Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-2-2018] Ba phụ nữ ở khu Diên Khánh, Bắc Kinh, đã đối mặt với cùng một chánh án vào ngày 30 tháng 1 năm 2018 vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Trần Trọng Liên, bà Vương Kim Lan và bà Lưu Học Bình đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 9 năm 2017. Bà Trần bị xét xử vào sáng ngày 30 tháng 1, hai học viên còn lại bị xét xử chung vào buổi trưa.

Chỉ có ba người thân của ba học viên được vào tham dự phiên xét xử. Các ghế còn lại đều bị chiếm giữ bởi các nhân viên của Phòng 610 địa phương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền trên cả hệ thống pháp luật.

Bà Trần và bà Vương đã thuê các luật sư để biện hộ vô tội cho họ. Luật sư của bà Lưu là do toà án chỉ định và đã bị áp lực phải buộc tội bà.

Bà Vương phải đi xe lăn vào phòng xét xử. Luật sư của bà đã tố cáo công an và các lính canh của trại tạm giam vì đã tra tấn bà đến mức bà phải đi xe lăn.

Chánh án Vương Kính Dân của khu Diên Khánh đã chủ trì cả hai phiên xử, ngoài ra còn có sự tham gia của công tố viên Lưu Tuyết Nghiên và thư ký Lý Song.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/7/360541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/8/167863.html

Đăng ngày 19-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share