Bài viết của Anh Tử, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-6-2017] Các Nghị sỹ Quốc hội Canada đã trình một số đơn kiến nghị lên Quốc hội trong vài tuần gần đây, kêu gọi giải cứu công dân Canada là bà Tôn Thiến, một học viên Pháp Luân Công, bị giam giữ tại Bắc Kinh vào đầu tháng 2 năm 2017.

7e08eaca6b0eef17a5bcbd69f82e1992.jpg

Nghị sỹ Tom Kmiec

Ngày 12 tháng 6, Nghị sỹ Tom Kmiec, nhà bình luận ngoại giao của Đảng Bảo thủ Canada, đã trình bày các đơn kiến nghị của hơn 200 cử tri của ông cùng những người dân khác tại Calgary.

Ông Kmiec cho biết: “Các đơn kiến nghị nhắc chính phủ về việc giam giữ bất hợp pháp bà Tôn Thiến”; ông còn nói thêm rằng về phía chính phủ vẫn không có thêm bất kỳ động thái nào để giải cứu bà Tôn.

394a1b75f6e96117ca85f30a4f76ae35.jpg

Nghị sỹ Larry Bagnell

Nghị sỹ Larry Bagnell (Yukon, Lib.) đã trình bày hai bản kiến nghị lên Chủ tịch Hạ viện.

Nghị sỹ Bagnell nêu: “Đơn kiến nghị đầu tiên là của 60 người Yukon nói rằng “Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”. Trong suốt 18 năm qua, học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của cuộc bức hại bạo lực và phi pháp, mà cuộc bức hại này đã bị Liên Hợp Quốc và Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án.

“Họ còn cho hay một công dân Canada, bà Tôn Thiến, đã bị bắt và giam giữ bất hợp pháp tại Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ muốn bà lập tức được thả vô điều kiện.

Đơn kiến nghị thứ hai được ký bởi 40 người Yukon; bản kiến nghị có đoạn: “Xét thấy bên cạnh tuyên truyền thù hận của chính quyền Trung Cộng, hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam bất hợp pháp, trong đó có cả thân nhân của các công dân Canada, có nhiều người bị bỏ tù mà không qua xét xử, bị bắt lao động cưỡng bức, bị tra tấn, cưỡng hiếp và thậm chí bị giết hại.”

Vì vậy, những người ký tên trong bản kiến nghị này yêu cầu Chính phủ Canada, bên cạnh các vấn đề khác, hãy tận dụng mọi cơ hội để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và hối thúc chính quyền Trung Quốc đưa các thủ phạm ra công lý”.

Nghị sỹ Michael Cooper (St. Albert—Edmonton, CPC) nói rằng chính quyền Trung Cộng đã bắt giữ bà Tôn Thiến mà không có lý do nào khác ngoài việc bà là một học viên Pháp Luân Công.

Sau khi đọc bản kiến nghị, Nghị sỹ Cooper đã nói: “Tôi phải nói rằng việc chính phủ im lặng trước việc lên tiếng bảo vệ công dân của mình là bà Tôn Thiến thật khó chấp nhận được”.

Tại Hạ viện, Lãnh đạo của Đảng Xanh, bà Elizabeth May và một số Nghị sỹ khác đã trình bày các đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ngày 13 tháng 6, Nghị sỹ Đảng Tự do Robert-Falcon Ouellette đã trình bày kiến nghị tại Hạ viện kêu gọi thả thân nhân của công dân Canada bị giam giữ tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công – tổng cộng là 11 người – đồng thời, yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

“Đã 18 năm kể từ khi Chính quyền Trung Cộng phát động cuộc bức hại nhằm tiêu trừ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần tập trung vào các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bất hợp pháp trong đó có cả thân nhân của các công dân Canada.

Nghị sỹ Ouellette, khi miêu tả cuộc bức hại do Chính quyền Trung Cộng phát động đối với môn tu luyện truyền thống này vào năm 1999, đã nói như sau: “Với những tuyên truyền thù hận, hàng loạt người dân đã bị bỏ tù mà không qua xét xử, bị bắt phải lao động cưỡng bức, bức hại, cưỡng hiếp và bị giết hại, tất cả những tội ác này đều là do các tổ chức nhân quyền lớn báo cáo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/25/350197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/26/164413.html

Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share