[MINH HUỆ 9-2-2018] Ở Bulgari, ngày 1 tháng 2 là ngày kỷ niệm dành cho các nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản. Ngày này vào năm 2011 đã được chính thức tuyên bố là Ngày nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản. Vào ngày đó năm 1945, thứ được gọi là Toà án Nhân dân đã kết án 3 đại biểu và 67 nghị sĩ, bộ trưởng, đại tướng, và đại tá án tử hình.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia vào các hoạt động ở năm thành phố Bungari để tưởng nhớ Ngày nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản. Các sự kiện diễn ra tại Sofia, Varna và Pazardzhik vào ngày 1 tháng 2 và tại các thành phố Bourgas và Panagyurishte vào ngày 3 tháng 2. Các học viên đã nhân cơ hội này nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc đang diễn ra cho đến ngày nay.

Ở thủ đô Sofia, sự kiện diễn ra gần Đại học Sofia, nơi nhiều người đã ký thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong số đó có một cậu bé 9 tuổi đã nhất định phải ký thỉnh nguyện trong khi bà của cậu kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh. Một cô gái trẻ nói rằng nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất gần gũi trong trái tim cô.

“Cháu biết về những sự kiện trên Quảng trường Thiên An Môn, một cậu bé đến từ thành phố Varna vừa nói vừa ký thỉnh nguyện yêu cầu đưa Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản, kẻ đã phát động cuộc bức hại ra trước công lý. Nhiều người đã dành chút thời gian trong cuộc sống bận rộn của mình để dừng chân và tìm hiểu về môn tu luyện tinh thần ôn hòa và cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Ở thành phố Pazardzhik, thêm nhiều chữ ký phản đối Giang Trạch Dân và những tội ác của ông ta đã được thu thập.

Các sự kiện ngày 3 tháng 2 ở các thành phố Panagyurishte và Bourgas đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Hàng trăm người xếp hàng, háo hức tìm hiểu về Pháp Luân Công. Nhiều người hỏi nơi họ có thể học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Tại thị trấn miền núi Gabrovo, ngày 28 tháng 1 đã đánh dấu sự bắt đầu của Lễ hội Y tế hàng năm “Zdravei Zdrave”, nơi các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia năm thứ hai liên tiếp. 50 người đã lần đầu tiên được học các bài công pháp Pháp Luân Công lần và nhiều người trong số họ nói rằng họ có thể cảm nhận được dòng năng lượng.

Anh Dyan là người thuyết trình đã chia sẻ những trải nghiệm làm thay đổi cuộc sống của mình sau khi anh bắt đầu tu luyện và chia sẻ câu chuyện của hai người khác. Anh đã kể về một người phụ nữ trẻ tuổi địa phương được chẩn đoán bị trầm cảm đã hồi phục như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công và trường hợp của một em bé 9 tuổi bị tự kỷ.

Hàng chục người ở mọi lứa tuổi đã ra về sau sự kiện, trên tay cầm bông sen giấy gấp thủ công, một vật kỷ niệm lưu lại dấu ấn cuộc gặp gỡ với các học viên Pháp Luân Công và nguyên lý cốt lõi là Zhen-Shan-Ren (Chân – Thiện – Nhẫn).

cc25db4b0aac6d44a132117efe955bfd.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Lễ hội Y tế “Zdravei Zdrave” ở Gabrovo

d6ca9b8199473c3dfb73025273a3bbdd.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Varna, còn được gọi là thành phố biển của Bulgari

f988ce4c3d108d41faa4609657822014.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Panagyurishte

40ee71a2c875545b776d4e81ef277701.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Bourgas

893042001661c6bbc19fc1b1a0d12835.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Pazardzik


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/9/167867.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share