Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 1-9-2017] Cam Tĩnh là một học viên trẻ. Mặc dù ở độ tuổi 20, cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm và có nhiều trải nghiệm để chia sẻ.

768d883d657a691f690aa0176c186ed5.jpg

Cam Tĩnh trong bộ trang phục của Thiên Quốc Nhạc Đoàn

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cô trí huệ

Tĩnh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc ở thành phố Đài Nam. Cha cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bởi vì cha của Tĩnh nghĩ rằng môn tu luyện này thật tuyệt vời, ông đã hồng Pháp cho gia đình.

Lúc đó ở trường học tiểu học, Tĩnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với bà ngoại và cha mẹ của mình vào năm 2000.

Vì còn nhỏ, cô thấy Pháp lý rất dễ hiểu. Cô nghĩ rằng việc đó chỉ đơn giản là chiểu theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn, quan tâm đến lợi ích của người khác trước, chân thành và từ bi.

Cô là một học sinh khá với điểm số trên trung bình, chỉ có môn toán là một thách thức đối với cô.

Khi học lớp sáu, cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một năm. Một ngày nọ, cuối cùng cô có thể ngồi đả tọa trong một giờ ở thế song bàn. Ngày đó khi trở về nhà, cô đã làm bài tập toán và thấy những câu hỏi rất đơn giản, rõ ràng. Cô làm bài tập một cách dễ dàng, và lần đầu tiên cô chắc chắn rằng câu trả lời của mình là đúng.

‘‘Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điểm số của tôi đã được cải thiện. Sự thay đổi này rất rõ ràng’’, cô giải thích.

Cuộc sống của cô đã trở nên suôn sẻ hơn, từ trường tiểu học đến trung học, lên đại học rồi đến công việc.

Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho môi trường được hài hòa

Tĩnh nói rằng nhiều sinh viên có cùng sở thích thường tạo thành một nhóm. Thông thường trưởng nhóm được gọi là ‘‘Chị cả’’. Nếu ai xúc phạm đến Chị cả, thường thì sẽ có một số hành động đáp trả, như sách nhiễu hoặc thậm chí bắt nạt. Tuy nhiên, điều đó không đúng với Tĩnh. Một người bạn cùng lớp nói với các bạn của cô rằng: ‘‘Tĩnh không phải là một Chị cả’. Nhưng cô ấy có thể sống hòa ái với họ. Đôi khi cô vô tình làm họ phật ý, nhưng họ không khó chịu.’’

Tĩnh cảm thấy việc cô có thể hòa hợp với mọi người là sự triển hiện của Chân-Thiện-Nhẫn, các Pháp lý này đã chỉ đạo cách hành xử của cô.

Cô hiện đang theo học để trở thành một nhân viên xã hội làm việc với những người bị khuyết tật lâu dài. Trong công việc cô hòa hợp với các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đôi lúc khối lượng công việc bị quá tải. Khi Tĩnh bực bội và căng thẳng, cô nghĩ: ‘‘Tại sao mình lại tức giận đến thế!’’ Ngay lập tức cô ấy cảm thấy rằng niệm đầu đó là không chính.

Cô nói: ‘‘Những người này cần sự giúp đỡ của mình. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, mình nên nghĩ đến người khác trước và cố gắng hết sức để giúp họ. “ Ngay sau khi cô thay đổi thái độ, môi trường cũng được cải biến. Suy nghĩ của cô ấy trở nên minh bạch và lý trí hơn, cô có thể xử lý công việc nhanh hơn.

Cơ hội tu luyện

Tĩnh đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thường niên ở Đài Bắc nhiều lần. Cô thích nghe các học viên khác chia sẻ thể ngộ của họ về Pháp, nói về cách họ giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và chia sẻ những câu chuyện tu luyện cá nhân. Cô cũng chia sẻ những nhận thức của mình với nhóm.

Tuy nhiên, cô cảm thấy áp lực về trách nhiệm khi trở thành trưởng nhóm tổ chức hoạt động học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm thường niên vào tháng 8 vừa qua. Cô đã đề cao làm việc hết mình để đảm bảo Pháp hội thành công.

Cô đã làm biển tên cho những người sẽ tham dự, kết nối các học viên và viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Để làm thật tốt mọi việc, cô đảm bảo việc dành thời gian tĩnh tâm học Pháp.

Những chuẩn bị chu đáo của cô đã tạo điều kiện thuận lợi cho Pháp hội, và tất cả mọi người trong Pháp hội nói rằng họ đã thụ ích từ đó.

2017-8-28-taiwan-story_02.jpg

Cam Tĩnh tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm

Lần đầu tiên khi Tĩnh nhận vai trò trưởng nhóm, cô cảm thấy đó là một trách nhiệm và cơ hội đóng góp thời gian của mình để đem lại lợi ích cho các đồng tu.

Tuy nhiên, sau hai ngày Pháp hội, cô cảm thấy mình đã thụ ích được rất nhiều!. Cô đã tập trung hơn và có nhận thức sâu sắc hơn về những triển hiện siêu thường của Pháp.

‘‘Tôi đánh giá rất cao cơ hội và trải nghiệm quý giá này với tư cách là một trưởng nhóm. Tôi cảm thấy rằng mình đã trưởng thành hơn, trải nghiệm được một số đột phá bất ngờ trong tu luyện!’’


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/1/353111.html

Bản tiếng Anh :https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/10/165361.html

Đăng ngày 1-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share