chức trúng cử, đã có mặt để chào đón dịp lễ đặc biệt này với cộng đồng. Ông Peter Koo, Ủy viên Hội đồng thành phố New York cho biết, ông rất vui khi được xem và lắng nghe văn hóa cũng như âm nhạc truyền thống Trung Hoa. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ những giá trị văn hóa này với xã hội Tây phương, và việc truyền đạt những giá trị này cho các thế hệ tiếp theo.

833dfb2ccf48f5d4928340ac33321efe.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn trong Lễ diễu hành mừng năm mới ở Flushing, New York vào ngày 17 tháng 2 năm 2018

969ccb18293db99abdb64e2151bc077b.jpg

5ee9a0d7efe26199b0bae8fc0f516d19.jpg

cae57a34cea312f43b0d662e3aacf520.jpg

cd1fb50e6ad672b66864a9d2c7bf0679.jpg

7eb746717c3d91cb9108c6854b386f92.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trong lễ diễu hành

Rất nhiều khán giả tham dự đã vô cùng ấn tượng bởi quy mô của Đoàn nhạc Tian Guo. Một số người còn hô lớn: “Chúc mừng năm mới, Pháp Luân Đại Pháp!” “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!” Các học viên cũng giơ cao các biểu ngữ có nội dung giới thiệu về pháp môn tu luyện này, đồng thời kính chúc cộng đồng địa phương một năm mới an khang, thịnh vượng.

a7c8b3579bb045511f2a29b74c276162.jpg

Các nghệ sỹ múa rồng rất nổi tiếng với khán giả

Những nghệ sỹ múa rồng được trẻ em và người lớn vô cùng yêu thích. Anh Marco Tistarelli, một học viên người Ý cho biết, 9 vũ công đến từ 9 quốc gia khác nhau, gồm có Ý, Nga, Brazil, Đức, Úc và Hoa Kỳ. Anh Tistarelli chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ nền văn hóa Trung Quốc cổ xưa, và chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở đây chung vui cùng với cộng đồng địa phương. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể nói cho tất cả mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thuộc về tất cả chúng ta, và rằng, tất cả mọi người đều có thể được thụ ích từ đó.”

Nhiều người cho biết họ rất thích các màn biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số khán giả cho biết: “Những tiết mục này đại diện cho văn hóa Trung Hoa chân chính. Thật ngạc nhiên khi nhóm này lại có quy mô hoành tráng đến vậy. Vô cùng ấn tượng.”

Anh Ye Wrong, một cư dân địa phương chia sẻ rằng, anh đã đăng những thước phim về lễ diễu hành này lên tài khoản YouTube và Twitter của mình. Anh nhận xét: “Tôi rất thích màu sắc mà các học viên sử dụng. Vàng hoặc xanh, những màu sắc luôn mang lại cho bạn nhiều năng lượng.” Anh cũng chia sẻ rằng, dường như tất cả mọi người – những người đứng xung quanh anh và cả những người đang theo dõi các màn biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp qua tài khoản trực tuyến của anh, đều được tiếp thêm năng lượng.

Ông Bạch, một cư dân địa phương khác cho biết, ông đã được chứng kiến lễ diễu hành của Pháp Luân Công trong nhiều năm trước, và rằng, các tiết mục biểu diễn của các học viên mang theo năng lượng rất tích cực và giúp tâm hồn chúng ta thăng hoa.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình với sự kiện này vì nó đã giúp mọi người có thể hiểu được cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng thế giới này đi theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tất cả chúng tôi đều trân quý điều đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/19/361990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/20/168818.html

Đăng ngày 25-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share