Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 17-8-2017] Mùa hè là mùa lễ hội ở Bỉ, với tất cả các loại hội chợ và các sự kiện văn hóa. Lễ hội Chợ Nova Mondo ở Eeklo là một trong số đó. Ngày 13 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội này để giới thiệu với công chúng môn tu luyện truyền thống Trung Hoa.

Lễ hội ở Nova Mondo có rất nhiều hoạt động, gồm âm nhạc, khiêu vũ, hoạt động dành cho trẻ em, cũng như giới thiệu các món ăn và hàng thủ công của châu Á, châu Phi và Tiểu Lục địa Ấn Độ.

1445461a70f786283bd6492e5764c7e0.jpg

4d8f92beb8eb27f8ca19be61e328b655.jpg

Khách tham quan đễn Lễ hội Nova Mondo đã thích thú tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

4873044d8918d1ce0717edc38e1d061b.jpg

Ông Jo Vanwontergem vui mừng khi tìm thấy Pháp Luân Công tại lễ hội

Ông Jo Vanwontergem, một cư dân địa phương, rất quan tâm đến môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc và đã mua hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công. Ông dự định sẽ cùng vợ tập luyện.

Cô Ingrid Spittael đã học Pháp Luân Công một thời gian. Sau khi xem quầy thông tin của Pháp Luân Công tại lễ hội Nova Monda, cô và một người bạn đã quyết định tham gia vào một điểm luyện công gần đó.

Một phụ nữ làm việc gần đó cho biết có điều gì đó đã bất ngờ thôi thúc cô đi đến lễ hội. Khi đi đến quầy thông tin Pháp Luân Công, cô đã nhận ra rằng đó là điều mà cô đang tìm kiếm.

2358cac208ba3223e90aa31bf141ab73.jpg

Khách tham quan lễ hội ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một phụ nữ lớn tuổi đã nói với một học viên: “Từ những gì tôi biết được ngày hôm nay, môn tu luyện này hẳn là tốt và cuộc bức hại là xấu xa. Những nỗ lực của các bạn sẽ đem đến những điều tốt đẹp hơn và thuần tịnh hơn. Tôi muốn ký thỉnh nguyện”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/17/352619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/20/165099.html

Đăng ngày 24-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share