Bài viết của đệ tử Đại Pháp tạitỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2017) Mùa hè năm ngoái tôi và một học viên khác đã gặp một Phật tử có hiểu biết sâu sắc về Pháp Luân Đại Pháp khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng.

Khi chúng tôi gặp người Phật tử ấy, bà đang xem tay cho hai phụ nữ trẻ bên ngoài một cửa hàng. Sau khi xem tay xong, hai người phụ nữ bước vào trong cửa hàng, một học viên đi theo sau hai phụ nữ vào bên trong cửa hàng để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ.

Người Phật tử này đã tu theo Pháp môn của Phật A-di-đà hơn 30 năm. Bà đã hơn 50 tuổi và có da dẻ hồng hào. Bà rất hân hoan khi biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, bà nói, “Cả hai người nhân hậu như Bồ tát vậy! Các vị thật sự rất từ bi và đang làm những điều vô cùng tốt đẹp.”

Bà đưa ngón cái hướng lên về phía chúng tôi và cúi người để thể hiện sự kính trọng khi trò chuyện. Giọng nói của bà rất thân thiện, chân thành và trung thực khiến chúng tôi xúc động.

Sau đó bà đi cùng chúng tôi và nói “Có rất nhiều người trên đường. Một số sẽ không còn cơ hội luân hồi và sẽ không còn tồn tại sau cuộc đại đào thải. Những sinh mệnh còn sót lại sẽ là những sinh mệnh chân chính.”

“Người lương thiện bị chính con người nạt dối chứ không phải Thần Phật. Kẻ hành ác thì khiếp sợ con người chứ không kính sợ Thần Phật. Trời đất biết rõ mọi sự và đang lưu giữ lại từng hành động của con người. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là quy tắc nơi thiên thượng.”

Bà cũng kể chúng tôi rằng một Cục trưởng Cục công an đã hỏi một bà cụ tín Phật. “Bà tin vào vị Phật nào? Những người thật sự tin Phật sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người chân tu vô cùng tốt bụng.”

Bà bảo rằng bà cũng nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là chính Pháp. Bà không sợ bị bắt vì Sư phụ vô cùng vĩ đại và Ngài đang cứu độ chúng sinh.

Trước khi chia tay, bà nói “Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân. Khi ngủ dậy, tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn Hảo.’ rồi mới bắt đầu một ngày.”

Bà lại đưa ngón trỏ lên về phía chúng tôi và kính cẩn cúi đầu thể hiện sự tôn kính với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/31/358807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/12/167566.html

Đăng ngày 16-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share