Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2018] Hàng tháng, Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc thường tổ chức hai khóa học 9 ngày xem video các bài giảng Pháp của Pháp Luân Công. Kết thúc khóa học, nhiều người hữu duyên đến học đã đề cao nhận thức của bản thân về môn tu luyện tinh thần cổ xưa này của Trung Quốc và rất nhiều người đã bắt đầu chân chính thực tu từ đó. Một số người chỉ đơn giản là đến nhà sách uống một tách trà hay tách cà phê mà biết đến thông tin về khóa học và đăng ký tham gia. Có những người thì nhờ nhận được tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công trên đường phố hoặc nhìn thấy các nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp mà từ đó sinh hứng thú muốn học theo.

Do nhận được những phản hồi tích cực, hiện nay nhà sách đã tổ chức khóa học 9 ngày vào hai thời điểm buổi sáng và buổi chiều, tổng cộng là bốn khóa học mỗi tháng.

Khóa học 9 ngày cuối cùng của năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 6 tháng 12 năm 2017. Những học viên mới đã chia sẻ cảm thụ và những nhận thức của bản thân về tu luyện sau khóa học.

3e615ef7cae525a4ae2e8707477d7129.jpg

Học viên mới học bài công pháp thứ năm – Thần thông gia trì pháp

“Tôi đã nhìn thấy những ngọn núi cao, lâu đài đình các cổ kính và những nàng tiên nữ”

Ông Thái Chung Liệt bị thương ở chân trong một tai nạn. Ông đã đi tìm kiếm các phương pháp điều trị và cuối cùng tìm được Pháp Luân Công. Vào ngày thứ năm của khóa học, ông Thái xuất hiện hiện tượng tịnh hóa thân thể. Ông bị nôn mửa trong khi luyện các bài công pháp. Sau khi trở về nhà, ông thậm chí còn bị nôn nhiều hơn. Ban đầu ông nghĩ tới khả năng bản thân mình bị ngộ độc thực phẩm nhưng thấy lạ rằng vợ ông buổi sáng cũng cùng ăn một loại thực phẩm như vậy mà không có vấn đề gì.

Các học viên Pháp Luân Công tại lớp học đã chia sẻ với ông Thái rằng đó là một hiện tượng tốt. Họ nói: “Điều đó có nghĩa là cơ thể ông đang được tịnh hóa. Nó sẽ qua nhanh thôi và ông sẽ cảm thấy khỏe hơn.” Và đúng như các học viên đã chia sẻ, ông Thái thực sự cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng sau khi quá trình tịnh hóa này kết thúc.

Vào buổi học thứ chín, ông Thái đã nhìn thấy một cảnh tượng mỹ diệu trong lúc ngồi thiền. Ông chia sẻ: “Khung cảnh đó tựa như một bức tranh Trung Quốc cổ đại. Những tiên nữ đang nhảy múa xung quanh những ngọn núi cao. Mặc dù cảnh tượng không quá rõ nét nhưng tôi có thể nhìn được mọi thứ.”

Ông Thái kinh ngạc thốt lên: “Ngoài ra, khi tôi xem đoạn video bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cảm thấy một luồng năng lượng chạy dọc sau lưng và thậm chí tôi còn thấy một trường năng lượng phát ra từ màn hình ti vi. Khi nhắm mặt lại, tôi thấy một bức tượng Phật vĩ đại.”

“Tôi sẽ tiếp tục tu luyện”

Ông Kim Chính Hi đã biết đến Pháp Luân Công qua một người bạn. Người bạn này bị tiểu đường trong một thời gian dài và luôn phải tìm kiếm các phương pháp điều trị. Ông Kim nói: “Pháp Luân Công đã chữa lành bệnh cho ông ấy. Tất cả các chỉ số máu của ông ấy hiện giờ đều ở mức bình thường.”

Ông chia sẻ: “Chính sự biến đổi kỳ diệu của người bạn đó đã đưa tôi đến đây. Tôi đã nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện.”

“Tôi cảm thấy bản thân mình như đang bay”

Cụ ông Khương Hạo Ngọc, 70 tuổi mắc bệnh Parkinson, tiểu đường, cao huyết áp và các vấn đề về lưng. Tất cả các triệu chứng bệnh của ông đều được cải thiện sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại, ông không còn cần phải dùng thuốc nữa.

Ông Khương mỉm cười chia sẻ: “Một tuần sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy thân thể bệnh tật này của mình như đang bay. Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở một ngọn núi và tôi tin rằng điều này đã được an bài từ trước. Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn.”

Nhiều học viên mới khác cũng có những cảm thụ tương tự và nói rằng họ sẽ tiếp tục tu luyện. Ông Kim Lạc Vĩnh chia sẻ: “Tôi đã thử áp dụng rất nhiều loại phương pháp điều trị và tôi thấy Pháp Luân Công là tốt nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/3/359217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/5/167486.html

Đăng ngày 13-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share