Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 30-10-2017] Cuối tháng 11, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau sẽ có chuyến công du Châu Á tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Asean 2017 và tại đây ông sẽ có buổi gặp mặt với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Các học viên Pháp Luân Công tại Canada và một số quan chức chính phủ đã đề nghị Thủ tướng Trudeau nhân cơ hội này yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình thả bà Tôn Thiến hiện vẫn đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Tôn là công dân Canada và là người sáng lập công ty Công nghệ sinh học Bắc Kinh, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2014. Ngày 19 tháng 2 năm 2017, bà bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ phi pháp và bị giam giữ kể từ đó. Bà không hề phạm tội nhưng vẫn bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà là một tù nhân lương tâm bị bức hại vì làm theo đức tin của mình.

Các nguồn tin ở Trung Quốc báo cáo rằng bà Tôn bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 ở Bắc Kinh, tại đó bà bị tra tấn và phải chịu các hình thức ngược đãi khác dưới sự chỉ đạo của nhà chức trách. Giới quan chức ở Canada đang theo sát tình hình của bà Tôn.

Nghị sỹ Quốc hội, ông Ted Falk phát biểu quan điểm rằng Thủ tướng Trudeau nên yêu cầu thả bà Tôn trong chuyến công du Châu Á này.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Falk đã nói: “Là người Canada, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tôi nghĩ rằng trong các chuyến công du nước ngoài như vậy, Thủ tướng của chúng ta cần chất vấn các quan chức Trung Quốc về trường hợp các công dân của chúng ta bị giam giữ.”

498db2c7d15e5e1134a4f3e95d01ecc7.jpg

Nghị sỹ Quốc hội, ông Ted Falk phát biểu tại buổi mít tinh kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Canada vào tháng 5 năm 2017

Ít nhất 12 thành viên gia đình của các học viên Canada đã bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Falk cho biết thêm: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là điều mà chúng tôi, những người Canada hết sức bất bình và chúng tôi cho rằng chính quyền Trung Quốc cần ngay lập tức thả các tù nhân là học viên Pháp Luân Công và để họ trở về nhà.”

Ông Omar Alghabra, thư ký Nghị viện của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuyên trách các vấn đề về lãnh sự. Ông nói rằng trường hợp của bà Tôn là rất trọng yếu và chính quyền Canada đã liên tục đưa ra các vấn đề nhân quyền này với Trung Quốc.

Theo The Globe and Mail, một tờ báo quốc gia lâu đời nhất của Canada, ông Alghabra đã thông tin cho Hạ viện rằng chính phủ sẽ bảo vệ bà Tôn. Ông nói: “Một người Canada là một người Canada và sẽ mãi là người Canada.”

Ông Alghabra nói thêm rằng khi ông được bổ nhiệm vào vị trí này, Thủ tướng Trudeau đã nói với ông rằng việc bảo vệ các công dân Canada ở nước ngoài là một trong những trọng trách của ông Alghabra. Thủ tướng Trudeau đã từng chu du khắp thế giới khi còn trẻ và ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc chính phủ đứng sau trợ giúp các công dân của mình.

Ông Alghabra cam kết chính phủ sẽ theo sát vụ việc của bà Tôn và hai vụ việc khác. Họ sẽ tiếp tục nỗ lực cho tới khi các học viên được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/30/356085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/3/166271.html

Đăng ngày 6-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share