Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-2-2018] Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2, Ngày hội Sức khỏe Thân thể Trí óc và Tinh thần đã được tổ chức tại Tòa nhà triển lãm Brøndby Hallen ở Copenhagen, Đan Mạch. Nhóm học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia sự kiện này.

Nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như tìm hiểu về pháp môn tu luyện tinh thần hòa ái và cuộc bức hại mà pháp môn này đang phải trải qua ở Trung Quốc.

f77ec8e43b145489dcc0cbcfe212a1a3.jpg

Tìm hiểu về các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Ngày hội Sức khỏe Thân thể Trí óc và Tinh thần ở Copenhagen

“Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để mua cuốn sách này”

Cô Pia, nói rằng cô rất quan tâm đến văn hóa Trung Hoa, đã tham dự buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 2 tháng 2. Cùng ngày hôm đó cô bắt đầu học các bài công pháp, cô nói: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời! Đây chính là những gì mà tôi từng tìm kiếm!”

Cô Pia đã mua một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Một học viên nói với cô rằng bản dịch mới của cuốn sách vừa mới được hoàn thành và sẽ được công bố trong khoảng hai tháng nữa. “Tôi không thể đợi để đọc cuốn sách này”, cô Pia trả lời.

Người học viên đã đề nghị sẽ đổi cho cô cuốn sách phiên bản mới khi nó được phát hành, cô Pia đã cảm ơn lòng tốt của học viên này. Cô cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy một cuốn sách của Shen Yun: “Thật tuyệt! Có quá nhiều thứ cho tôi tìm hiểu”

Một người đàn ông tên Jan đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Anh rất quan tâm đến sự liên quan giữa việc luyện các bài công pháp với việc đề cao tâm tính. Có vẻ như anh rất hài lòng với những hiểu biết mới của mình. “Tôi thấy rằng những người theo tôn giáo giờ không còn coi việc tu tâm là nghiêm túc nữa. Điều đó thật không tốt. Chúng ta phải tìm ra cách để quay về với bản tính tiên thiên của mình thay vì tuột dốc theo xã hội ngày nay”, anh nói thêm.

Hai người phụ nữ lớn tuổi đã tới và hỏi rất nhiều câu hỏi. Một người trong số họ là giảng viên từng giảng dạy ở Trung Quốc. Bà hỏi về sự khác biệt giữa khí công và Pháp Luân Đại Pháp và tại sao môn tu luyện này lại bị cấm ở Trung Hoa. Sau khi nghe một học viên giải thích về môn tu luyện và về việc Đảng Cộng sản đã phỉ báng pháp môn này ra sao trong suốt 18 năm qua, người phụ nữ dường như thỏa mãn với lời giải thích và quyết định học các bài công pháp cùng với bạn của mình. Ngày hôm sau họ cũng quay lại để tham dự buổi chia sẻ thông tin.

078e7ed0d040dfc4e34ed15b896d49a9.jpg

Bà Anna Akerlund (bên phải), ông Kent Akerlund (ở giữa), và bạn của họ Bill (bên trái) đều quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Kent Akerlund cùng vợ là Anna Akerlund, đều đến từ Thụy Điển, cả hai ông bà và người bạn là ông Billy đã dừng chân tại quầy thông tin. Billy có thể nói một chút tiếng Trung Quốc và họ đã trò chuyện hồi lâu. Họ rất thích thú khi biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên 100 quốc gia. Họ đã tìm ra nơi mua sách và học các bài công pháp miễn phí, và cho biết họ sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trường năng lượng mạnh mẽ

Một cặp vợ chồng đã xem trình diễn luyện công và mang theo một số tờ thông tin rời đi. Sau đó họ đã quay lại và người vợ nói: “Chúng tôi đã đến thăm hầu hết các gian hàng khác, nhưng gian hàng của các bạn thật đặc biệt bởi một trường năng lượng mạnh mẽ”. Họ đã lưu lại và trao đổi với các học viên về các bài công pháp.

Một người đàn ông khác nói: “Có vẻ như trường năng lượng ở đây rất lớn và cảm giác như nó đang đẩy tôi lên.” Ông thích thú khi biết rằng môn tu luyện đòi hỏi cả luyện tập thể chất và tu luyện tâm tính. Ông nói ông sẽ thử tu luyện Pháp Luân Công.

Nhiều gia đình tới và nói rằng họ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng mọi hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đều là miễn phí. Một người đàn ông lớn tuổi nói ông thấy thích môn tu luyện này ngay khi ông nhìn thấy những từ Chân-Thiện-Nhẫn. “Tôi nghĩ rằng pháp môn này sẽ giúp tôi cả về thể chất và tinh thần”, ông cho biết.

0b9e1997cc1a9c2c4e49adb9290cd0a1.jpg

Ba em học sinh trung học –Rein, Ceyda và Hibba học bài tập về thiền định.

Thật đáng sợ khi làm ngơ đi

Hai người phụ nữ đã dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và rất sốc khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở quốc gia này. Họ nói rằng họ chưa bao giờ nghe thấy điều gì kinh khủng đến vậy. Một trong số họ đã hỏi xin thêm các tài liệu để cho bạn bè và đồng nghiệp của mình đọc. “Thật là đáng sợ nếu chúng ta làm ngơ. Tôi còn có thể làm được gì nữa không?” Bà hỏi.

Cô Anna, chồng cô, và một người bạn cùng nhau tới thăm Copenhagen. Anna đã rơi lệ khi một học viên mô tả về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. “Tôi không bao giờ có thể nghĩ được rằng điều này có thể xảy ra”, cô nói. Cả ba người đều ký tên vào bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/8/360559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/9/167870.html

Đăng ngày: 13-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share