Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver

[MINH HUỆ 17-8-2017] Ngày 12 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia diễu hành trong Lễ hội hoa Đào thường niên ở Penticton. Nhóm diễu hành của các học viên được khán giả chào đón và cổ vũ nồng nhiệt, còn đội trống lưng thì được thị trưởng thành phố tán dương bằng cách gọi họ là “một biển vàng.”

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã đạt giải thưởng cao nhất dành cho tổ chức phi lợi nhuận, trong cuộc diễu hành. Thị trưởng thành phố cũng đã công nhận tháng Năm là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”

Pentiction là một thành phố nhỏ nằm trong Thung lũng Okanagan của British Columbia, nổi tiếng với phong cảnh tươi đẹp, rượu vang và cây trái.

Lễ hội hoa Đào Penticton là lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm kể từ năm 1947 để chào mừng mùa thu hoạch đào bội thu ở địa phương.

Năm nay là lễ kỷ niệm lễ hội lần thứ 70 và 150 năm ngày Quốc khánh Canada.

ddda457b5c30aee96aa12101109f9f3c.jpg

Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội hoa đào Penticton

ef656eff3c32b590da48be991b2b1368.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên thuyền hoa sen trong cuộc diễu hành

8ed2faf27c242508c327917d0cdf4c8f.jpg

Thị trưởng Andrew Jakubeit và một học viên Pháp Luân Đại Pháp sau cuộc diễu hành

Lễ hội hoa Đào là một dịp lễ kéo dài năm ngày với nhiều tiết mục giải trí dành cho cả gia đình. Các hoạt động bao gồm ngày trẻ em, trình diễn máy bay, hòa nhạc và nhiều hoạt động khác.

Cuộc diễu hành diễn ra vào ngày 12 tháng 8 có sự tham gia của đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp gồm Đoàn nhạc Tian Guo, thuyền hoa sen và đội trống lưng.

Thị trưởng của Penticton, ông Andrew Jakubeil, ca ngợi màn biểu diễn trống lưng bằng cách gọi họ là “biển vàng” ngập tràn năng lượng.

Ông nói mọi người rất vui khi nhìn thấy nhóm những người tu luyện môn khí công truyền thống Trung Hoa trong cuộc diễu hành và tự hào khi Pháp Luân Đại Pháp thường xuyên được tập luyện và hướng dẫn trong thành phố. “Thành phố này là nơi mà người dân thuộc mọi quốc tịch và có đức tin khác nhau có thể chung sống hòa bình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/17/352614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/20/165095.html

Đăng ngày 26-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share