Bài viết của một học viên tại Los Angeles, CA

[MINH HUỆ 15-2-2018] Hội chợ Tết Nguyên đán thường niên tại Công viên Monterey, California được tổ chức vào ngày 3 và 4 tháng 2 năm 2018. Các học viên Pháp Luân Công Los Angeles đã dựng một quầy thông tin để giúp cho cộng đồng người Trung Quốc biết được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phơi bày cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc.

bf78157ac2d1a32915a678231585cd24.jpg

Du khách ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Công

Trong số rất nhiều du khách ghé thăm quầy thông tin có một số người muốn học các bài công pháp và muốn biết thông tin về các điểm luyện công địa phương. Còn những người khác bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Bên cạnh việc giới thiệu với người Trung Quốc về môn tu luyện tự thân này, các học viên cũng nói với họ về lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đặc biệt là chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tại sự kiện kéo dài hai ngày, các học viên đã giúp 150 người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bà Đường, 80 tuổi, là cư dân nhập cư đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, đã trò chuyện rất lâu với các học viên.

Bà nhận xét: “ĐCSTQ đã giết hàng triệu người, từ các phong trào chính trị trong những năm 1950 cho đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mãi cho đến khi đặt chân đến Hoa Kỳ 30 năm về trước, tôi mới hiểu được tự do là gì.”

Bà Đường cho biết bà đã đọc rất nhiều tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, điều đó giúp bà hiểu được bản chất của ĐCSTQ.

“Tôi khâm phục tinh thần của các học viên Pháp Luân Công. Vì sự kháng nghị ôn hòa của họ mà ngày càng có nhiều người hơn biết về chân tướng của cuộc bức hại. ĐCSTQ sẽ không bao giờ giành được thắng lợi, và tôi tin chắc rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ.”

Một ông lão 70 tuổi tán thành với bà Đường.

Ông nói: “Ngay từ đầu, tôi đã ủng hộ Pháp Luân Công. Các bạn quả là rất vất vả trong suốt hai thập kỷ qua. Tôi nghĩ rằng những nỗ lực của các bạn thật cao cả, và cuộc kháng nghị ôn hòa cũng vậy. ĐCSTQ đã hủy hoại tương lai của Trung Quốc khiến tôi và bạn bè tôi vô cùng lo lắng. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục công việc tốt đẹp này và để cho nhiều người hơn nữa biết được sự thật.”

Những người phương Tây địa phương cũng vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công tại hội chợ. Một phụ nữ nói với các học viên rằng chồng của một người bạn của bà là bác sỹ. Ông ấy mắc bệnh ung thư, nhưng ông đã khỏi bệnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà rất muốn học các bài công pháp và rất vui mừng khi gặp được các học viên.

Các học viên cũng tặng cho du khách món quà năm mới là những bông hoa sen gấp thủ công được đính kèm với một tấm thẻ kẹp sách có ghi “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Nhiều du khách rất thích thú với những bông hoa sen này, một biểu tượng của sự thuần khiết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/15/361431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/18/168737.html

Đăng ngày: 24-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share